Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO Nvidia: Đông Nam Á là thị trường AI tiềm năng

Quản trị

09/12/2023 07:20

Đông Nam Á có tiềm năng mạnh mẽ như một thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) và chip, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết hôm thứ Sáu (8/12) trong chuyến đi gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh quan trọng ở Malaysia và Singapore.

"Tôi rất tin tưởng vào Đông Nam Á", ông Huang, sáng lập công ty bán dẫn Mỹ, nói chuyện với các phóng viên ở Kuala Lumpur.

Ông nói, Đông Nam Á "sẽ là một địa điểm công nghệ rất quan trọng". "Đã được sản xuất trong khâu đóng gói, gắn ráp, sản phẩm sản xuất chủ chốt và rất giỏi ở nhiều khía cạnh của dây chuyền cung ứng công nghệ".

Ông Huang cho biết ông đã được chứng minh bằng chứng về sự thành công trong lĩnh vực mong muốn của công việc vào các lĩnh vực như thiết kế hệ thống và bán dẫn, vận hành trung tâm dữ liệu, thiết kế phần mềm, vận hành và phần mềm dịch vụ.

Về Trung Quốc, ông Huang cho biết nước này vẫn quan trọng bất chấp những nỗ lực của Mỹ nỗ lực quản lý công nghệ của công ty ông.

"Chúng tôi sẽ tặng thủ các quy định một cách chính xác và rất rõ ràng". "Chính phủ Mỹ biết chúng tôi đang làm gì và một khi chúng tôi tạo ra những sản phẩm đạt được mục tiêu, chúng tôi có thể đưa nó vào thị trường Trung Quốc và Tôi hy vọng rằng, như mọi khi, điều đó sẽ thành công. Nhưng không có gì đảm bảo cho sự thành công", ông Huang nói.

CEO Nvidia: Đông Nam Á là thị trường AI tiềm năng- Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, ở giữa, đến cuộc họp với các phóng viên ở Kuala Lumpur vào ngày 8/12. Ông trình bày “sự tin tưởng rất lớn ở Đông Nam Á”. Ảnh. Nikkei

Vào tháng 10, Mỹ đã hạn chế chế độ Nvidia vận chuyển chip A800 và H800 sang Trung Quốc mà không có giấy phép từ Mỹ như một phần của các quy định mới với các định nghĩa thắt chặt đối với chất bán path AI first. Các biện pháp này bao gồm các yêu cầu cấp phép bổ sung đối với các lô hàng đến hơn 40 quốc gia để tránh bán lại cho Trung Quốc.

Ông Huang cũng biết các đối tác địa phương như tập đoàn năng lực của Petronas và YTL của Malaysia, hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông, xây dựng, cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản, là một trong những đối tác quan trọng để Nvidia xây dựng máy tính cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu cho Đông Nam Á.

Cuối ngày 8/12, YTL Power International, một công ty của YTL, thông báo rằng họ sẽ xây dựng AI cơ sở hạ tầng ở bang Johor của Malaysia vào giữa năm 2024 bằng cách sử dụng công nghệ và phần mềm Nvidia để hợp lý hóa công việc sản xuất AI và dữ liệu.

Ông Yeoh Seok Hong, giám đốc điều hành của YTL Power International, cho biết trong một tuyên bố: "Điều hợp lý với Nvidia đến thời điểm thích hợp". "Trong 12 tháng kể từ khi ra mắt ChatGPT, chúng tôi đã thấy AI đang thay đổi cách chúng ta làm việc, sống và học như thế nào".

Ông Yeoh nói thêm rằng Malaysia có cơ sở hạ tầng siêu máy tính riêng sẽ thúc đẩy tiến độ nhanh chóng trở thành quốc gia AI hàng đầu trong khu vực.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Yeoh và ông Huang gặp Thủ tướng Anwar Ibrahim tại Putrajaya, thủ đô hành chính của Malaysia.

Anwar cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc thảo luận của họ bao gồm việc đưa Malaysia trở thành một trong "20 quốc gia hàng đầu thế giới" về phát triển AI.

Ông nói về kế hoạch của hai công ty: "Nvidia đang hợp tác chiến lược với tập đoàn YTL của Malaysia để xây dựng AI trung tâm dữ liệu với các khoản giá trị đầu tư 20 tỷ ringgit". "Quyết định đầu tư vào Malaysia là một dấu hiệu rõ ràng rằng các nhà đầu tư nước ngoài trở về, đặc biệt là những loại thuốc hỗ trợ công nghệ, tiếp tục đưa nước này thành điểm đến được lựa chọn hàng đầu ở khu vực này".

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement