Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WHO: Đợt bùng phát COVID-19 ở Triều Tiên có khả năng 'trở nên tồi tệ hơn'

Sức khỏe

02/06/2022 08:02

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1/6 nói họ không tiếp cận được dữ liệu về đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Triều Tiên, nhưng cho rằng khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng, trái ngược với các báo cáo của Bình Nhưỡng về "tiến triển".

Triều Tiên đã công bố trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 12/5, cho biết vào tuần trước, chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố kiểm soát được dịch COVID-19 sau hai tuần ghi nhận ca đầu tiên, nhiều người đã khỏi bệnh nhờ các nhân viên y tế tăng cường xét nghiệm và điều trị.

Tuy nhiên, theo AFP, Giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan nghi vấn điều đó.

"Chúng tôi cho rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn", ông Ryan nói với báo giới, đồng thời thừa nhận rằng Bình Nhưỡng chỉ cung cấp thông tin rất hạn chế.

Ông nói: "Hiện tại chúng tôi không có đủ khả năng để đưa ra đánh giá rủi ro đầy đủ về tình hình trên thực địa". Ông chỉ ra rằng "rất khó để đưa ra một phân tích thích hợp cho thế giới khi chúng tôi không được tiếp cận dữ liệu cần thiết".

Trong khi đó, bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu WHO về COVID-19, cho biết tới nay Triều Tiên công bố khoảng 3,7 triệu ca nghi nhiễm COVID-19 hay "ca sốt", theo cách gọi chính thức của nước này.

WHO: Đợt bùng phát COVID-19 ở Triều Tiên có khả năng 'trở nên tồi tệ hơn' - Ảnh 1.

Một công viên bên ngoài Ga xe lửa Bình Nhưỡng vắng bóng người vào ngày 27/5 do Triều Tiên đóng cửa để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 27/5 nói rằng số "ca sốt" đã giảm trong ngày thứ bảy liên tiếp, với chỉ hơn 100.000 "ca sốt" mới trong 24 giờ, giảm so với mức đỉnh điểm 390.000 ca trong ngày hồi đầu tháng 5.

KCNA cũng báo cáo thêm một ca tử vong vào hôm 27/5, nâng tổng số chính thức lên 69 người và tuyên bố tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 0,002%.

Bà Van Kerkhove cho hay: "Có nhiều ca hồi phục đã được báo cáo, nhưng chúng tôi nhận được thông tin rất hạn chế từ nước này".

Triều Tiên, một trong những quốc gia có hệ thống y tế đáng lo ngại nhất trên thế giới, đã không thực hiện chiến dịch tiêm chủng với dân số 25 triệu người. 

Ông Ryan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khống chế đợt bùng phát dịch ở đất nước đang vật lộn với nhiều khó khăn này.

Ông nói: "Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ nhiều lần. Chúng tôi đã cung cấp vaccine trong ba lần riêng biệt (nhưng bất thành). Chúng tôi vẫn tiếp tục đề nghị", ông nói.

Ông cho biết cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang làm việc với Trung Quốc và Hàn Quốc trong một nỗ lực để có được viện trợ, ông đề cao "thái độ rất tích cực trong nỗ lực giải quyết vấn đề chung này".

WHO đã nhiều lần cảnh báo chống không được để COVID-19 lây lan ngoài tầm kiểm soát, vì điều đó có nguy cơ tạo điều kiện cho virus đột biến và sản sinh các biến chủng mới, có khả năng nguy hiểm hơn.

Ông Ryan nói: "Chúng tôi không muốn chứng kiến sự lây lan dữ dội của căn bệnh này trong một nhóm dân số chủ yếu là nhạy cảm, trong một hệ thống y tế đã suy yếu".

"Điều này không tốt cho người dân (Triều Tiên). Điều này không tốt cho khu vực. Điều này không tốt cho thế giới."

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement