Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina có thể rút lui chiến thuật khỏi 'pháo đài' Bakhmut

Quân sự

07/03/2023 08:23

Ngày 6/3, Ukraina tuyên bố sẽ tăng cường phòng thủ Bakhmut sau khi có thông tin cho rằng Kiev đang rút quân khỏi thành phố đã trở thành một phần thưởng mang tính biểu tượng trong cuộc chiến.

Nhưng các lực lượng Ukraina đang chiến đấu ở đây nói với AFP rằng việc Nga chiếm thành phố này là không thể tránh khỏi và một số đơn vị đã bắt đầu rút lui.

Thành phố Bakhmut nằm ở phía Đông Ukraina đã bị hư hại nặng nề trong trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến nổ ra vào hơn một năm của Nga.

Kiev cho biết cuộc giao tranh ngày càng trở nên khó khăn và các nhà phân tích cho rằng các lực lượng của họ có thể đã bắt đầu một cuộc rút lui chiến lược.

Nhưng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã gặp các chỉ huy hàng đầu vào thứ Hai (6/3) và văn phòng của Tổng thống cho biết họ ủng hộ việc "tiếp tục hoạt động phòng thủ và củng cố hơn nữa các vị trí ở Bakhmut".

Trợ lý tổng thống Ukraina Mykhaylo Podolyak cũng nói với AFP rằng có một "sự đồng thuận" trong quân đội về sự cần thiết phải "tiếp tục bảo vệ" thành phố.

Ukraina có thể rút lui chiến thuật khỏi 'pháo đài' Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraina chuẩn bị rào chắn ở Bakhmut - Ảnh minh họa.

Cả hai bên đều không cho biết họ đã thiệt hại bao nhiêu quân trong trận chiến, trong khi các nhà quan sát cho rằng cả Moscow và Kyiv đều đang cố gắng làm kiệt sức của nhau.

Bên ngoài Bakhmut, một số binh sĩ Ukraina đã mất hy vọng rằng Kiev sẽ giữ được thành phố và có vẻ như sẽ rút lui.

Gần thị trấn Chasiv Yar, cách Bakhmut 10 km về phía Tây, một binh sĩ cho biết anh đến đây để sửa xe tăng sau một tháng chiến đấu.

"Bakhmut sẽ thất thủ", anh nói với AFP từ trong xe, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chúng tôi gần như bị bao vây. Các đơn vị đang dần dần rút lui theo từng nhóm nhỏ".

Người lính này cho biết con đường duy nhất ra khỏi Bakhmut là đi qua những con đường đất dẫn đến Chasiv Yar. Anh nói, nếu xe tăng bị sa lầy ở đó, chúng có thể trở thành mục tiêu cho hỏa lực của pháo binh.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Ukraina có thể đã bắt đầu một cuộc rút lui chiến lược khỏi thành phố.

"Các lực lượng Ukraina có khả năng tiến hành một cuộc rút quân chiến thuật hạn chế ở Bakhmut, mặc dù vẫn còn quá sớm để đánh giá ý định của Ukraina liên quan đến việc rút quân hoàn toàn khỏi thành phố", báo cáo cho biết trong một phân tích gần đây.

Quân đội Ukraina cho biết hôm Chủ nhật rằng quân đội của họ đã chống lại "hơn 130" cuộc tấn công của Nga trong một ngày xung quanh Bakhmut và cho biết các lực lượng của Moscow đang cố gắng bao vây thành phố.

Các quan chức Ukraina cho biết khoảng 4.500 dân thường vẫn ở Bakhmut.

Ở Chasiv Yar, một phụ nữ lớn tuổi tên Antonina cho biết bà rất sợ hãi nhưng quyết tâm ở lại ngôi làng nơi bà sinh ra.

Ukraina có thể rút lui chiến thuật khỏi 'pháo đài' Bakhmut - Ảnh 2.

Xe tăng Ukraina tại thành phố Bakhmut ngày 24/2 - Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 82 tuổi cho biết bà sống sót nhờ viện trợ nhân đạo và rau từ vườn nhà.

Bà cho biết các cuộc tấn công dữ dội hơn vào cuối tuần trước.

Nga tỏ ra quyết tâm chiếm lấy Bakhmut bằng mọi giá, bất chấp các nhà phân tích cho rằng thành phố này có rất ít giá trị chiến lược.

Nhưng có những dấu hiệu cho thấy lực lượng của họ cũng đã kiệt sức và đang gặp khó khăn.

Khi cuộc chiến diễn ra ác liệt, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê của Nga, Wagner, nhóm đang dẫn đầu cuộc chiến Bakhmut đã phàn nàn rằng lực lượng này thiếu đạn dược.

Ông Yevgeny Prigozhin đã cáo buộc vào cuối ngày Chủ nhật rằng lực lượng dự bị của Nga dự định triển khai tới Bakhmut đã bị chuyển hướng và đạn dược mà quân đội hứa hẹn đã đến muộn vài ngày.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu lý do là gì - bộ máy quan liêu thông thường hay sự phản bội", ông Prigozhin viết trên mạng xã hội.

Prigozhin, một doanh nhân có liên hệ với Điện Kremlin, đã có ảnh hưởng tăng vọt kể từ cuộc tấn công của Moscow bắt đầu và thường xuyên chỉ trích quân đội Nga.

Ukraina cũng phải đối mặt với các cuộc không kích mới và lực lượng không quân nói rằng họ đã bắn hạ 13 máy bay không người lái có chất nổ được phóng từ miền Nam nước Nga trong đêm.

Lực lượng không quân cho biết trên Telegram rằng các lực lượng Nga đã phóng 15 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, 13 trong số đó bị lực lượng Ukraina bắn hạ.

Ở phía Nam Bakhmut, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm Mariupol, thành phố cảng mà Moscow đã chiếm được sau một cuộc bao vây kéo dài vào mùa Xuân năm ngoái.

Ông Shoigu là một trong những quan chức cấp cao nhất của Nga đến thăm miền Đông Ukraina. Ông được cho là đã đi tham quan thành phố bị phá hủy để giám sát các nỗ lực tái thiết.

Mariupol, nằm trên bờ biển Azov, đã rơi vào tay quân đội Nga vào tháng 5 năm ngoái và kể từ đó phần lớn bị cắt đứt khỏi sự giám sát từ bên ngoài.

Tại Moscow, cơ quan an ninh FSB của Nga tuyên bố họ đã ngăn chặn âm mưu ám sát Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt ủng hộ Kremlin gây tranh cãi.

FSB đổ lỗi cho một nhóm phá hoại do những người Nga thuộc phe đối lập thành lập đã xâm nhập biên giới nước này từ Ukraina.

FSB cáo buộc âm mưu này là một "hành động khủng bố" giống như vụ Dugina, con gái của một nhà tư tưởng cực hữu và là người ủng hộ Điện Kremlin, bị giết vào năm ngoái.

Nguồn: AFP

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement