Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở vào thứ Năm (18/5)

Chứng khoán

18/05/2023 20:27

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần biết để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Chứng khoán tăng trong ngày

Các nhà đầu tư giảm bớt lo ngại do những thông tin từ các cuộc đàm phán trần nợ ở Washington vào thứ Tư. Đó cũng là nguyên nhân thị trường chứng khoán tăng trong ngày. Chỉ số Dow tăng hơn 400 điểm, trong khi Nasdaq và S&P 500 đều tăng hơn 1%. Các ngân hàng khu vực cũng xuất hiện sau những tháng hỗn loạn hiện nay. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở vào thứ Năm (18/5) - Ảnh 1.

Vào thứ Năm, các thị trường sẽ có nhiều thứ hơn để tiêu hóa, nhờ thu nhập của Walmart, cũng như một số điểm dữ liệu kinh tế, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà hiện tại cho tháng 4 và khảo sát sản xuất của Fed cho tháng này. 

2. Giảm bớt nỗi sợ vỡ nợ

Ít nhất Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đồng ý về một điều: Họ nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ không vỡ nợ. Cả hai nhà lãnh đạo đều nói như vậy vào thứ Tư, chỉ còn vài tuần nữa là Mỹ sẽ hết tiền mặt để thanh toán các hóa đơn của mình. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở vào thứ Năm (18/5) - Ảnh 2.

Các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và phe của ông McCarthy đã được tăng cường và họ sẽ cần phải đưa ra một số thỏa thuận trong vòng vài ngày để Quốc hội thông qua một dự luật và đưa nó đến bàn của ông Biden trước khi vỡ nợ, điều mà các nhà kinh tế ước tính có thể dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD, mất việc làm và ảnh hưởng lớn đến tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ.

3. Walmart đánh bại dự đoán của các nhà đầu tư

Walmart đã thúc đẩy triển vọng trong năm khi nhà bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ tiếp tục được hưởng lợi từ việc người tiêu dùng tập trung vào các nhu yếu phẩm như hàng tạp hóa hơn các mặt hàng như tivi. Công cụ chiết khấu cũng vượt qua kỳ vọng của Phố Wall về doanh thu và lợi nhuận khi doanh thu tăng gần 8% trong quý sau kỳ nghỉ lễ. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở vào thứ Năm (18/5) - Ảnh 3.

Doanh số thương mại điện tử ở Mỹ tăng 27%. Kết quả được đưa ra sau khi các gã khổng lồ bán lẻ Target và Home Depot cảnh báo rằng khách hàng đang chi tiêu ít hơn cho các mặt hàng đắt tiền và tùy ý và tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng thiết yếu. 

Walmart cho biết họ đang trải qua một động lực tương tự khi người mua sắm đang mua các sản phẩm có kích thước đóng gói nhỏ hơn, trong khi tốc độ chi tiêu chậm lại khi quý kết thúc.

4. Kế hoạch quảng cáo AI của Google

Trí tuệ nhân tạo sẽ sớm thâm nhập vào nội dung quảng cáo và YouTube của Google. Jennifer Elias của CNBC báo cáo, trích dẫn các tài liệu nội bộ. Google cũng đang thử nghiệm một mô hình ngôn ngữ lớn gọi là PaLM 2 để giúp tạo nội dung dành cho giới trẻ cho YouTube. 

Các kế hoạch của Google là động thái mới nhất trong thế giới công nghệ nhằm tận dụng khả năng AI đang mở rộng nhanh chóng để thúc đẩy doanh thu trì trệ và tỷ suất lợi nhuận giảm, đặc biệt là khi chi tiêu quảng cáo chậm lại.

5. Deutsche Bank giải quyết vụ Epstein

Gã khổng lồ tài chính Đức Deutsche Bank đã đồng ý trả 75 triệu USD cho các nạn nhân của kẻ lạm dụng tình dục quá cố Jeffrey Epstein để giải quyết vụ kiện, báo cáo của Eamon Javers và Dan Mangan của CNBC. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở vào thứ Năm (18/5) - Ảnh 4.

Các cáo buộc chống lại Jeffrey Epstein đã được công bố vào ngày 8/7/2019 tại Thành phố New York. Epstein sẽ bị buộc tội với một tội danh buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và một tội danh âm mưu tham gia buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Thỏa thuận được đưa ra khi JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ, phải đối mặt với các vụ kiện tụng riêng biệt về mối liên hệ của nó với Epstein, người đã vun đắp mối quan hệ với nhiều người đàn ông và tổ chức giàu có và quyền lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền lớn và kết nối từ thiện, ngay cả sau khi anh ta đã bị kết án về tội phạm tình dục.

JPMorgan đã nói rằng họ không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này. Epstein trở thành khách hàng của Deutsche Bank vào năm 2013, sau khi JPMorgan kết thúc mối quan hệ với ông.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement