Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina sơ tán thêm thường dân ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol

Kinh tế thế giới

08/05/2022 08:20

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm thứ Bảy (7/5) cho biết, "tất cả phụ nữ, trẻ em và người già đã được sơ tán" khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol.

"Lệnh của tổng thống đã được thực hiện. Một phần của hoạt động nhân đạo tại Mariupol đã hoàn thành", bà Vereshchuk nói trong một tuyên bố trên Facebook.

Ukraina sơ tán thêm thường dân ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol   - Ảnh 1.

Ukraina sơ tán thêm thường dân ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, cơ quan đang làm việc với Liên hợp quốc để sơ tán dân thường khỏi nhà máy, vẫn chưa đưa ra bình luận về việc hoàn thành hoạt động theo thông báo của phía Ukraina..

Các cuộc sơ tán khỏi nhà máy Azovstal đã bắt đầu một cách nghiêm túc vào cuối tuần trước với hàng chục thường dân rời nhà máy thép này để đến Zaporizhzhia.

Liên quan đến việc sơ tán, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy cho biết đã hơn 300 dân thường đã được giải cứu khỏi nhà máy thép bị bao vây ở thành phố duyên hải đông nam Mariupol.

Ngoài ra, TT Zelenskyy cho biết thêm, các công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành để đưa những người bị thương và thường dân còn lại ra khỏi nhà máy.

Trong một diễn biến liên quan, Alexander Khodakovsky, chỉ huy Tiểu đoàn Vostok ly khai do Nga hậu thuẫn, tuyên bố hôm thứ Bảy trong một bài đăng trên kênh Telegram cá nhân được NBC News ghi nhận cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraina vẫy cờ trắng.

Đáp lại, Trung đoàn Azov, một lực lượng Ukraina bao gồm các tình nguyện viên đang bảo vệ khu vực xung quanh nhà máy, đã lưu ý trong bài đăng của mình trên Telegram nói rằng, các lá cờ trắng đã được sử dụng như một phần của nỗ lực sơ tán.

"Cờ trắng được cả hai nhóm sử dụng để thực hiện kế hoạch sơ tán dân thường", theo Trung đoàn Azov.

"Lần này, cả hai nhóm đều sử dụng những lá cờ như vậy để sơ tán công dân khỏi lãnh thổ của nhà máy Azovstal. Chúng tôi muốn lưu ý rằng đây là lần sơ tán thứ 4", đại diện Trung đoàn Azov nói thêm.

Liên quan đến cuộc chiến tại Ukraina, Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy đã công bố viện trợ quân sự 150 triệu USD cho Ukraina trong bối cảnh lo ngại leo thang khi cuộc chiến Nga-Ukraina bước vào tuần thứ 11.

Gói viện trợ quân sự bao gồm 25.000 viên đạn pháo 155mm, ba radar phản lực AN/TPQ-36, thiết bị gây nhiễu điện tử và thiết bị dã chiến và phụ tùng thay thế.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement