Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (29/5)

Chứng khoán

29/05/2023 07:02

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thực hiện một thỏa thuận nợ. Tổng thống Erdogan tái đắc cử sau cuộc bầu cử vòng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay C919 do Trung Quốc sản xuất hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (29/5).

Mỹ "chốt" được thỏa thuận trần nợ ngay trên bờ vực vỡ nợ

Báo chí thế giới đồng loạt đưa tin Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận dự kiến về việc nâng trần nợ, chấm dứt bế tắc kéo dài có nguy cơ khiến chính phủ Mỹ vỡ nợ.

"Tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với tổng thống cách đây ít lâu. Sau khi ông ấy lãng phí thời gian và từ chối đàm phán trong nhiều tháng, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận về nguyên tắc xứng đáng với người dân Mỹ" - ông McCarthy, người đồng thời là nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa, viết trên Twitter.

Giờ đây, các nhà lãnh đạo phải thuyết phục đủ thành viên của các đảng tương ứng của họ rằng thỏa thuận do các nhà đàm phán đưa ra là một thỏa thuận tốt hơn so với những hậu quả kinh tế toàn cầu do vỡ nợ. Ngay cả khi tránh được tình trạng vỡ nợ, thỏa thuận này có thể làm tăng thêm nguy cơ suy thoái ở Mỹ.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (29/5) - Ảnh 1.

Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/5 đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Istanbul, ông Erdogan nói: "Chúng ta sẽ điều hành đất nước thêm 5 năm nữa. Chúng tôi sẽ xứng đáng với sự tin tưởng của bạn như 21 năm qua. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới đất nước của tôi vì đã cho chúng tôi một ngày dân chủ. Những người chiến thắng trong cả cuộc bầu cử ngày 14/5 và cuộc bầu cử ngày 28/5 là tất cả 85 triệu công dân của chúng ta".

Theo Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 75,42% số phiếu được kiểm, ông Erdogan đang dẫn trước đối thủ Kemal Kilicdaroglu với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 53,41% và 46,59%. Trong khi đó, các hãng thông tấn Anadolu và ANKA của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin gần 99% số phiếu đã được kiểm và lợi thế dẫn điểm đang thuộc về ông Erdogan.

Cùng ngày, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống, trước khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố.

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (29/5) - Ảnh 2.

Tổng thống Tayyip Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28/5. Ảnh: Reuters

Máy bay C919 do Trung Quốc sản xuất hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên

Một chiếc máy bay sản xuất tại Trung Quốc để cạnh tranh với Boeing và Airbus đã trải qua chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 28/5, gần 6 tháng sau khi được giao cho Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc (China Eastern Airlines).

Chuyến bay số hiệu MU9191 của China Eastern Airlines cất cánh tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải lúc 10h32 đã đáp xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh lúc 12h31 phút giờ địa phương.

Nghi thức vòi rồng phun nước chào đón dành cho máy bay nội địa thân hẹp đầu tiên chở theo 128 hành khách. China Eastern Airlines đặt mua 5 chiếc C919, sức chứa 164 hành khách. Dự kiến hãng sẽ nhận 4 chiếc máy bay còn lại trong năm nay. Trước mắt hãng sẽ khai thác tuyến bay thường lệ Thượng Hải - Thành Đô.

C919 tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế và sở hữu quyền sở hữu trí tuệ độc lập.

Lợi nhuận rủi ro

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng khi tâm lý chấp nhận rủi ro quay trở lại thị trường toàn cầu sau thỏa thuận trần nợ giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Hợp đồng cho S&P 500 tăng 0,5% và hợp đồng cho Nasdaq 100 tăng 0,6% khi giao dịch mở cửa ở châu Á. Hợp đồng tương lai cho các chỉ số chuẩn ở Nhật Bản và Úc tăng cao hơn, trong khi chỉ số chứng khoán Trung Quốc niêm yết tại Mỹ tăng vào thứ 27/5 là một dấu hiệu tích cực cho các thương nhân Hồng Kông trở lại sau một kỳ nghỉ cuối tuần dài. 

Giá dầu và Bitcoin cũng tăng theo.

Đừng bỏ lỡ

Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của hãng chip khổng lồ nước Mỹ Nvidia, Jensen Huang, cho biết các công ty và cá nhân nên tự làm quen với trí tuệ nhân tạo nếu không sẽ có nguy cơ thua cuộc. 

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (29/5) - Ảnh 3.

Tỷ phú Jensen Huang đã trải qua hành trình dài trước khi trở thành người giàu thứ 37 thế giới ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Bitcoin Magazine

Sau khi Nvidia trở nên có giá trị hơn 184 tỷ USD chỉ trong một ngày, được thúc đẩy bởi nhu cầu khổng lồ từ các nhà cung cấp dịch vụ AI, Huang dự đoán công nghệ mới sẽ thay đổi cục diện công ty và thay đổi từng công việc. 

Ông nói: "Trong khi một số người lo lắng rằng AI có thể cướp đi công việc của họ, thì một người nào đó có chuyên môn về AI sẽ làm được điều đó. Theo John Authers, đây là cách AI và sự cường điệu điên cuồng đã đẩy Nvidia đến đỉnh cao của câu lạc bộ nghìn tỷ USD. 

Trong khi đó, một nghiên cứu mới cho thấy những công việc bị AI đe dọa nhiều nhất là do phụ nữ nắm giữ.


LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement