Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Gautam Adani mất ngôi vị giàu nhất châu Á vì cổ phiếu tiếp tục lao dốc

Doanh nhân

02/02/2023 07:29

Vướng lùm xùm cáo buộc "thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán", tài sản của tỷ phú Gautam Adani - người giàu nhất châu Á - đã bốc hơi 48 tỷ USD chỉ trong tháng đầu năm.

Chỉ trong một tuần, khối tài sản mà ông kiếm được từ năm ngoái - tất cả 44 tỷ USD đã bốc hơi, và sau đó là một số. Ngày này qua ngày khác, anh ấy đã tụt dốc trong Chỉ số tỷ phú Bloomberg khi tìm cách chống lại cuộc tấn công của những người bán khống. Và vào thứ Tư, tài sản bị hao hụt của ông đã giảm xuống dưới mức của Mukesh Ambani, ông trùm đối thủ của Ấn Độ.

Với cổ phiếu của tất cả các công ty Adani sụt giảm, công ty hàng đầu Adani Enterprises Ltd. đóng cửa với mức kỷ lục 28% - tài sản của ông Adani giảm mạnh khoảng 12 tỷ USD xuống còn khoảng 72 tỷ USD, trong khi Ambani đạt 81 tỷ USD.

Hơn nữa, sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Adani Enterprises đã khiến công ty phải hủy bỏ đợt bán cổ phần tiếp theo được theo dõi chặt chẽ trị giá khoảng 2,5 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ. 

Ban đầu được báo trước là một chiến thắng, với việc chào bán đã được đăng ký đầy đủ nhờ nhu cầu tăng cao vào phút cuối từ các cổ đông hiện tại và các nhà đầu tư tổ chức, tập đoàn đã rút lui, gọi đó là động thái "đúng đắn về mặt đạo đức".

Tỷ phú Gautam Adani mất ngôi vị giàu nhất châu Á vì cổ phiếu tiếp tục lao dốc - Ảnh 1.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani. Ảnh: Bloomberg

"Lợi ích của các nhà đầu tư là tối quan trọng và do đó để bảo vệ họ khỏi bất kỳ tổn thất tài chính tiềm ẩn nào, hội đồng quản trị đã quyết định không tiếp tục với FPO," công ty cho biết trong một tuyên bố hôm 1/2.

Trước đó, ông Adani từng là người giàu thứ 3 trên thế giới, chỉ xếp sau tỷ phú Bernard Arnault – CEO của thương hiệu thời trang xa xỉ LVMH và tỷ phú Elon Musk – CEO hãng xe điện Tesla.

Ông Adani cũng đánh mất ngôi vị giàu nhất châu Á vào tay tỷ phú Mukesh Ambani, Chủ tịch tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, người có tài sản ước tính là 83,6 tỷ USD.

Động thái này diễn ra sau khi công ty Hindenburg Research tuần trước công bố một báo cáo với cáo buộc tập đoàn Adani "thao túng cổ phiếu và gian lận kế toán".

Trong đó, Hindenburg nêu chi tiết các cáo buộc tập đoàn này đã sử dụng trái phép các thiên đường thuế ở nước ngoài, thao túng chứng khoán và đưa ra định giá không đúng cho 7 công ty con. Báo cáo cũng bày tỏ sự lo ngại về những khoản nợ lớn của doanh nghiệp này.

Ngay sau đó, tập đoàn Adani đưa ra một thư phản hồi dài 400 trang bác bỏ các cáo buộc của Hindenburg, cho rằng đó là những lời buộc tội "không có cơ sở" và xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về luật pháp Ấn Độ. Tập đoàn này cho biết luôn công bố các dự liệu về tình hình kinh doanh.

Tỷ phú Adani cũng lên tiếng trấn an các nhà đầu tư và gọi những tuyên bố của Hindenburg là "hành động cố tình và liều lĩnh của một tổ chức nước ngoài nhằm đánh lừa cộng đồng đầu tư và công chúng nói chung".

Tỷ phú Gautam Adani mất ngôi vị giàu nhất châu Á vì cổ phiếu tiếp tục lao dốc - Ảnh 2.

Tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, tập đoàn Adani tiếp tục phải đối mặt với cuộc điều tra. Cơ quan chức năng Australia ngày 1/2 cho biết sẽ điều tra các cáo buộc được nêu trong báo cáo của Hindenburg đối với tập đoàn này.

Điều này đã khiến ông Adani đã mất 36 tỷ USD giá trị tài sản ròng của mình vào tháng 1, nhiều nhất so với bất kỳ tỷ phú nào được Bloomberg theo dõi. Điều đó kéo theo sự thăng tiến vượt bậc đưa ông lên vị trí số 2 thế giới, chỉ sau Elon Musk. Ông chủ của Tập đoàn Adani được xếp hạng trong thời gian ngắn là người giàu nhất châu Á vào tháng 2 năm ngoái trước khi đảm bảo vị trí này vào tháng 6. Ông là người giàu thứ 10 tính đến cuối phiên giao dịch ngày 31/1, nhưng có nguy cơ tụt dốc trở lại sau cuộc khủng hoảng thị trường mới nhất.

Giá cổ phiếu của Adani lại sụt giảm sau khi Bloomberg đưa tin Credit Suisse Group AG đã ngừng chấp nhận trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Adani làm tài sản thế chấp cho các khoản vay ký quỹ đối với các khách hàng ngân hàng tư nhân của mình, làm tăng rủi ro rằng nhiều công ty tài chính sẽ đánh giá mức độ tiếp xúc của họ với tập đoàn mắc nợ.

Hindenburg, trong báo cáo của mình vào tuần trước, cho biết họ lo ngại về các cam kết chia sẻ vốn chủ sở hữu "vốn không ổn định" đang "tận dụng hiệu quả tập đoàn vào tình trạng khó khăn".

Tỷ phú Gautam Adani mất ngôi vị giàu nhất châu Á vì cổ phiếu tiếp tục lao dốc - Ảnh 3.

Giá trị cổ phiếu tập đoàn Adani cùng các công ty con đã sụt giảm 84 tỷ USD. Ảnh: Reuters

Adani đã bác bỏ cáo buộc của Hindenburg vào cuối tuần qua và tìm cách miêu tả người bán khống đang tiến hành một cuộc tấn công vào chính Ấn Độ. Ngược lại, Hindenburg cho biết hành vi gian lận không thể bị "làm rối trí bởi chủ nghĩa dân tộc hoặc một phản ứng cường điệu" mà bỏ qua các cáo buộc chính.

Sự lây lan đã diễn ra nhanh chóng. Sự lao dốc của cổ phiếu Adani Group đã đè nặng lên thị trường Ấn Độ và thu hẹp tài sản của một số tỷ phú ở đó.

Theo Bloomberg, ông Ambani đã mất 5,6 tỷ USD trong năm nay tính đến ngày 31/1, nhiều nhất sau ông Adani trên toàn cầu. Tỷ phú Radhakishan Damani, người sáng lập chuỗi siêu thị rộng lớn và Ravi Jaipuria của Varun Beverages Ltd. cũng nằm trong số những người sa sút nhiều nhất thế giới.

(Tham khảo: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement