Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

G7 áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga

Kinh tế thế giới

09/05/2022 06:37

Các nhà nhà lãnh đạo của G7 đã cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga khi công bố các biện pháp trừng phạt mới như một phần trong "gói các biện pháp trừng phạt phối hợp chưa từng có" nhằm tiếp tục cô lập kinh tế của Nga.

G7 – bao gồm bảy quốc gia giàu có nhất thế giới là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ - đã tiếp tục gây áp lực lên giới tinh hoa Nga, những người đã ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc chiến tại Ukraina.

 "Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, chúng tôi làm như vậy một cách kịp thời và có trật tự theo những cách để thế giới có thời gian đảm bảo các nguồn cung thay thế", một tuyên bố chung của G7 cho biết.

G7 áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga

 - Ảnh 1.

Tổng thống Zelenskyy phát biểu tại cuộc họp diễn ra vào chủ Nhật (8/5).

Cũng trong thông cáo chung này, G7 cho biết sẽ tiếp tục và nâng cao chiến dịch chống lại giới tinh hoa tài chính và các thành viên trong gia đình, những người ủng hộ Tổng thống Putin trong nỗ lực chiến tranh và làm lãng phí nguồn lực của người dân Nga.

Nhà Trắng cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ "tác động mạnh vào huyết mạch chính của nền kinh tế Nga và khiến TT Putin không có được nguồn thu cần để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraina.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thông qua một cuộc họp trực tuyến, các nhà lãnh đạo G7 cho biết sẽ cắt bỏ các dịch vụ quan trọng mà Nga phụ thuộc, củng cố sự cô lập của Nga "trên tất cả các lĩnh vực kinh tế".

Cũng trong cuộc họp này, các lãnh đạo G7 bày tỏ lo ngại rằng chiến tranh đang gây ra sự gián đoạn kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng; nguồn cung cấp phân bón, thực phẩm cũng như hoạt động của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các biện pháp bổ sung bao gồm các trừng phạt đối với ba đài truyền hình Nga, cấm cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn cho người Nga, và xử phạt ban lãnh đạo của Russia's Gazprombank.

Đây không phải là lần đầu tiên Gazprombank, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với nhà xuất khẩu khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom, bị áp dụng các biện pháp trừng phạt. Nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh của đã tránh thực hiện các bước có thể dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung khí đốt cho châu Âu, khách hàng chính của Nga.

"Đây không phải là một khối đầy đủ. Chúng tôi không đóng băng tài sản của Gazprombank hoặc cấm bất kỳ giao dịch nào với Gazprombank ", một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên.

G7 áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga

 - Ảnh 2.

Các nhà lãnh đạo G7 cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraina.

"Những gì chúng tôi đang là báo hiệu là Gazprombank không phải là nơi trú ẩn an toàn và vì vậy, chúng tôi đang xử phạt một số giám đốc điều hành kinh doanh hàng đầu của họ… để tạo ra một hiệu ứng lạnh", quan chức này nói thêm.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tạ cuộc họp rằng, "thế giới phải tiến xa hơn và nhanh hơn để hỗ trợ Ukraina", văn phòng TT Johnson cho biết.

"Ukraina cần nhận được các thiết bị quân sự cho phép họ không chỉ giữ đất ở Ukraina mà còn tái chiếm vùng đất bị chiếm đóng", TT Johnson nói với các nhà lãnh đạo G7.

Cuộc họp G7 diễn ra khi châu Âu kỷ niệm kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai, giải phóng của châu Âu khỏi chủ nghĩa Quốc xã và Chủ nghĩa phát xít.

Trong thông cáo chung, G7 nói rằng hành động của Tổng thống Putin ở Ukraine "mang lại sự xấu hổ cho nước Nga và những hy sinh lịch sử của người dân nước này".

Các nhà lãnh đạo của nhóm cũng nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với Zelenskyy, đồng thời nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt mới nhằm "củng cố vị thế của Ukraina trên chiến trường và trên bàn đàm phán".

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement