Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bị dọa chia tách, Google nói gì?

Số hóa

09/10/2024 22:31

Các biện pháp đang được xem xét bao gồm "các yêu cầu về cấu trúc" nhằm ngăn chặn Google duy trì độc quyền tìm kiếm trên internet của mình.

Chính phủ Mỹ đang xem xét việc giải tán công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, Google, công cụ mà họ cáo buộc gây ra "tác hại nguy hiểm" cho người Mỹ.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã xem xét cái gọi là biện pháp khắc phục kể từ phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án vào tháng 8 đã phát hiện ra rằng Google đã đè bẹp đối thủ cạnh tranh của mình một cách bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Nếu DOJ thúc đẩy các biện pháp khắc phục được đề xuất - và chúng được thẩm phán chấp nhận trong vụ án - thì đó sẽ là sự can thiệp pháp lý lớn nhất trong lịch sử của ngành công nghệ.

Google đã phản đối mạnh mẽ các đề xuất, mô tả chúng là "cấp tiến" và "càn quét" đồng thời cho rằng chúng "có nguy cơ gây tổn hại cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà phát triển".

Google đã trở thành công cụ tìm kiếm được hầu hết mọi người dùng internet trên thế giới sử dụng, chiếm khoảng 90% tổng số tìm kiếm trực tuyến.

Bị dọa chia tách, Google nói gì?- Ảnh 1.

Các biện pháp đang được xem xét bao gồm “các yêu cầu về cấu trúc” nhằm ngăn chặn Google duy trì độc quyền tìm kiếm trên internet của mình.

DOJ đã cáo buộc công ty sử dụng các sản phẩm khác của mình, chẳng hạn như trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android, để thu hút người dùng đến công cụ tìm kiếm của mình, nơi họ kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo.

DOJ cho biết trong hồ sơ tòa án: "Hành vi trái pháp luật của Google đã tồn tại trong hơn một thập kỷ và liên quan đến một số chiến thuật tự củng cố". DOJ cho biết điều này có nghĩa là các đối thủ tiềm năng không thể có được chỗ đứng trên thị trường tìm kiếm trực tuyến.

Họ nói thêm rằng sự thiếu cạnh tranh này đã cho phép Google tính giá quảng cáo cao bất thường "đồng thời làm giảm chất lượng của những quảng cáo đó và các dịch vụ liên quan".

DOJ cho biết họ đang xem xét "các biện pháp khắc phục nhằm ngăn Google sử dụng các sản phẩm như Chrome, Google Play [cửa hàng ứng dụng của họ] và Android để tạo lợi thế cho tìm kiếm và các sản phẩm liên quan đến tìm kiếm của Google".

DOJ dự kiến sẽ gửi một bộ đề xuất chi tiết hơn trước ngày 20/11.

Google có thể gửi các biện pháp khắc phục được đề xuất của riêng mình trước ngày 20/12.

Các nhà phân tích cho biết, các biện pháp khắc phục do Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất nhằm phá vỡ sự thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm của Google có thể làm suy yếu động cơ lợi nhuận chính của công ty này và cản trở những tiến bộ của công ty này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), mặc dù kết quả cuối cùng có thể phải mất nhiều năm nữa mới có được.

DOJ cho biết hôm thứ Ba rằng, họ có thể yêu cầu thẩm phán buộc Google thoái vốn các bộ phận kinh doanh như trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android, công ty thuộc sở hữu của Alphabet, được sử dụng để duy trì sự độc quyền bất hợp pháp trong tìm kiếm trực tuyến.

Đây chỉ là một trong nhiều giải pháp tiềm năng mà các công tố viên đang xem xét.

Google nói gì?

Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề pháp lý của Google, Lee-Anne Mulholland, cho biết trong một bài đăng trên blog, các khuyến nghị này cấu thành "sự vượt quá giới hạn của chính phủ" và có thể dẫn đến mức giá cao hơn cho người tiêu dùng.

Bà Mulholland thừa nhận, Google cung cấp miễn phí trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android vì chúng là cổng để "giúp mọi người truy cập web và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi".

Bà cảnh báo rằng nếu bị tách khỏi Google, họ sẽ phải bắt đầu kiếm tiền theo cách riêng của mình - điều này sẽ dẫn đến giá cả tăng cao.

Bà Mulholland cũng lập luận rằng, bằng cách trả cho các công ty như Apple và Samsung hàng tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên thiết bị của họ, họ đã trợ cấp một cách hiệu quả cho những sản phẩm đó.

Vì vậy, nếu họ ngừng thanh toán, giá của những sản phẩm đó sẽ tăng lên, bà nói.

Google cũng cho rằng thị trường quảng cáo trực tuyến có tính cạnh tranh cao, trích dẫn một bài báo trên Wall Street Journal nói rằng thay vào đó, nhiều người đang chuyển sang TikTok và Amazon để tìm kiếm.

Tuy nhiên, bài báo tương tự cho biết Google vẫn chiếm hơn 50% thị trường tìm kiếm quảng cáo.

Bị dọa chia tách, Google nói gì?- Ảnh 2.

Logo của Google được nhìn thấy tại Google Store Chelsea ở Thành phố New York, Mỹ, ngày 20/1/2023. Ảnh: REUTERS

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Xiaofeng Wang, nhà phân tích chính của công ty tư vấn công nghệ Forrester, cho biết nếu mục đích là giảm bớt sự kiểm soát của Google trên thị trường tìm kiếm, nó sẽ đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ thay đổi quy định.

Bà nói: "Nó có thể mở ra nhiều không gian hơn cho các đối thủ cạnh tranh, bao gồm cả những công ty nhỏ hơn, để tăng thị phần của họ, dẫn đến một thị trường đa dạng và cạnh tranh hơn".

"Tuy nhiên, đổi mới công nghệ và chiến lược tiếp nhận của người tiêu dùng, bao gồm cả tiếp thị, sẽ rất quan trọng để quyết định thành công cuối cùng của họ".

Bà Wang cho biết thêm, kết quả của vụ việc này cũng có thể tạo tiền lệ cho việc điều chỉnh các gã khổng lồ công nghệ lớn khác của Mỹ.

Bà nói: "Mỹ cũng đã kiện Meta Platforms, Amazon.com và Apple, cho rằng họ duy trì độc quyền một cách bất hợp pháp. Do đó, nếu vụ kiện của Google được thông qua, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều gã khổng lồ công nghệ hơn".

(Nguồn: BBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement