Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biden đứng đầu danh sách những người Mỹ bị cấm đến Nga, nhưng Trump thì không

Kinh tế thế giới

22/05/2022 02:01

Tổng thống Joe Biden đã bị đưa Nga vào "danh sách đen" nhưng cựu Tổng thống Donald Trump thì không.

Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy đã công bố danh sách cập nhật gần 1.000 người Mỹ vĩnh viễn bị cấm nhập cảnh vào nước này, một "cái tát" mang tính biểu tượng nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt mà các nước phương Tây áp đặt vì cuộc tấn công tàn bạo vào Ukraina hồi tháng 2.

Ông Biden kể từ giữa tháng 3 đã bị cấm thăm Nga, cũng như Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Tướng quân đội Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Nhưng danh sách cập nhật hiện bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, cũng như người con trai dính bê bối của Biden, Hunter Biden, Facebook Mark Zuckerberg, và Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân.

Nhà đầu tư tỷ phú George Soros cũng lọt vào danh sách. Sự ủng hộ từ thiện của Soros đối với các nguyên nhân tự do và các nhóm trong khối Liên Xô cũ, đã khiến ông trở thành kẻ bá đạo cho cả Nga và những người theo thuyết âm mưu cánh hữu.

Biden đứng đầu danh sách những người Mỹ bị cấm đến Nga, nhưng Trump thì không - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Helsinki, ngày 16/7/2018. Ảnh: Reuters

Trump không nằm trong danh sách 963 người Mỹ bị cấm. Trong những năm qua, Trump đã ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và chỉ trích các cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã kết thúc với chiến thắng của Trump trước đối thủ đảng Dân chủ Clinton.

Trump đã bị luận tội vào năm 2019 vì giữ lại viện trợ quân sự cho Ukraina trong khi gây sức ép buộc tổng thống mới đắc cử Volodymyr Zelensky, công bố các cuộc điều tra đối với Joe Biden, người vào thời điểm đó là ứng cử viên Dân chủ hàng đầu cho Nhà Trắng.

Trump được tuyên bố trắng án sau một phiên tòa ở Thượng viện.

Người phát ngôn của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc ông này không có tên trong danh sách cấm đi lại của Nga.

Cựu Tổng thống Barack Obama và Phó tổng thống của Trump, Mike Pence, cũng không có tên trong danh sách, nhưng anh trai của Pence, Hạ nghị sĩ Greg Pence, R-Ind. bị cấm.

211 thành viên đảng Cộng hòa của Greg Pence tại Hạ viện và Thượng viện cũng vậy - cùng với 224 thành viên đảng Dân chủ của cả hai viện quốc hội.

Các thành viên Hạ viện GOP trong danh sách bị cấm bao gồm hai người ủng hộ ông Trump đảng Cộng hòa cứng rắn, Matt Gaetz ở Florida và Paul Gosar của Arizona.

Trong danh sách này còn có hai thành viên Hạ viện có quan điểm chính sách tiến bộ mạnh mẽ không phù hợp với Trump: Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez của New York và Hạ nghị sĩ Ilhan Omar của Minnesota.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, D-Calif., người trong tuần này cũng bị tổng giám mục của Tổng giáo phận Công giáo La Mã San Francisco cấm rước lễ vì ủng hộ quyền phá thai.

Trong một tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga công bố, Bộ Ngoại giao cho biết "Các biện pháp trừng phạt đáp trả của Nga có tính chất cưỡng bức và nhằm buộc chế độ cầm quyền của Mỹ thay đổi hành vi của mình" và công nhận "những thực tế địa chính trị mới".

Bộ cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng áp đặt một "trật tự thế giới dựa trên luật lệ" kiểu tân thuộc địa đối với phần còn lại của thế giới.

Bộ cho biết "các hành động thù địch" do chính phủ Hoa Kỳ thực hiện "boomerang quay trở lại để tấn công chính Hoa Kỳ" và "sẽ tiếp tục nhận được những lời phản đối thích đáng".

Nga cũng đã cấm nhập cảnh vào nước này đối với hàng trăm người Canada, trong số đó có Thủ tướng Justin Trudeau và Phó Thủ tướng Chrystia Freeland, cùng hàng trăm thành viên của Quốc hội Vương quốc Anh.

(Nguồn: CNBC)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement