Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú Elon Musk đề nghị Bộ Quốc Phòng Mỹ tài trợ cho hoạt động của Starlink ở Ukraina?

Quân sự

17/10/2022 15:51

Một quan chức Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận được yêu cầu từ Elon Musk về việc tài trợ cho mạng lưới vệ tinh mà ông đã cung cấp cho Ukraina từ đầu cuộc chiến cho đến nay.

Một quan chức giấu tên am hiểu về vấn đề cho biết vì lí do nhạy cảm nên thông tin này chưa được công bố rộng rãi và nói thêm rằng vấn đề này đã được thảo luận trong các cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao và chưa có được sự thống nhất.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đã "liên lạc với SpaceX" về hệ thống Starlink, nhưng từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu có nhận một đề nghị hay cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các cuộc liên lạc và liệu nó có liên quan đến vấn đề tiền bạc hay không.

Hệ thống Starlink của Elon Musk có hơn 2.200 vệ tinh quỹ đạo thấp có thế cung cấp internet băng thông rộng cho hơn 150.000 trạm mặt đất ở Ukraina. Đầu ngày thứ Sáu tuần trước, Elon Musk đã tweet rằng SpaceX đã tiêu tốn 20 triệu USD một tháng để hỗ trợ nhu cầu liên lạc của Ukraina.

Ngoài các thiết bị đầu cuối, ông đã tweet rằng công ty phải tạo, phóng, bảo trì và bổ sung các vệ tinh và trạm mặt đất.

Hệ thống internet vệ tinh Starlink là rất quan trọng đối với quốc phòng của Ukraina. Hệ thống này đã hỗ trợ các cho việc vận hành máy bay không người lái trinh sát cũng như tấn công vào các cơ sở của quân Nga.

Elon Musk đề nghị Bộ Quốc Phòng Mỹ tài trợ cho hoạt động của Starlink ở Ukraina? - Ảnh 1.

Một tên lửa SpaceX Falcon 9 phóng Starlink tại Trạm Không quân Cape Canaveral, Fla.

Một quan chức quân sự cấp cao hôm thứ Sáu đã nói rõ rằng, Hoa Kỳ tin rằng hệ thống này đã chứng tỏ hiệu quả đặc biệt trên chiến trường.

Trả lời nhiều câu hỏi trong cuộc họp giao ban, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Quốc phòng Ukraina. "Chúng tôi biết rằng nhu cầu này và khả năng [liên lạc vệ tinh] là cần thiết và chúng tôi muốn có thể đảm bảo rằng có liên lạc ổn định cho các lực lượng vũ trang Ukraina và cho người dân Ukraina".

Yêu cầu từ người đàn ông giàu nhất thế giới để Lầu Năm Góc tiếp quản khoản chi phí tiêu tốn hàng trăm triệu USD xuất phát từ cuộc chiến trên Twitter giữa Musk và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Việc Elon Musk đề cập đến xích mích cho thấy nó có thể ảnh hưởng đến quyết định chấm dứt tài trợ cho hệ thống này.

Trong một tweet trên Twitter vào tuần trước, Elon Musk cho rằng để đạt được hòa bình, Nga nên được phép giữ Bán đảo Crimea mà họ đã chiếm giữ vào năm 2014. Ông cũng nói Ukraina nên áp dụng tình trạng trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Elon Musk cũng bắt đầu một cuộc thăm dò trên Twitter với câu hỏi, liệu "ý chí của người dân" nên quyết định xem các khu vực bị chiếm giữ vẫn là một phần của Ukraina hay trở thành một phần của Nga.

Trong một câu trả lời đầy mỉa mai, ông Zelenskyy đã đăng một cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter của riêng mình với câu hỏi "Bạn thích Elon Musk nào hơn?": "Một người ủng hộ Ukraina" hoặc "Một người ủng hộ Nga". Ông Musk trả lời ông Zelenskyy rằng "Tôi vẫn rất ủng hộ Ukraina, nhưng tôi tin rằng sự leo thang lớn của cuộc chiến sẽ gây ra tổn hại lớn cho Ukraina và có thể là cả thế giới".

Andrij Melnyk, đại sứ sắp mãn nhiệm của Ukraina tại Đức, đã trả lời dòng tweet ban đầu của Musk với một sự tục tĩu.

Không rõ chi phí triển khai các liên kết vệ tinh Starlink ở Ukraina được tài trợ bởi Hoa Kỳ là bao nhiêu. Vào tháng 4, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết họ đã giao 5.000 thiết bị đầu cuối cho Ukraina. Lầu Năm Góc không có phản hồi cho câu hỏi đó.

Yêu cầu của Elon Musk về việc Lầu Năm Góc tiếp nhận tài trợ cho hệ thống này được đưa ra trong bối cảnh Lực lượng Không gian Mỹ và Lầu Năm Góc đang xem xét yêu cầu các nhà cung cấp thương mại nên có vai trò lớn hơn đối với an ninh quốc gia.

Vào tháng 3, Tư lệnh Bộ chỉ huy Không gian Mỹ, Tướng James Dickinson nói rằng, nên có thêm nhiều nhà cung cấp cung cấp các khả năng cần thiết, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh của Maxar về các đoàn xe Nga, vì nó sẽ hỗ trợ cho các vệ tinh quân sự để bộ quốc phòng tập trung vào những thứ khác.

Trong các dòng tweet của mình, Elon Musk cũng đưa ra một câu hỏi mà các nhà cung cấp khác và Lầu Năm Góc đang xem xét, đó là khi không gian trở thành một phần quan trọng hơn của các hoạt động thời chiến thì khi một nhà cung cấp thương mại hỗ trợ Mỹ bị nhắm làm mục tiêu thì Mỹ có bảo vệ hay không?

"Chúng tôi cũng đã phải bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng và gây nhiễu, vốn đang ngày càng khó khăn hơn", Musk viết trên Twitter.

( Theo Denfense News)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement