Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào thứ Ba (12/7)

Chứng khoán

12/07/2022 21:01

Dưới đây là những tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch tại thị trường Mỹ.

1. Báo cáo doanh thu sắp tới

Hợp đồng tương lai giảm vào sáng nay (12/7, theo giờ Mỹ), tiếp tục ngày thua lỗ thứ hai liên tiếp. Các thị trường đang có một tuần thắng lợi, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi các công ty bắt đầu báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, kết quả này sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng cao, thị trường năng lượng biến động và chuỗi cung ứng tiếp tục khó khăn. 

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba (12/7) - Ảnh 1.

Bruce Richards của Marathon Asset Management nói với CNBC trên "Closing Bell" hôm thứ Hai vừa rồi: "Các công ty đang bị siết chặt ở mọi phía, họ bị siết chặt về chi phí hàng hóa, tiền lương và tất cả những chi phí đầu vào khác từ các mục tiêu sản xuất hoặc dịch vụ của chúng tôi.

2. Đồng euro suy yếu 

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba (12/7) - Ảnh 2.

Đồng euro đã được giao dịch gần bằng với đồng USD, phản ánh tình hình kinh tế khó khăn trong khu vực đồng euro. Khối EU đang phải vật lộn với lạm phát cũng như với cú sốc năng lượng bắt nguồn từ cuộc chiến của Nga ở Ukraina.

Các nhà phân tích nói rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu đang ở trong một tình thế khó khăn. Jeremy Stretch, một nhà phân tích tại CIBC Capital Market, nói với CNBC “Street Signs Europe” hôm nay rằng: “Bạn có thể thấy rằng ECB đã hành động muộn một bước trong vấn đề về việc chấm dứt mua trái phiếu của họ và cả việc xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ".

3. PepsiCo nâng cao triển vọng bán hàng 

PepsiCo đã khởi động mùa thu nhập vào sáng nay một cách nghiêm túc bằng cách báo cáo kết quả quý II vượt khỏi kỳ vọng của Phố Wall. Công ty nước ngọt và đồ ăn nhẹ toàn cầu cũng nâng dự báo doanh thu của năm cho quý thứ hai liên tiếp. 

Nhưng triển vọng lợi nhuận của PepsiCo vẫn không thay đổi, vì các công ty nói chung phải đối mặt với chi phí cao hơn và các yếu tố khác ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Cổ phiếu PepsiCo đã tăng nhẹ trước khi thị trường mở cửa.

4. CEO của nhà bán lẻ Gap từ chức

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba (12/7) - Ảnh 3.

Sonia Syngal, Giám đốc điều hành của Gap Inc.,

Cổ phiếu của Gap giảm trong giao dịch tiền thị trường sau khi nhà bán lẻ này thông báo vào tối hôm qua rằng CEO Sonia Syngal sẽ từ chức, có hiệu lực ngay lập tức. Syngal đã đảm nhận chức vụ này vào đầu năm 2020, ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát, đóng cửa triệt để những vùng rộng lớn của nền kinh tế. 

Các cửa hàng đóng cửa và các nhà bán lẻ như Gap và chuỗi Old Navy của nhãn hàng này phải vật lộn với các vấn đề về chuỗi cung ứng. Gap cũng cho biết họ vẫn hy vọng doanh số bán hàng trong quý tài chính thứ hai sẽ tích cực hơn.

5. Peloton thay đổi kế hoạch sản xuất

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba (12/7) - Ảnh 4.

Một cửa hàng Peloton ở Walnut Creek, California, Hoa Kỳ.

Peloton cho biết sáng nay rằng họ sẽ thuê ngoài sản xuất tất cả các máy tập thể dục của mình và sẽ mở rộng quan hệ đối tác với công ty Đài Loan Rexon Industrial. CNBC đã đưa tin vào đầu năm nay rằng Peloton sẽ tạm ngừng sản xuất máy móc của mình do hàng tồn kho chất đống trong khi nhu cầu giảm. 

Công ty đã không tiết lộ loại tác động tài chính nào sẽ hỗ trợ cho kế hoạch sắp tới. Peloton đã mua doanh nghiệp Precor với giá 420 triệu USD để mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement