Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Gautam Adani trở lại 'câu lạc bộ' tài sản trăm tỷ USD

Doanh nhân

27/02/2024 07:51

Ông trùm kinh doanh Ấn Độ Gautam Adani đã quay trở lại 'câu lạc bộ' tài sản trị giá 100 tỷ USD một năm sau khi một báo cáo gay gắt của công ty bán khống Hindenburg Research của Mỹ cáo buộc các công ty thuộc sở hữu của tỷ phú tự thân đã thao túng thị trường và gian lận kế toán.

Hôm 23/2, ông Gautam Adani có tài sản ròng trị giá 102 tỷ USD và là người giàu thứ 13 thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, chủ tịch Tập đoàn Adani đã có thêm 18 tỷ USD, tương đương 21,4%, vào tài sản cá nhân của mình.

Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng hiện tại của ông Gautam Adani còn kém xa đỉnh cao tài sản gần 150 tỷ USD của ông vào tháng 9/2022, khi ông nhanh chóng vượt qua người sáng lập Amazon Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai thế giới.

Vào tháng 1 năm ngoái, Hindenburg Research đã cáo buộc ông Adani gian lận kế toán, sử dụng không đúng các khoản thuế ở nước ngoài và thao túng cổ phiếu, khiến giá cổ phiếu của các công ty ông và giá trị tài sản ròng của ông giảm mạnh.

Ông Adani liên tục phủ nhận các cáo buộc của Hindburg Research và thuê các nhóm pháp lý và truyền thông, cắt giảm chi phí và trả nợ, khi tập đoàn này tìm cách trấn an các nhà giao dịch lo ngại về khả năng tiếp cận nguồn tài chính của tập đoàn, Bloomberg đưa tin vào thời điểm đó.

Tỷ phú Gautam Adani trở lại 'câu lạc bộ' tài sản trăm tỷ USD- Ảnh 1.

Tỷ phú Gautam Adani. Ảnh: Reuters

Tập đoàn Adani đã mất hơn 150 tỷ USD giá trị thị trường vào năm ngoái.

Tuy nhiên, trong năm kể từ khi báo cáo được công bố, đế chế chuyển đổi cảng thành quyền lực của ông Adani đã cắt giảm nợ, giảm bớt cam kết cổ phần của các nhà sáng lập, giành được sự ủng hộ mới từ Mỹ đến Trung Đông, hoàn thành các dự án mang tính bước ngoặt và bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn với các quốc gia khác.

Tập đoàn này cũng phục hồi sau khi Tòa án Tối cao Ấn Độ vào tháng trước ra phán quyết rằng không cần điều tra mới đối với các cáo buộc của Hindenburg và ra lệnh cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ, cơ quan quản lý thị trường, chấm dứt cuộc điều tra trong vòng ba tháng.

Đồng thời, giá trị tài sản ròng của ông Adani tăng vọt và ông nhanh chóng vượt qua Mukesh Ambani, chủ tịch của Reliance Industries, để trở thành người giàu nhất châu Á.

Tuy nhiên, kể từ đó, ông Ambani đã giành lại danh hiệu người giàu nhất châu Á với tài sản ròng trị giá 112 tỷ USD và được xếp hạng là người giàu thứ 11 trên thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ông Adani bắt đầu leo lên hàng ngũ những người giàu nhất thế giới vào tháng 4/2022, khi cổ phiếu tại các công ty niêm yết của ông tăng vọt. Ông kết thúc năm 2022 với tư cách là người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản 119 tỷ USD.

Ông kết thúc năm 2023 với tư cách là người giàu thứ 15 thế giới với khối tài sản 84 tỷ USD sau khi giảm 30,1% giá trị tài sản ròng của mình trong năm.

Ông Adani là doanh nhân thế hệ đầu tiên bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhà kinh doanh kim cương ở Mumbai vào những năm 1980.

Ông đã giúp điều hành công việc kinh doanh nhựa của anh trai mình ở bang Gujarat, quê nhà trước khi thành lập Adani Enterprises, công ty hàng đầu của tập đoàn với tư cách là nhà kinh doanh hàng nông sản vào năm 1988.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement