Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Châu Âu và Mỹ bất đồng về quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Kinh tế thế giới

21/01/2023 07:35

Bộ trưởng Tài chính Pháp nói với CNBC hôm thứ Sáu (20/1) rằng, Liên minh châu Âu không đồng ý với Hoa Kỳ khi nói đến việc chống lại Trung Quốc.

Phát biểu tại một hội thảo nhìn về triển vọng kinh tế tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Bộ trưởng Bruno Le Maire của Pháp cho biết: "Trung Quốc không thể đứng ngoài cuộc, Trung Quốc phải tham gia. Đây là sự khác biệt về quan điểm giữa Mỹ và châu Âu".

Châu Âu và Mỹ bất đồng về quan điểm đối với Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại   - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu tại một hội thảo của CNBC ở Davos.

"Chúng tôi không muốn chống lại Trung Quốc, chúng tôi muốn hợp tác với Trung Quốc, chúng tôi muốn Trung Quốc tuân theo các quy tắc tương tự", ông nói và cho biết thêm rằng "đây là chính sách của chúng tôi".

Hoa Kỳ đã thực hiện một cách tiếp cận đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là khi nói đến lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu đã xem xét việc đạt được sự cân bằng giữa tình hữu nghị chính trị với Hoa Kỳ và quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Mặc dù các quan chức châu Âu đã nói rằng Trung Quốc là một đối thủ chiến lược, nhưng họ cũng nhận ra rằng họ muốn phát triển quan hệ thương mại với Bắc Kinh và cùng nhau chống lại biến đổi khí hậu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đang lên kế hoạch cho chuyến công du Trung Quốc trong những tuần tới để thảo luận về năng lượng và thương mại, cũng như những hậu quả rộng lớn hơn của cuộc chiến ở Ukraina.

Dữ liệu từ cơ quan thống kê châu Âu cho thấy Trung Quốc là đối tác xuất khẩu hàng hóa lớn thứ ba của EU vào năm 2021 và là đối tác nhập khẩu lớn nhất.

(CNBC)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement