Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Putin có thể sớm chính thức tuyên chiến với Ukraina

Kinh tế thế giới

03/05/2022 14:45

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chính thức tuyên chiến với Ukraina ngay từ ngày 9/5, một động thái cho phép huy động toàn bộ lực lượng dự bị của Nga khi các cuộc tấn công tiếp tục chững lại, các quan chức Mỹ và phương Tây cho hay.

Ngày 9/5, được gọi là "Ngày Chiến thắng" ở nước Nga, kỷ niệm đất nước này đánh bại Đức Quốc xã vào năm 1945. Các quan chức phương Tây từ lâu tin rằng Putin sẽ tận dụng ý nghĩa biểu tượng và giá trị tuyên truyền của ngày này để công bố một thành tựu quân sự ở Ukraina, một sự leo thang lớn của sự thù địch - hoặc cả hai.

Các quan chức đã bắt đầu tập trung vào một kịch bản, đó là Putin chính thức tuyên chiến với Ukraina vào ngày 9/5. Cho đến nay, Putin vẫn khẳng định cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng là một "hoạt động quân sự đặc biệt".

Một lời tuyên chiến chính thức vào ngày 9/5 có thể thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến. Theo luật của Nga, nó cũng sẽ cho phép Putin huy động lực lượng dự bị và lính nghĩa vụ, những điều mà các quan chức cho rằng Nga rất cần trong bối cảnh tình trạng thiếu nhân lực ngày càng tăng. 

Các quan chức phương Tây và Ukraina ước tính rằng ít nhất 10.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraina mới chỉ hơn hai tháng trước.

Tổng thống Putin có thể sớm chính thức tuyên chiến với Ukraina - Ảnh 1.

Nga 'thiếu lửa' ở chiến trường 

Sau một loạt thất bại về quân sự và hậu cần, Moscow đã tập trung nỗ lực vào khu vực Donbas, miền Đông Ukraina, nơi nằm ở tuyến đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraina kể từ năm 2014.

Nhưng quan chức Mỹ hôm thứ Hai mô tả nỗ lực chiến tranh của Nga ở đó là "thiếu lửa". "Họ sẽ di chuyển đến và sau đó tuyên bố chiến thắng, và sau đó rút quân, để người Ukraina lấy lại", quan chức này nói với các phóng viên tại một cuộc họp ngắn của Lầu Năm Góc.

Quan chức này cho biết các vấn đề gây khó khăn cho quân đội Nga kể từ khi họ tăng cường ban đầu vẫn chưa được khắc phục.

Các lực lượng Nga cũng muốn tránh những rủi ro có thể dẫn đến thương vong thêm cho các lực lượng vốn đã cạn kiệt của họ, quan chức này cho biết, mô tả cuộc chiến trên bộ trong khu vực là "rất thận trọng, rất tẻ nhạt".

Trong khi đó, các lực lượng Ukraina đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc đẩy lùi quân Nga xung quanh Kharkiv, ở cực Tây Bắc của khu vực Donbas, quan chức này cho biết.

"Một nỗ lực đáng kinh ngạc ở Donbas đã không nhận được nhiều chú ý, nhưng đó chỉ là một phần khác của sự phản kháng gay gắt của người Ukraina mà họ tiếp tục thể hiện", quan chức này nói.

Tổng thống Putin có thể sớm chính thức tuyên chiến với Ukraina - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa phun nước vào đám cháy trong một tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc tấn công bằng tên lửa, ở Odesa, Ukraina, như được nhìn thấy trong hình ảnh tĩnh này được trích từ một video truyền tay phát hành ngày 2/5/2022. Ảnh: REUTERS

Các lựa chọn khác của Putin

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới Ngày Chiến thắng 9/5, Moscow có thể sẽ xem xét các địa điểm khác ngoài Donbas để đưa ra tuyên bố.

Các lựa chọn khác bao gồm sáp nhập các lãnh thổ ly khai Luhansk và Donetsk ở miền Đông Ukraina, tạo lực đẩy chính cho Odesa ở miền Nam, hoặc tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng Mariupol ở miền Nam.

Hôm thứ Hai, Đại sứ Mỹ tại OSCE Michael Carpenter cho biết, Mỹ có các báo cáo tình báo "rất đáng tin cậy" rằng Nga sẽ cố sáp nhập Luhansk và Donetsk "vào giữa tháng 5". Cũng có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang lên kế hoạch tuyên bố và sáp nhập một "nước cộng hòa nhân dân" ở thành phố Kherson, Đông Nam nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm thứ Hai cho biết có "lý do chính đáng để tin rằng người Nga sẽ làm mọi cách để sử dụng" ngày 9/5 cho mục đích tuyên truyền.

Price nói tại một cuộc họp của Bộ Ngoại giao: "Chúng tôi đã thấy người Nga thực sự giảm nhẹ các nỗ lực tuyên truyền của họ, có lẽ, gần như chắc chắn, như một phương tiện để đánh lạc hướng khỏi những thất bại chiến thuật và chiến lược của họ trên chiến trường ở Ukraina.

Price nói thêm rằng "sẽ là một sự mỉa mai lớn nếu Moscow sử dụng nhân dịp 'Ngày Chiến thắng' để tuyên chiến, điều này có nghĩa là Nga tiết lộ với thế giới rằng nỗ lực chiến tranh của họ đang thất bại, rằng họ đang lúng túng trong chiến dịch quân sự và các mục tiêu quân sự của mình".

(Nguồn: CNN)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement