Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bất chấp lệnh cấm từ Mỹ, Nvidia vẫn 'lách luật' bán chip cho Trung Quốc

Số hóa

15/01/2024 11:28

Các cơ quan quân sự, viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và trường đại học do nhà nước điều hành trong năm qua đã mua những lô nhỏ chất bán dẫn Nvidia bị Mỹ cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Việc mua hoặc bán chip cao cấp của Mỹ không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc và các tài liệu đấu thầu được công bố công khai cho thấy hàng chục thực thể Trung Quốc đã mua và nhận chất bán dẫn của Nvidia kể từ khi các hạn chế được áp dụng.

Vì A100 và chip H100 tiên tiến vốn xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông đã bị cấm vào tháng 9/2022, NVIDIA đã thiết kế một bộ tăng tốc GPU hoàn toàn mới là A800. GPU mới có kém một chút so với A100 nhưng được tạo ra để phù hợp với thị trường AI và HPC của Trung Quốc.

H100 và A100 của NVIDIA là những chip AI & HPC hàng đầu thế giới, đã được Quân đội Mỹ sử dụng cho các mục đích quân sự và khoa học tiên tiến. Bất kỳ ai sở hữu những con chip này đều có lợi thế trên chiến trường.

Theo báo cáo gần đây từ Reuters dựa trên tài liệu đấu thầu của chính phủ, chip A100 của Nvidia cũng được một số viện nghiên cứu chiến lược quan trọng nhất của Trung Quốc mua, bao gồm Đại học Thanh Hoa và Viện Công nghệ Máy tính tại Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS).

Một quản lý yêu cầu giấu tên của Nvidia ở Trung Quốc cho biết các công ty AI ở đại lục có thể sẽ dành nhiều thời gian hơn để đào tạo mô hình AI riêng, và nó có thể làm chậm tiến độ phát triển AI của nước này. Trung Quốc có rất nhiều dữ liệu từ 1,4 tỉ cư dân, nhưng vẫn dựa vào các con chip mạnh mẽ bên ngoài để cải thiện thuật toán.

Các bộ chip xử lý đồ họa do Nvidia chế tạo được coi là vượt trội hơn nhiều so với các sản phẩm khác vì chúng có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ hiệu quả hơn cho công nghệ AI. 

Nhu cầu tiếp tục sử dụng và tiếp cận các chip Nvidia bị cấm cũng cho thấy các công ty Trung Quốc đang thiếu các lựa chọn thay thế tốt, bất chấp sự phát triển từ Huawei và các hãng khác. Trước lệnh cấm, Nvidia chiếm 90% thị phần chip AI của Trung Quốc.

Sau các biện pháp hạn chế của Mỹ, một thị trường ngầm cho những con chip như vậy ở Trung Quốc đã mọc lên. 

Bất chấp lệnh cấm từ Mỹ, Nvidia vẫn 'lách luật' bán chip cho Trung Quốc- Ảnh 1.

Các rào cản thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Các nhà cung cấp Trung Quốc trước đây cho biết họ "chộp lấy" lượng hàng dư thừa để tìm đường đưa ra thị trường, sau khi Nvidia vận chuyển số lượng lớn cho các công ty lớn của Mỹ hoặc nhập khẩu thông qua các công ty được thành lập tại địa phương ở những nơi như Ấn Độ, Đài Loan và Singapore.

Nvidia cho biết họ tuân thủ tất cả các luật kiểm soát xuất khẩu hiện hành và yêu cầu khách hàng của mình cũng làm như vậy.

Người phát ngôn của công ty cho biết: "Nếu chúng tôi biết rằng khách hàng đã bán lại bất hợp pháp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp và ngay lập tức".

Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ lấp các lỗ hổng trong các hạn chế xuất khẩu và đã chuyển sang hạn chế quyền truy cập vào chip của các đơn vị của các công ty Trung Quốc ở bên ngoài Trung Quốc.

Chris Miller, giáo sư tại Đại học Tufts và là tác giả của cuốn sách "Cuộc chiến chip: Cuộc chiến vì công nghệ quan trọng nhất thế giới", cho biết sẽ không thực tế khi nghĩ rằng các hạn chế xuất khẩu của Mỹ có thể chặt chẽ vì chip có kích thước nhỏ và có thể dễ dàng buôn lậu.

Đánh giá của Reuters bao gồm hồ sơ của hơn 100 cuộc đấu thầu, cho thấy các cơ quan nhà nước Trung Quốc vẫn liên tục mua mua chip A100 và A800 vẫn kể từ khi lệnh cấm được áp đặt. 

Các hồ sơ dự thầu được công bố vào tháng trước cũng cho thấy những trường đại học hàng đầu như Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc và phòng thí nghiệm do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin điều hành đã mua chip H100. 

Bất chấp lệnh cấm từ Mỹ, Nvidia vẫn 'lách luật' bán chip cho Trung Quốc- Ảnh 2.

Một trong những lợi thế chính của Nvidia là kiến trúc thiết kế thống nhất, mô hình lập trình song song được phát triển vào năm 2006.

Theo hồ sơ dự thầu từ cơ sở dữ liệu quân sự, những người mua khác bao gồm lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân giấu tên có trụ sở tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Họ đã  tìm kiếm 3 chip A100 vào tháng 10 và một chip H100 trong tháng này.

Hầu hết các cuộc đấu thầu đều cho thấy các con chip đang được sử dụng cho AI. Tuy nhiên, số lượng hầu hết các giao dịch mua đều rất nhỏ, khác xa so với mức cần thiết để xây dựng một mô hình ngôn ngữ lớn AI phức tạp ngay từ đầu.

Theo công ty nghiên cứu TrendForce, một mô hình tương tự như GPT của OpenAI sẽ cần hơn 30.000 thẻ Nvidia A100. Nhưng một số ít có thể chạy các tác vụ phức tạp và nâng cao các mô hình AI hiện có.

Viện Trí tuệ Nhân tạo Sơn Đông đã trao hợp đồng trị giá 290.000 CNY (40.500 USD) cho 5 chip A100 cho Công ty Công nghệ Điện tử Shandong Chengxiang vào tháng trước.

Nhiều gói thầu quy định nhà cung cấp phải giao hàng và lắp đặt sản phẩm trước khi nhận thanh toán. Hầu hết các trường đại học cũng công bố thông báo cho thấy giao dịch đã hoàn tất.

Đại học Thanh Hoa, được mệnh danh là Viện Công nghệ Massachusetts của Trung Quốc, là nhà phát hành đấu thầu lớn và đã mua khoảng 80 chip A100 kể từ lệnh cấm năm 2022.

Vào tháng 12, Đại học Trùng Khánh đã công bố đấu thầu một con chip A100, trong đó tuyên bố rõ ràng rằng nó không thể là đồ cũ hoặc tháo rời mà phải "mới tinh". Việc giao hàng đã được hoàn thành trong tháng này, theo Reuters.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement