Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (17/5)

Chứng khoán

17/05/2023 19:41

Dưới đây là những mục tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch của mình.

1. Khó khăn tiếp nối

Chứng khoán đang bước vào ngày thứ Tư sau một phiên giảm điểm. Chỉ số Dow giảm hơn 300 điểm, một phần do Home Depot kéo xuống. Công ty này đã công bố kết quả hàng quý đáng thất vọng cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại đối với nền kinh tế. 

Doanh số bán lẻ trong tháng 4 cũng yếu hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế. Vào thứ Tư, các nhà đầu tư sẽ xem xét những diễn biến trần nợ mới nhất từ báo cáo thu nhập của Washington và Target.

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (17/5) - Ảnh 1.

2. Báo của Target tốt hơn dự kiến

Kết quả báo cáo thu nhập của Target đạt được tốt hơn một chút so với dự kiến vào sáng thứ Tư, ngay cả khi người mua sắm giảm chi tiêu cho các mặt hàng tùy ý và mua nhiều nhu yếu phẩm hơn như hàng tạp hóa. 

Christina Hennington, giám đốc tăng trưởng của công ty cho biết: "Lạm phát liên tục, cạn kiệt tiền tiết kiệm cũng như tình trạng bất ổn kinh tế nói chung đang ảnh hưởng đến lựa chọn của khách hàng và họ đang đánh đổi". Doanh số bán hàng kỹ thuật số giảm khi lượng người đến cửa hàng tăng nhẹ. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (17/5) - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Brian Cornell cho biết việc giao hàng trực tuyến có xu hướng tập trung nhiều hơn vào danh mục tùy ý, trong khi các đơn đặt hàng lấy hàng ở lề đường trong cùng ngày tập trung hơn vào các nhu yếu phẩm hàng ngày. Ông Cornell cũng cho biết gã khổng lồ bán lẻ đang trên đà mất 500 triệu đô la trong năm nay do trộm cắp và tổng thể "thu hẹp" so với năm ngoái.

3. 'Tôi sẽ nói những gì tôi muốn'

Elon Musk có thể vừa gây khó khăn cho Giám đốc điều hành Twitter mới. Vài ngày trước, giám đốc Tesla đã thuê Linda Yaccarino, người đã thành công trong vai trò giám đốc quảng cáo của NBC Universal, để điều hành công ty truyền thông xã hội này và giúp tăng doanh thu quảng cáo đang sụt giảm. 

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với David Faber của CNBC vào tối thứ Ba, Musk cho biết ông không quan tâm liệu những dòng tweet thường xuyên mang tính kích động của mình có khiến các công ty của ông sợ hãi kinh doanh hay không. 

"Tôi sẽ nói những gì tôi muốn, và nếu hậu quả của việc đó là mất tiền, thì cũng vậy", ông nói với Faber. Đêm trước cuộc phỏng vấn, Musk đã tweet các cuộc tấn công vào tỷ phú tự do George Soros, người thường xuyên là mục tiêu của những lời lăng mạ và thuyết âm mưu bài Do Thái và cánh hữu, nói rằng ông "ghét loài người". 

Người đứng đầu Liên đoàn Chống phỉ báng đã gọi những dòng tweet mới nhất của Musk về Soros là "nguy hiểm". Musk phủ nhận rằng ông là một người theo chủ nghĩa bài Do Thái.

4. Một chút tiến triển

Mỗi chút đều giúp ích, phải không? Vào thứ Ba, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp bốn nhà lãnh đạo lớn của quốc hội khi họ nỗ lực ngăn chặn vụ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. 

Trong khi các bên vẫn còn xa cách với các yêu cầu tương ứng của mình, họ đã nghĩ ra một khuôn khổ đàm phán mới bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai phụ tá hàng đầu của ông Biden và một đồng minh của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (17/5) - Ảnh 3.

Tổng thống Biden vào thứ Tư sẽ tới Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, nhưng ông sẽ cắt ngắn chuyến đi tổng thể của mình tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục trước thời hạn đầu tháng 6 để nâng trần nợ.

"Tôi nghĩ rằng có một sự đồng thuận áp đảo trong cuộc họp hôm nay với các nhà lãnh đạo quốc hội rằng việc không trả được nợ đơn giản không phải là một lựa chọn," ông Biden nói.

5. Thỏa thuận ngũ cốc sắp hết hạn

Vẫn chưa rõ liệu Nga có gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu nông sản ra khỏi Ukraina trong khi chiến tranh tiếp diễn hay không. Hiệp ước kết thúc vào thứ Năm. Cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã đảm bảo có sẵn ngũ cốc và các loại cây trồng khác từ Ukraina, kiểm soát lạm phát lương thực và đảm bảo an ninh lương thực cho hàng triệu người. 

5 điều cần biết trước giờ chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Tư (17/5) - Ảnh 4.

"Khi quyết định thích hợp được đưa ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, đây là điều duy nhất tôi có thể nói cho đến nay," Dmitry Peskov, phát ngôn viên hàng đầu của Điện Kremlin, cho biết hôm thứ Ba. 

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement