Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bất động sản văn phòng chịu áp lực khi chỉ số REIT của Mỹ chạm mức thấp nhất trong 14 năm

Từ Mỹ đến Nhật Bản, các quỹ tín thác đầu tư bất động sản tập trung vào bất động sản văn phòng đã bị ảnh hưởng do lo ngại rằng nguồn tài chính sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh ngân hàng hỗn loạn.

Chỉ số phụ của S&P Composite 1500 Office REITs, theo dõi REITs tài sản văn phòng lớn ở Mỹ, đã giảm xuống 53 tại một thời điểm vào cuối tháng 3 và đã giảm hơn 20% so với cuối năm 2022 và giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009. Tính đến ngày 6/4, chỉ số này vẫn ở dưới mức 60.

Nhiều REIT riêng lẻ đã bị sụt giảm mạnh hơn. Boston Properties, công ty nắm giữ bao gồm văn phòng ở San Francisco, đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm khoảng 60% trong năm qua. Vornado Realty Trust, tập trung vào bất động sản ở New York, đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1990.

Sự sụt giảm vượt ra ngoài Văn phòng Alstria của Hoa Kỳ tại Đức REIT đang giao dịch ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm. Quỹ xây dựng Nippon, REIT lớn nhất của Nhật Bản tính theo vốn hóa thị trường, đã giảm tới 7% kể từ cuối năm 2022, tiến gần đến mức thấp nhất năm 2020 được đánh dấu vào khoảng thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19.

Bất động sản văn phòng chịu áp lực khi chỉ số REIT của Mỹ chạm mức thấp nhất trong 14 năm - Ảnh 1.

Nhu cầu thuê văn phòng phục hồi chậm, ngay cả ở các thành phố lớn như New York. Ảnh: AP

Việc bán tháo REITs văn phòng một phần phản ánh những lo ngại về khả năng tài trợ. Sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon và cuộc khủng hoảng tại Credit Suisse đã làm gia tăng sự không chắc chắn, khiến các ngân hàng vừa và nhỏ nói riêng phải thắt chặt hoạt động cho vay khi họ đề phòng dòng tiền gửi có thể chảy ra ngoài.

REITs huy động vốn để mua tài sản mà họ cho thuê để kiếm thu nhập. Giảm tính khả dụng và tăng chi phí tài trợ ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của họ, làm mất niềm tin của nhà đầu tư.

Cũng có lo ngại rằng các ngân hàng lớn của châu Âu có thể thu hẹp quy mô cho vay. Các điều khoản giải cứu của Credit Suisse xóa sạch trái phiếu Cấp 1 bổ sung của nó, một dạng vốn ngân hàng và lợi suất trái phiếu AT1 từ các ngân hàng khác phải đối mặt với áp lực tăng lên.

"Chi phí tái cấp vốn cho trái phiếu AT1 đang tăng lên, điều này có tác động tương tự như việc thắt chặt tiền tệ", một chủ ngân hàng Nhật Bản ở London cho biết.

Trong khi đó, với việc phải ở lại làm việc từ xa, nhu cầu cơ cấu về văn phòng đang giảm. Theo JPMorgan, tỷ lệ văn phòng trống ở Hoa Kỳ là 12,5% trong quý từ tháng 10 đến tháng 12, theo JPMorgan - tương đương với mức trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Goldman Sachs ước tính rằng tỷ lệ lấp đầy văn phòng ở Anh đã giảm một nửa so với mức trước COVID xuống còn khoảng 30%.

Bất động sản văn phòng chịu áp lực khi chỉ số REIT của Mỹ chạm mức thấp nhất trong 14 năm - Ảnh 2.

Thắt chặt tiền tệ trên khắp các nền kinh tế tiên tiến là một mối quan tâm khác. Sự gia tăng lãi suất dài hạn có nghĩa là các nhà đầu tư mong đợi lợi nhuận cao hơn, hoặc lãi suất trần, từ tài sản của họ.

REITs đang gặp khó khăn ngay cả bên ngoài tài sản văn phòng. Chỉ số tiểu ngành REITs khu dân cư của S&P Composite 1500 đang ở mức thấp nhất trong khoảng hai năm khi sự bùng nổ nhà ở do đại dịch giảm dần. Những người theo dõi tài sản thương mại và công nghiệp đang trên một quỹ đạo tương tự. Nhìn chung, tổng vốn hóa thị trường của REITs trên toàn thế giới đã giảm khoảng 20% trong năm xuống còn 1,9 nghìn tỷ USD vào tháng Ba.

Eric Adler, Giám đốc điều hành của PGIM Real Estate có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, giá bất động sản cuối cùng sẽ chạm đáy và các nhà đầu tư kiên nhẫn sẽ thấy cơ hội mua bán.

REIT, hay quỹ tín thác đầu tư bất động sản, là các công ty sở hữu hoặc tài trợ cho bất động sản tạo ra thu nhập trong nhiều lĩnh vực bất động sản. Các công ty bất động sản này phải đáp ứng một số yêu cầu để đủ điều kiện trở thành REIT. Hầu hết các REIT giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn và chúng mang lại một số lợi ích cho các nhà đầu tư.

Theo giới phân tích, REIT cho phép bất kỳ ai đầu tư vào danh mục tài sản bất động sản giống như cách họ đầu tư vào các ngành khác, thông qua việc mua cổ phiếu của từng công ty hoặc thông qua quỹ tương hỗ hoặc quỹ trao đổi (ETF). Các chủ sở hữu cổ phần của REIT kiếm được một phần thu nhập được tạo ra mà không thực sự phải đi ra ngoài và mua, quản lý hoặc tài trợ tài sản.

Tại Mỹ, qua thống kê, khoảng 145 triệu người Mỹ sống trong các hộ gia đình được đầu tư vào REIT thông qua IRA (quỹ hưu trí cá nhân) và các quỹ đầu tư khác của họ. Tổng cộng, REIT thuộc tất cả các loại sở hữu tổng tài sản hơn 3.500 tỷ USD trên khắp Mỹ, trong đó REIT được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán sở hữu tài sản khoảng 2.500 tỷ USD, đại diện cho hơn 500.000 bất động sản. REIT được niêm yết của Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán hơn 1.000 tỷ USD.

Hiện nay, REIT đầu tư vào nhiều loại hình bất động sản, bao gồm văn phòng, tòa nhà chung cư, nhà kho, trung tâm bán lẻ, cơ sở y tế, trung tâm dữ liệu, tháp di động, cơ sở hạ tầng và khách sạn. Hầu hết các REIT tập trung vào một loại tài sản cụ thể, nhưng một số giữ nhiều loại tài sản trong danh mục đầu tư của họ. Đồng thời, tài sản REIT được niêm yết, phân loại thành một trong 13 lĩnh vực tài sản.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement