Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WB chia sẻ thêm dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển

Ngân hàng

25/03/2024 09:12

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga cho biết sẽ công bố thêm dữ liệu độc quyền của WB, bao gồm cả dữ liệu về tình trạng vỡ nợ, bắt đầu từ tuần tới như một phần trong nỗ lực thu hút thêm đầu tư của khu vực tư nhân vào các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc vào sáng sớm Chủ nhật (24/3), giờ Trung Quốc, ông Ajay Banga cho biết Nhóm Ngân hàng Thế giới đã huy động 41 tỷ USD vốn tư nhân cho các thị trường mới nổi và huy động thêm 42 tỷ USD từ khu vực tư nhân để phát hành trái phiếu vào năm ngoái, với cả hai tổng số sẽ bị lu mờ trong năm nay.

Tuy nhiên, ông cho biết cần có nhiều tiến bộ hơn và ngân hàng đang hành động trên một số mặt trận để vượt qua các rào cản cản trở đầu tư của khu vực tư nhân đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Ông Banga cho biết, tăng trưởng kinh tế đã chậm lại ở các nước đang phát triển, với mức tăng trưởng giảm xuống chỉ còn 4% từ mức 6% trong hai thập kỷ, đồng thời lưu ý rằng mỗi điểm phần trăm bị mất đã kéo 100 triệu người vào tình trạng nghèo đói, trong khi mức nợ ngày càng tăng.

WB chia sẻ thêm dữ liệu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân vào các nước đang phát triển- Ảnh 1.

Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới Ajay Banga phát biểu trong Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới, tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 12/2/2024. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ajay Banga cũng lưu ý rằng các nước đang phát triển cũng phải đối mặt với khoảng cách "không thể tưởng tượng được" giữa 1,1 tỷ thanh niên dự kiến sẽ gia nhập lực lượng lao động trong thập kỷ tới và dự kiến chỉ tạo ra 325 triệu việc làm.

Ông nói, để hiểu rõ hơn các vấn đề, ngân hàng đã triệu tập một nhóm tập trung với 15 giám đốc điều hành của các công ty quản lý tài sản, ngân hàng và nhà điều hành, những người đã xác định các mối lo ngại như sự chắc chắn về quy định, bảo hiểm rủi ro chính trị và rủi ro ngoại hối.

Tháng trước, ngân hàng này đã công bố những cải cách nhằm củng cố cơ cấu khoản vay và bảo lãnh đầu tư, đồng thời tăng gấp ba lần số bảo lãnh hàng năm lên 20 tỷ USD vào năm 2030.

Theo ông Banga, bắt đầu từ tuần tới, ngân hàng và một nhóm các tổ chức phát triển cũng sẽ bắt đầu công bố dữ liệu phục hồi của khu vực tư nhân theo mức thu nhập của quận, như một bước để truyền cảm hứng cho nhà đầu tư.

Ngân hàng Thế giới cũng sẽ công bố dữ liệu vỡ nợ của khu vực tư nhân được chia theo xếp hạng tín dụng, cũng như số liệu thống kê về tỷ lệ phục hồi và vỡ nợ quốc gia từ năm 1985.

"Tất cả công việc này góp phần vào một mục tiêu: thu hút thêm vốn của khu vực tư nhân vào các nền kinh tế đang phát triển để thúc đẩy tác động và tạo việc làm", ông Banga nói.

Cựu Giám đốc điều hành Mastercard cho biết ngân hàng cũng đang nỗ lực lâu dài hơn để xây dựng một nền tảng chứng khoán hóa giúp các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức khác dễ dàng đưa 70 nghìn tỷ USD của họ đến các thị trường mới nổi.

Ông cho biết, việc gộp các khoản đầu tư lớn được tiêu chuẩn hóa vào một gói sẽ khuyến khích đầu tư có ý nghĩa trên quy mô lớn, khắc phục tình trạng chắp vá hiện tại của các khoản vay nhỏ, riêng biệt mà mỗi khoản có tài liệu, rủi ro và giá cả riêng.

"hành trình đáng chú ý" của Trung Quốc trong 5 thập kỷ qua là minh chứng cho những gì có thể xảy ra, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc đã tạo ra hàng trăm triệu việc làm, giảm mạnh tình trạng đói nghèo và cắt giảm khí thải. Ông Banga nói thêm, từng là khách hàng lớn của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc hiện là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của ngân hàng này.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement