Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Alibaba chia doanh nghiệp thành 6 đơn vị, tìm cách IPO

Doanh nghiệp

28/03/2023 20:18

Tập đoàn Alibaba có kế hoạch chia hoạt động kinh doanh của mình thành 6 đơn vị chính bao gồm thương mại điện tử đến đám mây trong cuộc tái cấu trúc lớn nhất trong lịch sử 24 năm của tập đoàn.

Alibaba Group sẽ đại tu đế chế trị giá 257 tỷ USD của mình, khi tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp lớn nhất kể từ khi thành lập hơn hai thập kỷ trước tại căn hộ ở Hàng Châu của Jack Ma.

Theo một lá thư, công ty sẽ tổ chức lại các hoạt động kinh doanh của mình thành 6 thực thể hoạt động độc lập: Cloud Intelligence Group, thương mại điện tử thuộc Taobao -Tmall, hoạt động hậu cần thông minh của Cainiao, nhóm Dịch vụ địa phương, Nhóm kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu và Nhóm giải trí và truyền thông kỹ thuật số. cho nhân viên vào hôm nay (28/3).

Alibaba, cho biết mỗi đơn vị kinh doanh sẽ phải đối mặt với thử thách của các lực lượng thị trường một cách riêng lẻ và tìm ra con đường riêng để cạnh tranh, bao gồm cả khả năng tìm kiếm con đường gây quỹ của riêng họ thông qua các đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). Các đơn vị kinh doanh sẽ thành lập ban giám đốc riêng.

Alibaba cũng sẽ thành lập các thực thể công ty cho các hoạt động khác theo cấu trúc "1+6+N", với 1 đề cập đến nhóm, 6 đề cập đến sáu đơn vị kinh doanh và N đề cập đến các đơn vị kinh doanh trong tương lai, theo bức thư.

Alibaba chia doanh nghiệp thành 6 đơn vị, tìm cách IPO - Ảnh 1.

Logo của Tập đoàn Alibaba tại trụ sở chính ở ngoại ô Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ngày 4/11/2013 Ảnh: EPA-EFE

Giá cổ phiếu của Alibaba đã tăng hơn 7% trong giao dịch tiền thị trường ở New York sau khi kế hoạch được công bố.

Giám đốc điều hành tập đoàn của Alibaba, Daniel Zhang Yong , sẽ ngồi ở vị trí cao nhất của công ty mẹ, nhưng sẽ trao mọi quyết định hoạt động bao gồm tuyển dụng và sa thải, nghiên cứu, lãi và lỗ cho các CEO của từng đơn vị kinh doanh, theo bức thư của ông gửi cho nhân viên của công ty.

Ông Zhang cho biết: "Sự chuyển đổi này sẽ trao quyền cho tất cả các doanh nghiệp của chúng tôi trở nên nhanh nhẹn hơn, nâng cao khả năng ra quyết định và cho phép phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường. "Với sự thay đổi này, các chức năng văn phòng trung gian và hỗ trợ tại Alibaba sẽ được giảm bớt, trong khi chỉ các chức năng cần thiết để tuân thủ quy định của công ty niêm yết sẽ được giữ lại".

Theo kế hoạch, mục tiêu của cuộc đại tu là hợp lý hóa việc quản lý và rút ngắn quá trình ra quyết định để giúp khơi dậy tinh thần kinh doanh của nó. Các công ty khởi nghiệp chỉ có vẻ tốt đối với những người sáng lập của họ, giống như "những đứa trẻ sơ sinh đối với cha mẹ của chúng", nhưng họ có thể lớn lên và phát triển bằng sự cống hiến, tình yêu và sự chăm chỉ, Ma cho biết vào năm 2017 trong một bài phát biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Alibaba chia doanh nghiệp thành 6 đơn vị, tìm cách IPO - Ảnh 2.

Ông Daniel Zhang Yong, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Alibaba Group Holding, trong một sự kiện ngày 18/6/2020. Ảnh: Handout

Alibaba cho biết sự nhanh nhẹn, khả năng đáp ứng và tính sáng tạo của một công ty với 200.000 nhân viên bị "hạn chế nghiêm trọng". Thực tế là những bước đột phá lớn nhất hiện nay đến từ các công ty mới thành lập và các công ty nhỏ với vài trăm nhân viên, là bằng chứng cho xu hướng mới trong thế giới công nghệ, Alibaba cho biết.

Khi ủy quyền cho quá trình ra quyết định tập trung của mình, Alibaba đang lấy một trang trong vở kịch của các tập đoàn công nghệ nổi tiếng toàn cầu như Alphabet, được thành lập với tư cách là công ty cổ phần cho tìm kiếm trên internet, khoa học đời sống, Calogo, Google X, Google Ventures và Google.

Theo Zhang Yi, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu iiMedia, việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Alibaba sẽ giúp công ty phát triển trong bối cảnh môi trường kinh doanh và công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

Ông Zhang cho biết: "Nếu các công ty con có thể tập trung vào hoạt động kinh doanh của riêng họ, điều đó sẽ giúp họ chuyên nghiệp hơn trong các dịch vụ của mình. "Việc tái cấu trúc cũng sẽ giúp họ nắm bắt được làn sóng công nghệ mới... Việc cập nhật công nghệ và lặp lại sản phẩm sẽ diễn ra nhanh chóng".

Tập đoàn này có tổng tài sản là 1,77 nghìn tỷ nhân dân tệ (256,9 tỷ USD) vào cuối năm 2022, theo báo cáo mới nhất của tập đoàn.

Alibaba chia doanh nghiệp thành 6 đơn vị, tìm cách IPO - Ảnh 3.

Sàn giao dịch chứng khoán New York trang hoàng cho ngày giao dịch đầu tiên cho đợt IPO của Alibaba vào ngày 19/9/2014. Ảnh: Shutterstock

6 đơn vị sẽ không đồng đều về quy mô hoặc phạm vi kinh doanh. Gần 70% trong số 170 tỷ nhân dân tệ (24,7 tỷ USD) doanh thu quý 3 của Alibaba đến từ các nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới, bao gồm chủ yếu là Taobao và Tmall Marketplace.

Nhưng mảng kinh doanh điện toán đám mây là đơn vị phát triển nhanh nhất với tiềm năng lớn nhất của Alibaba, với doanh thu tăng 3% lên 20,2 tỷ nhân dân tệ trong ba tháng kết thúc vào tháng 12. Alibaba điều hành doanh nghiệp điện toán đám mây lớn nhất Trung Quốc.

Ông Zhang sẽ đích thân đứng đầu đơn vị Cloud Intelligence mới, phụ trách điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Trudy Dai sẽ đứng đầu bộ phận Taobao-Tmall với tư cách là Giám đốc điều hành, trong khi Yu Yongfu sẽ đứng đầu Nhóm Dịch vụ Địa phương, Alibaba cho biết.

Giám đốc điều hành hiện tại của Cainiao, Wan Lin, sẽ tiếp tục đứng đầu nhóm hậu cần thông minh, trong khi Jiang Fan sẽ đứng đầu nhóm kinh doanh Kỹ thuật số Toàn cầu và Fan Luyuan sẽ lãnh đạo nhóm Truyền thông Kỹ thuật số, Alibaba cho biết.

"Mỗi nhân viên của Alibaba, bất kể họ thuộc nhóm kinh doanh hay công ty nào, đều phải khám phá lại tinh thần kinh doanh của mình và được thị trường rửa tội thông qua niềm đam mê và sức mạnh của bạn, đồng thời xây dựng một tương lai thuộc về bạn", ông Zhang nói.

(Nguồn: South China Morning)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement