Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Việt Nam 'soán ngôi' quán quân FDI của Thái Lan trong ASEAN

Chính sách - Hạ tầng

06/10/2022 16:15

Theo trang mạng thaienquirer của Thái Lan ngày 6/10, chi phí lao động tăng cao, dân số già, bất ổn chính trị, cùng với sự cạnh tranh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng tăng đã khiến Thái Lan thua cuộc trong cuộc đua thu hút các nhà đầu tư vào Thái Lan.

Vài thập kỷ qua, Thái Lan là một trong số ít nước từng đứng đầu thu hút vốn FDI, nhưng hiện đang đánh mất vị trí đứng đầu này vào tay các nước khác như Việt Nam. 

Bà Lee Ju Ye, chuyên gia phân tích của ngân hàng Maybank tại Singapore cho biết: "Số đơn đăng ký FDI vào Thái Lan trong năm 2022 sụt giảm, trái ngược với xu hướng của khu vực khi các nước ASEAN khác thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mở cửa trở lại nền kinh tế. Trong nửa đầu năm 2022, số đơn đăng ký FDI của Thái Lan giảm xuống còn 3,8 tỷ USD, chưa bằng một nửa so với mức 8,8 tỷ USD được ghi nhận trong nửa đầu năm 2021".

Bà Lee Ju Ye cho rằng nguyên nhân chính là sự sụt giảm mạnh trong lĩnh vực dịch vụ (-90%), sản xuất (-15%), đặc biệt là hóa chất (-75%), điện tử (-57%), và công nghiệp nhẹ & dệt (-53%). Trước đây, Thái Lan đã thu hút thành công FDI nhờ chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.

Theo bà Lee Ju Ye, từ năm 2011-2019, dòng vốn FDI của Thái Lan tính theo tỷ trọng GDP giảm xuống còn 1,9% so với khoảng 3,4% trong giai đoạn từ năm 2001-2010. Tỷ lệ dòng vốn FDI đổ vào Thái Lan so với khu vực ASEAN cũng đã giảm từ mức đỉnh 33% trong giai đoạn từ năm 2001-2010 xuống khoảng 15,2% trong giai đoạn từ năm 2011-2019 và thấp nhất ở mức 6% trong giai đoạn từ năm 2020-2021 do các nước như Việt Nam và Indonesia đứng đầu xu hướng FDI.

Ngược lại, những năm gần đây, các nước ASEAN khác ghi nhận dòng vốn FDI và đơn đăng ký tăng mạnh. Trong 8 tháng đầu năm 2022, lượng đơn đăng ký FDI của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục tăng ở mức 16% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà cung cấp của Apple là Foxconn và Luxshare Precision Industry đang đàm phán để bắt đầu sản xuất Apple Watch và MacBook tại Việt Nam.

Thái Lan từng là nước xuất khẩu hàng đầu về các mặt hàng sản xuất trong ASEAN, nhưng từ năm 2017, Thái Lan đã bị Việt Nam thay thế. Thị phần của Việt Nam đã tăng mạnh từ 0,46% năm 2010 lên 2% vào năm 2020. Đối với nông sản, thị phần xuất khẩu toàn cầu của Thái Lan giảm từ mức 2,9% năm 2011 xuống còn 2,3% năm 2020.

Ngoài chi phí lao động tăng cao, Thái Lan còn phải đối mặt với vấn đề dân số già và lực lượng lao động giảm. Thái Lan hiện có khoảng 2,5 triệu lao động nước ngoài, chiếm 6,2% tổng số việc làm. 

Chính phủ Thái Lan đang nới lỏng các quy định đối với lao động nhập cư, cho phép các lao động quốc tịch Lào, Myanmar, Việt Nam và Campuchia đang làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan đăng ký và chuyển sang làm việc chính thức.

P.V (theo TTXVN)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement