Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (24/5)

Chứng khoán

24/05/2023 07:55

Đàm phán về trần nợ của Mỹ bế tắc, thế giới cứ 4 phút có một người chết vì COVID-19. Người đàn ông giàu nhất thế giới chứng kiến 11 tỷ USD bị xóa sổ. Đây là những thông tin đáng chú ý vào hôm nay (24/5).

Trần nợ Mỹ vẫn bế tắc

Ngày 23/5, đội ngũ Nhà Trắng được chỉ định bởi Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục đàm phán với các đối tác thuộc đảng Cộng hòa nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trần nợ công hiện nay. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được thỏa thuận nào sau 2 giờ thảo luận.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Tổng thống Biden hiện chưa ở gần một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm tránh nguy cơ Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. Ông McCarthy cũng không kỳ vọng có thể đạt được một thỏa thuận về trần nợ công trong ngày 23/5.

Các bất đồng hiện nay vẫn tiếp tục xoay quanh vấn đề thâm hụt ngân sách liên bang khi phe Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu trong khi đảng Dân chủ muốn tăng thuế đối với những người giàu và các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã đưa ra cảnh báo rằng, thời gian còn lại rất ít, ngày vỡ nợ ước tính sớm nhất vẫn là ngày 1/6 và "rất có khả năng" Bộ Tài chính sẽ không thể thanh toán tất cả các nghĩa vụ của chính phủ vào đầu tháng 6 tới nếu trần nợ không được nâng lên.

 5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (24/5) - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy Ảnh: Reuters

Thế giới cứ 4 phút có một người chết vì COVID-19

Đại dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người dễ bị tổn thương và các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Cụ thể, COVID-19 vẫn là nguyên nhân gây tử vong xếp thứ ba ở Mỹ vào năm 2022, sau bệnh tim và ung thư. Tuy nhiên, không giống như các nguyên nhân gây tử vong phổ biến khác như hút thuốc và tai nạn giao thông dẫn đến việc ban hành các đạo luật quy định an toàn, các chính trị gia hiện không đề xuất các đạo luật mới nhằm giảm thiểu tác hại của dịch bệnh trong tương lai, chẳng hạn như tiêm chủng bắt buộc hoặc đeo khẩu trang trong không gian kín.

Hiện tại, thống kê của Bloomberg cho thấy đại dịch đã gây ra ít nhất 20 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, khiến người già và những người mắc bệnh nền đối mặt muôn vàn rủi ro. 

Đặc biệt, cứ 4 phút lại có 1 người chết vì căn bệnh trên. Tỷ lệ này mặc dù đã giảm đáng kể so với thời đỉnh dịch nhưng vẫn là con số lớn, cảnh báo mọi người không nên chủ quan.

Dẫu vậy, phần lớn các nước đã không còn mặn mà với những biện pháp hạn chế phòng chống dịch hà khắc, nhằm tạo điều kiện phục hồi kinh tế. 

Ngay cả trước khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 không còn là trường hợp y tế khẩn cấp, các chính phủ đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

 5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (24/5) - Ảnh 2.

Đại dịch COVID-19 vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở các nước. Ảnh: Bloomberg

Tài sản của ông vua hàng hiệu Bernard Arnault mất 11,2 tỷ USD chỉ trong một ngày

Tài sản của "ông trùm" đồ hiệu Pháp Bernard Arnault, người giàu nhất thế giới, đã mất 11,2 tỷ USD chỉ trong một ngày, vì lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa xa xỉ. 

Cổ phiếu LVMH đã giảm 5% tại Paris, mức cao nhất trong hơn một năm trong bối cảnh đà giảm rộng hơn đã lấy đi khoảng 30 tỷ USD khỏi lĩnh vực hàng xa xỉ ở châu Âu. 

Tuy nhiên, tài sản ròng của ông Bernard Arnault trị giá 191,6 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Tỷ phú Elon Musk hiện chỉ kém ông 11,4 tỷ USD.

Quan hệ Mỹ - Trung đối mặt với "những khó khăn và thách thức nghiêm trọng"

Tân đại sứ của Trung Quốc tại Mỹ cho biết mối quan hệ giữa hai nước đang đối mặt với "những khó khăn và thách thức nghiêm trọng". 

Đại sứ Tạ Phong đến New York hôm 23/5, đảm nhiệm một vị trí quan trọng đã bị bỏ trống trong 5 tháng sau khi người tiền nhiệm Qin Gang được thăng chức ngoại trưởng.

Phát biểu trước báo giới sau khi đặt chân tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, Đại sứ Tạ Phong bày tỏ: "Tôi đến đây để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Đây là trách nhiệm thiêng liêng của tôi. Tôi cũng là đại diện của nhân dân Trung Quốc, do đó, tôi đến đây để tăng cường trao đổi và hợp tác Trung-Mỹ".

Trong một tin tức khác về Trung Quốc, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc để tăng cường quan hệ thương mại.

Lãnh đạo Vương quốc Anh Rishi Sunak cảnh báo các nước G-7 không nên sa vào chủ nghĩa bảo hộ để đối phó với mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc

Ngoài ra, Bắc Kinh chỉ trích Nhật Bản về các hạn chế xuất khẩu mới đối với một số công nghệ sản xuất chip.

 5 điều cần biết để bắt đầu ngày mới (24/5) - Ảnh 3.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Washington Tạ Phong cảnh báo 'thách thức nghiêm trọng' trong quan hệ Mỹ-Trung. Ảnh: Reuters

Chứng khoán châu Á

Chứng khoán châu Á đã sẵn sàng giảm khi các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc nâng trần nợ của Mỹ đã làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro. Hợp đồng tương lai cho các chỉ số chứng khoán chuẩn ở Hồng Kông và Nhật Bản đã giảm ít nhất 0,5%, sau khi S&P 500 giảm hơn 1%.

Giá dầu kéo dài mức tăng sang ngày thứ ba sau khi bộ trưởng năng lượng Ả Rập Xê Út cảnh báo những người bán khống về nỗi đau phía trước. Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm và hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh nhất trong hơn một năm. 

Biên bản dự kiến từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang gần đây nhất sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết mới nhất về việc liệu Fed có tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 hay không.

(Nguồn: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement