Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Với nguồn vốn cạn kiệt, các công ty công nghệ đang làm mọi cách để tồn tại

Doanh nghiệp

19/10/2022 07:34

Với triển vọng kinh tế không chắc chắn, các nhà đầu tư đang tìm kiếm khả năng hoàn vốn được đảm bảo ngay, họ không phải hy vọng hoàn vốn vào ngày mai, David Kuo của The Smart Investor nói.

Có một câu nói nổi tiếng rằng khi mọi việc trở nên khó khăn, thì khó khăn sẽ bắt đầu. Nó đặc biệt phù hợp với các công ty công nghệ hoạt động trong môi trường kinh tế khắc nghiệt ngày nay - chỉ những kẻ mạnh mới có hành động quyết đoán, ngay cả khi điều đó gây tổn hại.

KPMG đã phát hiện ra rằng 86% CEO trên toàn cầu tin rằng một cuộc suy thoái sẽ đến trong 12 tháng tới. Trong cùng một cuộc khảo sát, 51% cho biết họ đang xem xét cắt giảm lực lượng lao động trong sáu tháng tới.

Theo các bản tin ngày 4/10 , Meta - công ty mẹ của Facebook đang tìm cách tuyển dụng 15% hoặc 12.000 công nhân trong vòng vài tuần. Nó cũng sẽ đóng cửa một văn phòng ở New York và đã tạm dừng kế hoạch mở rộng không gian văn phòng trong thành phố.

Đầu tháng 9, Shopee đã đưa ra tiêu đề về một đợt ngừng việc khác, sau khi ngừng cung cấp dịch vụ giao đồ ăn và thanh toán trực tuyến vào tháng 6. Họ cũng hủy bỏ hàng chục lời mời làm việc sau khi công ty mẹ Sea báo cáo tăng trưởng doanh thu chậm lại và ngày càng thua lỗ.

Với nguồn vốn cạn kiệt, các công ty công nghệ đang làm mọi cách để tồn tại - Ảnh 1.

Trong vài năm qua, Đông Nam Á đã thu hút nguồn vốn dồi dào từ các nhà đầu tư muốn đặt cược vào một trong những nền kinh tế internet phát triển nhanh nhất. Giờ đây, hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực cũng đang phải đối mặt với những khó khăn.

Trong kết quả kinh doanh hàng quý mới nhất của mình, Sea báo cáo khoản lỗ hoạt động là 659 triệu USD. Giám đốc điều hành Forrest Li cho biết mục tiêu chính của công ty trong 12 đến 18 tháng tới là đạt được khả năng tự cung tự cấp và đạt được dòng tiền dương càng sớm càng tốt.

Nhận xét của ông Li đã được chú ý, vì sẽ không có nhà đầu tư hiệp sĩ trắng nào đến giải cứu bất kỳ công ty khởi nghiệp nào trong khoảng thời gian này. Thời thế khó khăn và sẽ trở nên khó khăn hơn khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới làm việc đồng lòng để chế ngự lạm phát.

Do đó, việc huy động vốn mới sẽ không dễ dàng.

Lãi suất và chi phí cao

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt tay vào một lộ trình để giảm tỷ lệ lạm phát từ 8,2% xuống mục tiêu 2%. Họ có kế hoạch rút 95 tỷ USD mỗi tháng khỏi nền kinh tế Mỹ trong hai năm tới thông qua thắt chặt định lượng.

Điều này có thể gây ra hậu quả đối với phần còn lại của thế giới, vì các ngân hàng trung ương khác đã phải thắt chặt chính sách tiền tệ của họ khó hơn và nhanh hơn những gì họ muốn.

Cơ quan Tiền tệ Singapore, cơ quan thường điều chỉnh chính sách tiền tệ hai lần một năm, vừa thắt chặt chính sách lần thứ năm kể từ tháng 10/2021, cho phép đồng đô la Singapore mạnh lên để kiềm chế lạm phát.

Ngân hàng trung ương Malaysia cũng đã tăng lãi suất chính sách qua đêm lần thứ ba trong năm nay, trong khi Indonesia tăng lãi suất chuẩn lên 0,50% lớn hơn dự kiến vào tháng 9.

Lãi suất cao hơn và chi phí đi vay có thể khiến các công ty trên toàn thế giới rơi vào tình trạng tương tự: Họ sẽ không chỉ thấy sự chậm lại trong hoạt động kinh doanh mà còn khan hiếm các lựa chọn tài trợ ngay khi họ có thể cần nó nhất.

Tập trung vào việc tạo ra tiền mặt để tồn tại

Vào tháng 5, tác giả bài viết, ông David Kuo là Đồng sáng lập của The Smart Investor đã nhận xét rằng các công ty cần phải thu hẹp lại và tập trung vào việc tạo ra tiền mặt để tồn tại. Việc tạo ra tiền mặt giờ đây không chỉ là mong muốn mà còn là bắt buộc.

Đối với nhiều trong số các công ty này, các nhà đầu tư từng là một người khao khát của họ giờ đã có các khoản đầu tư thay thế mà từ đó họ có thể kiếm được ít rủi ro hơn và lợi nhuận tức thì hơn. Lợi tức trái phiếu trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên 4,5% và lợi suất trái phiếu trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn gấp đôi trong một năm lên 4%.

Với nguồn vốn cạn kiệt, các công ty công nghệ đang làm mọi cách để tồn tại - Ảnh 2.

Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu giảm xuống còn 74,5 tỷ USD trong ba tháng qua, (Ảnh: CB Insights)

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq đã giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn rằng các nhà đầu tư đã bỏ tiền mua cổ phần công nghệ và đầu tư an toàn hơn, nhưng suy luận này rất thuyết phục.

Khi chi phí đi vay bằng 0, hầu hết mọi khoản đầu tư, bất kể thời gian hoàn vốn kéo dài của nó là bao nhiêu, đều trông hấp dẫn. Nhưng khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa không có rủi ro, thỏa mãn tức thì và một lời hứa mơ hồ về lợi nhuận đôi khi trong tương lai xa.

Các công ty khởi nghiệp ngày nay và thậm chí nhiều doanh nghiệp đã thành lập đã nhận ra rằng dòng tiền là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Họ hiểu rằng nó báo hiệu sức khỏe tài chính và khả năng duy trì hoạt động kinh doanh ngay cả khi kinh tế suy thoái kéo dài.

Làm cách nào để một công ty có thể tăng lợi nhuận

Có ba cách để làm điều này: Tăng doanh số bán hàng với giá cố định, tăng giá hoặc cắt giảm chi phí.

Đầu tiên là thách thức khi hoạt động kinh tế chậm lại và nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm sút. Điều thứ hai chỉ có thể thực hiện được nếu một doanh nghiệp có quyền định giá, điều mà nhiều công ty không có, đặc biệt là nếu các sản phẩm và dịch vụ của họ có tính hàng hóa cao.

Điều đó để lại lựa chọn thứ ba, mặc dù khó khăn, nhưng có thể là cách hành động duy nhất có sẵn cho nhiều doanh nghiệp. Họ có thể đánh giá cơ sở chi phí của mình và xem xét các cách để giảm chi phí chung xuống mức thấp hơn lợi nhuận gộp được tạo ra.

Với nguồn vốn cạn kiệt, các công ty công nghệ đang làm mọi cách để tồn tại - Ảnh 3.

Sau khi đạt mức định giá cao ngất trời, các công ty công nghệ toàn cầu đang phải chứng kiến năm tồi tệ nhất trong hành trình của họ giữa bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng. Nhiều công ty đang cắt giảm việc làm và ngừng hoạt động của nhiều bộ phận để củng cố bảng cân đối kế toán trước một cuộc suy thoái tiềm ẩn. Ảnh: Nikkei

Một trong những cách trực tiếp nhất là giảm số lượng nhân viên, đặc biệt là trong các vai trò phụ trợ cho các công ty công nghệ, bao gồm tiếp thị và nguồn nhân lực.

Trong khi việc cải thiện lợi nhuận của một doanh nghiệp là rất quan trọng, thì việc một công ty tạo ra dòng tiền tự do cũng quan trọng không kém. Có thể là một sai lầm khi đánh đồng lợi nhuận với tiền mặt - một công ty có thể có lợi nhuận cao nhưng vẫn thấy mình thiếu tiền mặt.

Lấy ví dụ như Grab. Trong ba năm qua, superapp đã không tạo ra lợi nhuận gộp, mặc dù họ cho biết vào tháng 5 rằng nó sẽ giảm bớt các ưu đãi cho mục tiêu đó.

Hiện tại, Grab vẫn tiêu tốn nhiều tiền mặt hơn số tiền mà nó tạo ra. Trong quý đầu tiên của năm 2022, họ ghi nhận khoản lỗ 435 triệu USD. Trong quý tiếp theo, khoản lỗ là 572 triệu USD.

Grab đã tiêu hết 2,16 tỷ USD tiền mặt trong sáu tháng. Với tốc độ này, họ có lẽ còn lại khoảng sáu phần tư số tiền mặt để xoay vòng tài sản của mình.

Do đó, các công ty cần tập trung vào chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của họ và tìm cách rút ngắn nó. Họ có thể cố gắng thu các khoản thanh toán chưa thanh toán nhanh hơn hoặc thương lượng các điều khoản tín dụng tốt hơn để họ có thể thanh toán cho nhà cung cấp chậm hơn.

Trip.com, công ty cung cấp dịch vụ du lịch ở Trung Quốc, có kỷ lục chuyển đổi tiền mặt rất đáng mơ ước. Họ thu các khoản nợ chưa thanh toán trong vòng 81 ngày và thanh toán cho nhà cung cấp sau 268 ngày. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của nó là trừ đi 187 ngày, điều này có nghĩa là nó có thể sử dụng tiền của người khác miễn phí trong khoảng sáu tháng.

Tổng hợp lại, tiền mặt bổ sung có thể được sử dụng để trả bớt hoặc thậm chí trả hết nợ hiện có. Càng có nhiều tiền, một công ty có thể tồn tại trong thời kỳ suy thoái càng lâu.

Các nhà cung cấp, đặc biệt là các nhà cung cấp nhỏ hơn cho các doanh nghiệp lớn hơn, cần lưu ý: Tác động trực tiếp của suy thoái kinh tế có thể tác động đến yếu tố đầu tiên.

Yếu tố yếu nhất không phải lúc nào cũng mang lại ít lợi nhuận nhất mà là mặt hàng giảm đến đồng đô la cuối cùng trong kho bạc. Một khi điều đó đã qua đi, thì đó có thể là bức màn cho công việc kinh doanh.

(Nguồn: CNA)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement