Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ lo ngại Trung Quốc 'phá' thị trường với những con chip đời cũ

Số hóa

10/01/2024 09:52

Mỹ và châu Âu lo ngại về việc Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất chất bán dẫn thế hệ cũ, quyết tâm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng chip làm “đòn bẩy” trong cạnh tranh địa chính trị giữa hai gã khổng lồ.

Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu khảo sát chuỗi cung ứng bán dẫn và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ từ tháng 1/2024, nhằm xác định cách những đơn vị này tìm nguồn cung cho chip đời cũ (legacy chip) từ Trung Quốc, trước khi giải ngân gói hỗ trợ gần 40 tỷ USD về sản xuất chất bán dẫn.

"Trong vài năm qua, chúng tôi thấy những dấu hiệu tiềm ẩn về các hoạt động từ Trung Quốc trong việc mở rộng hoạt động sản xuất chip đời cũ, khiến các công ty Mỹ khó cạnh tranh hơn", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết.

Hạ nghị sĩ Mike Gallagher thuộc Đảng cộng hòa và hạ nghị sĩ Raja Krishnamoorthi của Đảng Dân chủ mới đây đã cùng gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo kêu gọi khẩn cấp hành động nhằm ngăn chặn sự phụ thuộc của Mỹ vào chip thế hệ cũ từ Trung Quốc bằng mọi cách, bao gồm cả sử dụng hàng rào thuế và xem xét áp đặt cấm vận mạnh tay hơn nữa đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Mỹ lo ngại Trung Quốc 'phá' thị trường với những con chip đời cũ- Ảnh 1.

Mọi người mua sắm trong đợt giảm giá Black Friday ở Chicago. Chip thế hệ cũ được sử dụng trong mọi thứ, từ thiết bị điện tử tiêu dùng đến xe điện. Ảnh: Reuters

Khác với chip tiên tiến được sản xuất trên tiến trình như 5 hay 3 nm, legacy chip được sản xuất với công nghệ 28 nm trở lên, vốn có mặt cách đây hơn một thập kỷ. 

Dù thành phần đơn giản, chúng rất cần thiết cho hàng loạt sản phẩm từ máy tính, xe điện cho đến thiết bị quân sự như tên lửa và radar. Tầm quan trọng của chip này cũng thể hiện trong thời kỳ đại dịch, khi "cú sốc nguồn cung" làm chao đảo lĩnh vực bán dẫn, khiến các công ty lớn nhỏ đều lao đao, thiệt hại hàng tỷ USD.

Một báo cáo của Rhodium Group vào tháng 4 năm ngoái đã lưu ý rằng Trung Quốc và Đài Loan có thể chiếm gần 80% công suất sản xuất chip 20-45 nm trên toàn cầu trong vòng 3 đến 5 năm tới. Trong phạm vi 50-180 nm, Trung Quốc hiện kiểm soát khoảng 30% và trong vòng một thập kỷ có thể kiểm soát khoảng 46% công suất toàn cầu.

Các hạn chế kiểm soát xuất khẩu Mỹ đưa ra vào tháng 10/2022 đã làm chậm quá trình phát triển năng lực sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc, nhưng chúng không tác động nhiều đến khả năng sử dụng các công nghệ cũ hơn 14 nm của nước này.

Theo một số nguồn tin, việc Trung Quốc đổ hàng tỷ USD vào legacy chip đang làm dấy lên lo ngại mới. Các quan chức cấp cao của Mỹ và EU cho rằng công ty Trung Quốc có thể bán phá giá chip đời cũ trong tương lai, khiến đối thủ nước ngoài khó cạnh tranh, thậm chí ngừng kinh doanh. Quan trọng hơn, phương Tây sau đó có thể phải quay lại phụ thuộc các công ty Trung Quốc.

Mỹ lo ngại Trung Quốc 'phá' thị trường với những con chip đời cũ- Ảnh 2.

Trung Quốc vượt trội về số lượng xây mới và mở rộng các xưởng đúc chip quy trình 300 mm.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Liên minh châu Âu lo ngại Trung Quốc có thể bán phá giá những mẫu chip đời cũ trong thời gian tới trên thị trường, đẩy các công ty phương Tây lệ thuộc nhiều hơn vào đại lục với loại bán dẫn này.

Các công ty chip có trụ sở tại Mỹ chiếm khoảng một nửa doanh thu bán dẫn toàn cầu nhưng đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp nước ngoài, vốn được chính phủ nước họ hậu thuẫn. Chi phí sản xuất chất bán dẫn của Mỹ "cao hơn 30-45% so với phần còn lại của thế giới", Washington kêu gọi hỗ trợ lâu dài cho việc chế tạo trong nước.

Jimmy Goodrich, chuyên gia bán dẫn và cố vấn cấp cao của RAND Corp về các vấn đề công nghệ, nói rằng: "Sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trên thị trường chip truyền thống sẽ tạo ra những lỗ hổng kinh tế và an ninh quốc gia mới cho Mỹ, nhưng chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh". 

Các khoản đầu tư lớn cho phép các công ty Trung Quốc tiếp tục trở thành nguồn cung chip cho phương Tây, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong năm 2022, mặc dù đang trong danh sách đen, 20% doanh số bán hàng của SMIC, công ty chip lớn nhất Trung Quốc, đến từ các đối tác có trụ sở tại Mỹ, gồm cả Qualcomm.

Trung Quốc đang xây dựng những cơ sở sản xuất chip công nghệ cũ với tốc độ nhanh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Theo ước tính của Hiệp hội vi điện tử SEMI, Bắc Kinh sẽ xây dựng thêm 26 nhà máy mới vào năm 2026, sử dụng các tấm wafer 200 mm đến 300 mm, trong khi cả châu Mỹ chỉ xây được khoảng 16 xưởng.

Mỹ lo ngại Trung Quốc 'phá' thị trường với những con chip đời cũ- Ảnh 3.

Một bảng mạch chứa các linh kiện bán dẫn đời cũ.

Xung đột ở Ukraina có thể đã thúc đẩy quyết tâm của Trung Quốc trong việc xây dựng năng lực chip đời cũ của mình, trong đó Bắc Kinh đã lưu ý đến ví dụ về cách chính quyền Biden đã tập trung các lệnh trừng phạt Nga vào chất bán dẫn, thứ mà Moscow không thể tự sản xuất.

Một nhà phân tích cho biết: "Trung Quốc đang nghiên cứu rất kỹ kế hoạch trừng phạt và tác động đối với nền kinh tế Nga. Họ hy vọng rằng họ sẽ có một vùng đệm mạnh mẽ hơn để chống lại các lệnh trừng phạt".

Hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi việc Mỹ thắt chặt các biện pháp kiềm chế đối với các công ty bán dẫn của Trung Quốc là "hành vi bắt nạt kinh tế toàn diện".

Bà cho biết các biện pháp mà Mỹ thực hiện vượt ra ngoài lĩnh vực an ninh quốc gia. "Hành vi của Mỹ đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Nó đầu độc bầu không khí hợp tác quốc tế cũng như gây chia rẽ và đối đầu về nhiên liệu", bà Mao nhấn mạnh. 

(Nguồn: Nikkei)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement