Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WB: Kinh tế toàn cầu đang suy yếu nhưng Mỹ và Ấn Độ vẫn là điểm sáng

Phân tích

12/10/2023 08:19

Nhà kinh tế Trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) Indermit Gill cảnh báo một số quốc gia có thể sẽ "gặp rắc rối" giống như lần cuối cùng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào những năm 1970.

Ngày 11/10, Nhà kinh tế Trưởng của WB Indermit Gill nhận định rằng việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất có thể gây rủi ro cho các quốc gia vốn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết nợ.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng trung ương châu Âu và nhiều ngân hàng khác để ngỏ khả năng duy trì chính sách tăng lãi suất rong thời gian dài nhằm kìm hãm lạm phát tăng.

Trong Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố ngày 10/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá kinh tế toàn cầu đã cho thấy "sức bền đáng kể" khi vừa tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19, vừa khắc phục các ảnh hưởng của xung đột tại Ukraina và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Dù vậy, tăng trưởng kinh tế vẫn chậm và không đồng đều, có sự chênh lệch rõ rệt trên toàn cầu.

"Ngân hàng Thế giới đang trở nên mạnh mẽ hơn và nền kinh tế thế giới ngày càng yếu đi... Tin tốt là có một vài điểm sáng như Mỹ và Ấn Độ, bất chấp tất cả những cú sốc này, chúng ta có chưa thấy nền kinh tế lớn nào thực sự gặp khó khăn. Nhưng tin tốt cơ bản chỉ dừng lại ở đó", ông Indermit Gill cho biết hôm 11/10.

WB: Kinh tế toàn cầu đang suy yếu nhưng Mỹ và Ấn Độ vẫn là điểm sáng - Ảnh 1.

Chủ tịch WB Ajay Banga và Nhà kinh tế trưởng Indermit Gill phát biểu trước giới truyền thông vào ngày 11/10 tại Marrakesh, Maroc trước khi bắt đầu cuộc họp thường niên của WB-IMF.

Nhận xét của ông Indermit Gill được đưa ra vài ngày sau khi WB vào ngày 3/10, vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng cho Ấn Độ ở mức 6,3% trong giai đoạn 2023-2024 ngay cả trong bối cảnh những cơn gió ngược toàn cầu dai dẳng và ngày càng gia tăng. 

Trong khi đó, vào ngày 10/10, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng của Ấn Độ trong năm tài chính hiện tại thêm 20 điểm cơ bản lên 6,3%. Trước đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã tiếp tục dự báo tốc độ tăng trưởng GDP là 6,5% trong các năm 2023-24 và 2024-25.

"Vấn đề hiện nay là do lãi suất cao nên tăng trưởng đang chậm lại rất nhiều. Vấn đề lớn là tăng trưởng đang chậm lại ở mức thấp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng thấy trước cuộc khủng hoảng", ông Indermit Gill nói hôm 11/10.

Ông Indermit Gill cùng với Chủ tịch WB Ajay Banga, đã phát biểu trước giới truyền thông ở Marrakesh, Maroc trước khi bắt đầu cuộc họp thường niên của Nhóm WB và IMF.

Nhà kinh tế hàng đầu của WB cảnh báo rằng tác động có thể có của lãi suất cao có thể được hiểu rõ nhất bằng cách nhìn vào những gì đã xảy ra vào những năm 1970 khi Fed tăng lãi suất.

"Có hai hoặc ba điều cần suy nghĩ về điều đó. Thứ nhất là mất nhiều thời gian, không phải mất một hoặc hai năm. Vì vậy, chúng ta nên dự đoán chu kỳ thắt chặt này cũng sẽ kéo dài. Thứ hai là ở đó", đã có lúc, nó khiến khoảng 24 nền kinh tế bị phá sản".

"Và chúng ta có thể đoán trước rằng một số quốc gia sẽ gặp rắc rối ngay bây giờ", ông cảnh báo.

WB: Kinh tế toàn cầu đang suy yếu nhưng Mỹ và Ấn Độ vẫn là điểm sáng - Ảnh 2.

Trụ sở WB. Nguồn: iStock

Trong 18 tháng qua, Fed đã nhanh chóng tăng lãi suất cơ bản thêm 500 điểm cơ bản để chống lại tình trạng lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ do giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt sau khi xung đột Nga-Ukraina. 

Theo Gill, mặc dù hiện tại một số quốc gia có thể không có nợ đủ cao để gặp khó khăn, nhưng họ có thể phải đối mặt với các vấn đề do nợ công lấn át đầu tư tư nhân, điều này sẽ làm chậm tăng trưởng.

Tổng thống Ajay Banga nói thêm rằng ông kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức "cao hơn trong thời gian dài hơn", điều này có thể làm phức tạp thêm vấn đề.

Nợ và vốn

Giải quyết các vấn đề nợ của các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập trung bình dễ bị tổn thương đã được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau khi đại dịch coronavirus bùng phát, trong đó Ấn Độ đã nỗ lực hết sức trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20. 

Mặc dù G20 lần đầu tiên đưa ra Sáng kiến đình chỉ dịch vụ nợ để tạm dừng việc trả nợ của các nước nghèo nhất, sáng kiến này đã được thay thế bằng Khuôn khổ chung để giúp các nước tái cơ cấu.

Tuy nhiên, Common Framework đã hoạt động với tốc độ chậm. Khi được hỏi liệu khuôn khổ có cần thay thế hay không, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Banga nói rằng trước một động thái như vậy, việc thay thế nó sẽ phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là khi cuối cùng cũng có tiến triển.

"Tôi ước gì có một cây đũa thần nói 'abracadabra', chúng ta sẽ xóa nợ khỏi hệ thống, tôi không nghĩ điều đó có khả năng xảy ra. Tôi nghĩ đây là công việc khó khăn. Và nó cần phải được thực hiện đúng đắn", ông nói.

"Tôi nghĩ vấn đề là từng quốc gia, đưa sự thật lên bàn, đồng ý về việc xóa nợ, khiến các chủ nợ đồng ý và vượt qua nó, sau đó có được các khuôn khổ pháp lý, vĩ mô và tài chính tốt hơn cho các quốc gia này để chúng tôi đừng rơi vào cái bẫy tương tự 5, 10, 20 năm sau".

(Nguồn: Moneycontrol)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement