Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Truyền hình Nga mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân vào 3 thủ đô ở châu Âu

Kinh tế thế giới

30/04/2022 16:22

Cựu lãnh đạo NATO đã cảnh báo như trên trong một chương trình được theo dõi nhiều nhất của Nga thảo luận về viễn cảnh một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga.

Theo Daily Mail, truyền hình nhà nước Nga đã mô phỏng cách Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào 3 thủ đô ở châu Âu, đồng thời tuyên bố rằng sẽ 'không còn ai sống sót', nhằm đáp lại bình luận của Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraina vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Những người dẫn chương trình 60 Minutes của Kênh 1 thông báo các thành phố London, Paris và Berlin có thể bị tấn công trong vòng 200 giây sau khi tên lửa hạt nhân được phóng đi, khi căng thẳng gia tăng trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina.

Nó diễn ra khi cựu lãnh đạo NATO Richard Sherriff cảnh báo phương Tây phải chuẩn bị cho một 'tình huống xấu nhất' với Nga ở Ukraina, trong bối cảnh các báo cáo rằng Tổng thống Nga có thể sử dụng cuộc diễu binh mừng ngày chiến thắng của đất nước vào ngày 9/5 để tuyên bố 'chiến tranh giữa các nước láng giềng".

Chương trình được tổ chức bởi vợ chồng Olga Skabeyeva và Evgeny Popov, từ tháng 9/2016, và là một trong những chương trình được xem nhiều nhất ở Nga.

Vào ngày thứ Năm, chủ tịch đảng dân tộc chủ nghĩa Rodina, Aleksey Zhuravlyov nói rằng: 'Một tên lửa Sarmat và quần đảo Anh sẽ không còn nữa".

Khi được một trong những người dẫn chương trình đưa ra bình luận, ông ta khẳng định mình 'đang nói điều này một cách nghiêm túc', trong khi một người dẫn chương trình khác nói thêm rằng Vương quốc Anh cũng có vũ khí hạt nhân và 'sẽ không ai sống sót trong cuộc chiến này'.

Các nhà sản xuất của chương trình sau đó đã cho người xem xem một bản đồ cho thấy tên lửa có thể được phóng từ Kaliningrad, vùng đất của Nga nằm giữa Ba Lan, Lithuania và Biển Baltic.

Nó gợi ý rằng chúng có thể đến Berlin trong 106 giây, Paris trong 200 giây và London trong 202 giây.

Truyền hình Nga mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân vào 3 thủ đô ở châu Âu - Ảnh 2.

Các nhà sản xuất trong chương trình đã đưa ra một bản đồ để cho biết sẽ mất bao lâu để tên lửa Nga bắn trúng Anh, Pháp và Đức nếu được phóng từ Kaliningrad.

Chương trình diễn ra khi Vương quốc Anh và các quốc gia phương Tây khác tiếp tục ủng hộ Ukraina, với các đồng minh cung cấp thiết bị, phương tiện quân sự và vũ khí cho quốc gia này.

Đây không phải là lần đầu tiên Zhuravlyov thu hút sự chú ý của công chúng về những bình luận của mình trong chương trình - vào tháng 12 năm ngoái, ông đã kêu gọi dân biểu Hoa Kỳ Ruben Gallego bị bắt cóc và bỏ tù vì ủng hộ việc trang bị và huấn luyện quân đội Ukraina.

Một tháng sau, ông tuyên bố Nga nên đưa vũ khí hạt nhân vào Cuba và Venezuala như một phản ứng đối với viện trợ quân sự từ NATO dành cho Ukraina và Gruzia.

Ông là chủ tịch đảng chính trị Rodina, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin trong Duma Quốc gia.

Trong một tweet chia sẻ video với khán giả phương Tây, Julia Davies, người sáng tạo ra Russian Media Monitor, cho biết: 'Truyền hình Nga liên tục đe dọa các cuộc tấn công hạt nhân chống lại các quốc gia phương Tây, nhằm cố gắng ngăn cản họ tiếp tục giúp Ukraina.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng, Tổng thống Nga có thể sử dụng lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng của Nga vào ngày 9/5 để thông báo về việc huy động hàng loạt lực lượng dự bị của ông cho một nỗ lực cuối cùng ở Ukraina. 

Video do dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của Nga 'Sarmat' trên Sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk, 800 km về phía bắc Moscow, Nga, ngày 20/4/2022

Trong khi đó, trả lời một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, dường như NATO tự cho rằng mình đang có chiến tranh với Nga, chứ Moscow không gây chiến với NATO.

"Các nhà lãnh đạo NATO và Liên minh châu Âu, trong đó có Anh, Hoa Kỳ, Ba Lan, Pháp, Đức và tất nhiên là nhà ngoại giao trưởng của Liên minh châu Âu Josep Borrell, công khai nói rằng, 'Putin phải thất bại, Nga phải thất bại″, ông Sergei Lavrov nói với Al-Arabiya.

"Khi bạn sử dụng thuật ngữ này, tôi tin rằng bạn nghĩ rằng bạn đang chiến tranh với kẻ mà bạn muốn bị đánh bại", Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov, người đã bị Mỹ, Anh và châu Âu trừng phạt vì vai trò của mình trong cuộc chiến ở Ukraina cho biết, "hoạt động đặc biệt" của Nga ở Ukraina là "một phản ứng đối với những gì NATO đang làm ở Ukraina để chuẩn bị cho quốc gia này vào một thế trận rất hung hăng chống lại Liên bang Nga".

Ông nói với Al-Arabiya rằng Ukraina đã được trao vũ khí có thể tiếp cận lãnh thổ Nga và các căn cứ quân sự đang được xây dựng, bao gồm cả trên Biển Azov, nơi trận chiến giành thành phố cảng Mariupol bị bao vây vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Các lực lượng Nga đã phá hủy phần lớn thành phố Mariupol, mặc dù Moscow tuyên bố rằng không nhắm vào các khu vực dân sự.

Ông Lavrov tuyên bố nhiều cuộc tập trận được tổ chức trên lãnh thổ Ukraina "được tiến hành dưới sự bảo trợ của NATO và hầu hết các cuộc tập trận này được thiết kế chống lại Liên bang Nga, vì vậy mục đích của hoạt động này là đảm bảo rằng những kế hoạch đó không thành hiện thực".

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement