Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Căng thẳng Mỹ - Trung: Các công ty Đài Loan cân nhắc 'kế hoạch B', Ấn Độ hay Việt Nam?

Phân tích

03/11/2022 14:43

Các công ty Đài Loan (Trung Quốc) đang chuyển một phần vốn lớn hơn bao giờ hết đến những nơi có giá rẻ, kết nối tốt, bao gồm Việt Nam và Ấn Độ từng là nơi chưa từng nghĩ tới.

Một loạt các thỏa thuận công nghệ được ký kết vào tháng trước giữa các công ty Đài Loan và Mỹ đã được coi là dấu hiệu của "quan hệ đối tác sâu sắc hơn" giữa các nền kinh tế, nhưng các công ty đa quốc gia của hòn đảo đang ngày càng chú ý đến các cơ sở sản xuất an toàn hơn.

Các thỏa thuận được đưa ra vào thời điểm căng thẳng cao độ giữa một bên là Trung Quốc, một bên là Mỹ và Đài Loan. Nằm ở giữa là một số công ty lớn nhất của Đài Loan, đặc biệt là các nhà sản xuất chất bán dẫn cực kỳ phức tạp ở trung tâm của nền kinh tế hiện đại.

Cả hai cường quốc đều muốn có thiện cảm với các ông lớn công nghệ của Đài Loan, nhưng mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington và chi phí sản xuất cao của Mỹ đang đẩy các công ty Đài Loan đi theo hướng mới.

Nhiều người vẫn tiếp xúc cơ bản với Trung Quốc - một nguồn doanh thu tốt trong thời gian trước khi xảy ra đại dịch - trong khi vận chuyển các thành phần công nghệ cao đến Mỹ từ các quốc gia thân thiện với Mỹ để tránh chi phí kinh doanh tại Mỹ.

Dữ liệu và ý kiến của các chuyên gia cho thấy rằng các công ty đa quốc gia này, nền kinh tế chủ chốt của nền kinh tế 759 tỷ USD của Đài Loan, đang chiếm một phần vốn lớn hơn bao giờ hết của họ cho những nơi giá rẻ, có kết nối tốt, bao gồm Việt Nam và Ấn Độ.

Căng thẳng Mỹ - Trung: Các công ty công nghệ Đài Loan cân nhắc 'phương án B', Ấn Độ hay Việt Nam? - Ảnh 1.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, căng thẳng xuyên eo biển và chi phí sản xuất cao của Mỹ đang thúc đẩy các công ty của Đài Loan đi theo hướng mới. Minh họa: Perry Tse/SCMP

Ông John Eastwood cho biết: "Trong một số năm, dường như việc các công ty Đài Loan lên kế hoạch đưa tiền, công nghệ và chuyên môn quản lý của họ vào Trung Quốc không còn quá hấp dẫn nữa, và bây giờ có vẻ như Ấn Độ đã trở thành 'kế hoạch B' của họ". một đối tác với công ty luật Eiger ở Đài Bắc.

Chính phủ Mỹ đã vận động các công ty công nghệ Đài Loan đầu tư nhiều hơn vào quốc gia này sau tình trạng thiếu chip toàn cầu do đại dịch COVID gây ra.

Bộ trưởng Kinh tế Wang Mei-hua, người đã tham dự các buổi ký kết ở Washington, cho biết các thỏa thuận như đã ký hồi đầu tháng trước cho thấy "quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc" giữa Đài Loan và đối tác thương mại số 2 là Mỹ.

Các công ty Đài Loan và Hoa Kỳ đã đạt được bảy biên bản ghi nhớ trong chuyến thăm của Bộ trưởng.

Trong số đó, 5 hợp tác bao gồm công nghệ 5G. Chẳng hạn như Intel và Công nghệ đám mây lượng tử có trụ sở tại Đài Loan sẽ bắt đầu một dự án có tên là 5GxAI Open Lab, trong khi nhà phát triển điện thoại thông minh Đài Loan HTC đã đồng ý với công ty viễn thông Mỹ Lumen Technologies để cùng phát triển công nghệ thực tế ảo và tăng cường.

Trong một thỏa thuận khác, công ty DuPont của Mỹ và nhà cung cấp dịch vụ trạm gốc Đài Loan TMYTEK cho biết họ sẽ làm việc cùng nhau trên các vệ tinh quỹ đạo thấp. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết DuPont sẽ cung cấp vật liệu làm ăng ten.

Washington đã áp đặt một loạt hạn chế cấm xuất khẩu công nghệ của Mỹ sang Trung Quốc và đang cung cấp các ưu đãi hàng tỷ USD cho các nhà sản xuất chất bán dẫn để mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Vào tháng 10, Bộ Thương mại Mỹ đã thông qua các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn mới đối với hàng chục công ty và cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc vài ngày sau khi Lầu Năm Góc mở rộng danh sách đen của riêng mình.

Các công ty trên toàn thế giới cũng bị cấm bán chip siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo cho Trung Quốc được sản xuất bằng phần mềm, máy móc hoặc công nghệ của Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Trung: Các công ty Đài Loan cân nhắc 'kế hoạch B', Ấn Độ hay Việt Nam? - Ảnh 2.

Nhân viên làm việc tại trụ sở của nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới TSMC ở Đài Loan, ngày 29/1/2021. Ảnh: AFP

Bất chấp những khoản đầu tư mang tính bước ngoặt như nhà máy của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) ở bang Arizona của Mỹ và nhà máy lắp ráp Foxconn Technology của nhà cung cấp Apple ở Wisconsin, các nhà phân tích cho biết các nhà sản xuất Đài Loan thường xa lánh Mỹ vì chi phí kinh doanh tương đối cao.

Theo Ủy ban Đầu tư tại Đài Bắc, các công ty Đài Loan đã nhận được sự chấp thuận đầu tư 932,7 triệu USD vào Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay, tăng từ 361,2 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021 nhưng thấp hơn 2 tỷ USD trong năm 2018 và Mỹ. 4 tỷ USD vào năm 2020.

Trong khi đó, các khoản đầu tư đã được phê duyệt vào Trung Quốc đại lục đạt khoảng 18,9 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2022, giảm từ 29,5 triệu USD so với cùng kỳ năm trước và 70,2 triệu USD được phê duyệt vào tháng 12/2021.

Các nhà sản xuất Đài Loan đã đầu tư vào Trung Quốc đại lục từ những năm 1980 và khoảng 4.200 công ty hoạt động ở đó ngày nay.

Nhưng ngày càng có nhiều công ty Đài Loan đang tìm kiếm các giải pháp thay thế do căng thẳng địa chính trị.

Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington cũng là một thách thức đối với các công ty Đài Loan tại đại lục. Cuộc chiến thương mại do cựu tổng thống Donald Trump phát động vào năm 2018 đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa trị giá 550 tỷ USD được vận chuyển từ Trung Quốc, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu từ nền kinh tế số 2 thế giới.

Trung Quốc đã mất nhiều sức hấp dẫn hơn kể từ khi họ bắt đầu áp đặt các biện pháp kiểm soát COVID hà khắc, gây khó khăn cho hoạt động hậu cần vào đầu năm 2020.

"Nhiều doanh nghiệp đang chuyển một số hoạt động của họ ra khỏi Trung Quốc, trong khi một tỷ lệ phần trăm nhỏ hơn thực sự chuyển ra khỏi Đài Loan, trong số những nơi khác, Trung Quốc", Scott Kennedy, chủ tịch ủy thác kinh doanh và kinh tế Trung Quốc của Trung tâm Chiến lược Mỹ & Nghiên cứu Quốc tế, cho biết trong một báo cáo tháng trước.

Estela Chen, một quan chức Đài Loan có trụ sở tại New Delhi, đã được Mạng Tri thức và Tin tức của Ấn Độ dẫn lời nói rằng vào tháng 9, các công ty Đài Loan "háo hức" vận hành các nhà máy ở Ấn Độ khi chuỗi cung ứng của họ được cải thiện.

Ông Chen cho biết, các công ty Đài Loan và các công ty khởi nghiệp Ấn Độ đã bắt đầu hợp tác với nhau trong các dự án chip và hàng không vũ trụ.

Ấn Độ được biết đến với chi phí thấp và thị trường nội địa rộng lớn, mặc dù rào cản ngôn ngữ và văn hóa kinh doanh đôi khi xung đột vẫn là những thách thức.

Các công ty từ Đài Loan đã được chấp thuận đầu tư tổng cộng 1,11 tỷ USD vào Ấn Độ kể từ năm 1952, với khoảng 920 triệu USD kể từ năm 2018, dữ liệu của Ủy ban Đầu tư cho thấy.

Foxconn, nhà lắp ráp hợp đồng hàng điện tử lớn nhất thế giới, đã nói với sàn chứng khoán Đài Loan vào tháng 9 rằng họ sẽ hợp tác với tập đoàn Ấn Độ Vedanta để thành lập một nhà máy bán dẫn ở Gujarat trị giá 118,7 triệu USD.

Người phát ngôn của công ty cho biết đầu tháng này vẫn đang thảo luận về địa điểm và các khoản đầu tư cho các nhà máy khác ở Ấn Độ.

Việt Nam, một trung tâm sản xuất được coi là sự thay thế đáng tin cậy, cũng đang được các nhà sản xuất Đài Loan quan tâm.

Số liệu của chính phủ Đài Loan cho thấy khoảng 341,6 triệu USD đã được đầu tư vào quốc gia Việt Nam vào năm 2021, nhiều nhất kể từ năm 2017.

Ma Tieying, nhà kinh tế của Ngân hàng DBS tại Singapore cho biết: "Trong khu vực tư nhân của Đài Loan, ngày càng có nhiều nhu cầu về đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đại dịch COVID.

"Nhưng các công ty cũng có thể thích quay trở lại Đài Loan hoặc Việt Nam, Ấn Độ và các nước châu Á khác. Chi phí lao động ở Mỹ cao hơn nhiều so với châu Á, một yếu tố chính hạn chế động lực cho các công ty Đài Loan chuyển đến Mỹ".

Các công ty Đài Loan vẫn sản xuất một số sản phẩm trong nước để bảo vệ bí mật thương mại. TSMC đang "cố gắng tạo ra sự cân bằng", ông Ma nói, bằng cách đầu tư vào Mỹ trong khi nâng cấp công nghệ trong nước của mình.

Tham gia vào liên minh Chip 4 của chính phủ Mỹ gồm các nhà sản xuất chất bán dẫn châu Á sẽ giúp Đài Loan đảm bảo công nghệ thượng nguồn của Mỹ, nhưng dẫn đến "áp lực lớn hơn" khi đầu tư vào Mỹ. Nó cũng sẽ dẫn đến những hạn chế đối với việc họ tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Nhóm được đề xuất cũng bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong khi các công ty đa quốc gia của Đài Loan quét khắp thế giới để tìm kiếm các cơ sở sản xuất mới, thì đầu tư nước ngoài vào hòn đảo từ những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu vẫn tiếp tục tăng.

Ủy ban Đầu tư của Đài Bắc đã phê duyệt 10,4 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, tăng từ 3,7 tỷ đô la Mỹ trong những tháng đầu năm 2021 và 9,1 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2020.

Các công ty công nghệ Mỹ như Google, Microsoft và nhà sản xuất chip nhớ Micron Technology đã phát triển các hoạt động ở Đài Loan, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, trong 25 năm qua vì nhân tài và giá đất tương đối rẻ.

Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Đài Loan, cho biết: "Các quyết định về đầu tư trực tiếp nước ngoài được đưa ra trong nhiều tháng và nhiều năm, không phải tuần và tháng".

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement