Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc tung các 'siêu dự án' nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài

Phân tích

30/03/2023 07:42

Bắc Kinh một lần nữa tạo ra sự hấp dẫn trong tuần này để trấn an các doanh nhân và thu hút vốn nước ngoài trong bối cảnh các công ty đa quốc gia có xu hướng đa dạng hóa khỏi Trung Quốc.

Trung Quốc đang nghĩ lớn, thậm chí là siêu lớn khi đặt hy vọng vào các công ty đa quốc gia giúp củng cố vị thế của họ trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị không ngừng.

Các dự án lớn trên cả nước cần tài trợ. Và Trung Quốc đang "chào hàng" với các nhà đầu tư nước ngoài để củng cố niềm tin và thuyết phục họ rót tiền vào.

Theo SCMP, đây là chiến thuật đã được sử dụng trong tuần qua khi các quan chức tuyên bố sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư phương Tây và tạo ra một môi trường hiếu khách hơn, tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc ở Bắc Kinh, nơi các quan chức gặp mặt trực tiếp với các giám đốc điều hành nước ngoài để thuyết phục và trấn an.

Bảo vệ vai trò quan trọng lâu nay của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu là một trong những thách thức chính mà các nhà hoạch định chính sách của nước này phải đối mặt trong ba năm qua do đại dịch hoành hành, giai đoạn mà nhiều công ty nhận ra rằng họ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa ra nước ngoài.

Trung Quốc tung các 'siêu dự án' nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh 1.

Bắc Kinh đã sử dụng Diễn đàn Phát triển Trung Quốc trong tuần này như một cơ hội để giao lưu với các giám đốc điều hành đa quốc gia cấp cao. Ảnh: Reuters

Và ngay cả khi các hạn chế do COVID-19 của Trung Quốc được dỡ bỏ kể từ cuối năm ngoái, tình trạng rối loạn và bất ổn có lẽ càng trở nên phổ biến hơn khi Washington đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn công nghệ, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Trong cuộc gặp hôm 28/3 với chủ tịch ASML, Peter Wennink, nhà sản xuất máy in vi mạch tiên tiến của Hà Lan, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao đã hứa hẹn một môi trường kinh doanh tốt và dịch vụ hiệu quả cho các công ty đa quốc gia.

ASML đang chịu áp lực từ Mỹ trong việc tạm ngừng cung cấp cho Trung Quốc. Làm như vậy có thể cản trở tham vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình và tài trợ cho nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Bắc Kinh.

"Chúng tôi hy vọng rằng ASML sẽ kiên định trong cam kết thương mại với Trung Quốc và tiếp tục đóng góp tích cực cho hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Hà Lan, đồng thời duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu", Bộ trưởng Wang Wentao nói.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng chứng kiến ngày càng nhiều công ty nước ngoài nắm bắt xu hướng đa dạng hóa bằng cách chuyển các cơ sở sản xuất của họ ra nước ngoài, rời khỏi Trung Quốc.

Nhiều người tìm kiếm chi phí sản xuất thấp hơn, trong khi những người khác chỉ ra những lo lắng về xung đột địa chính trị, từ việc cố gắng tuân thủ hoặc bỏ qua các mức thuế tiềm tàng của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, đến việc đảm bảo rằng các đợt phong tỏa hàng loạt không có tác động quá lớn nếu chúng xảy ra lần nữa.

Có lẽ ví dụ điển hình nhất của các công ty như vậy là Apple, công ty dự định phân bổ nhiều đơn đặt hàng hơn cho các nhà máy ở Việt Nam và Ấn Độ, nới lỏng sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc.

Ông Zheng Shanjie, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đã nói chuyện với Giám đốc điều hành Apple Tim Cook vào hôm 27/3 về các vấn đề như ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung Quốc tung các 'siêu dự án' nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh 2.

Được tổ chức tại thị trấn duyên hải Bác Ngao trên đảo Hải Nam, Trung Quốc, Diễn đàn năm nay xoay quanh chủ đề "Đoàn kết hợp tác ứng phó thách thức, mở cửa hòa nhập thúc đẩy phát triển trong thế giới không xác định". Ảnh: CGTN

Quan chức này cho biết các ngành công nghiệp số hóa nhanh chóng, thị trường rộng lớn và nhóm thu nhập trung bình khổng lồ của Trung Quốc là một thị trường béo bở cho các công ty đa quốc gia như Apple.

Trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc vào năm 2022 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 189,13 tỷ USD, Bắc Kinh đã thừa nhận rằng nền kinh tế quốc gia sẽ gặp khó khăn do "nhu cầu bên ngoài" giảm trong dự báo suy thoái kinh tế toàn cầu cho năm nay.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, vốn FDI đã tăng 1% trong hai tháng đầu năm 2023.

Tại trung tâm sản xuất tỉnh Quảng Đông, các nhà chức trách hôm 28/3 đã phát động chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư trong năm đầu tư vào Trung Quốc.

Phó Thủ tướng He Lifeng (Hà Lập Phong) phát biểu tại buổi lễ ở thành phố Quảng Châu: "Nền kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ và kiên cường, có đủ tiềm năng và các nguyên tắc cơ bản để cải thiện dài hạn không thay đổi".

Ông nói thêm rằng khi nền kinh tế Trung Quốc đang phục hồi rõ ràng trong khi các chính sách hỗ trợ khác nhau đang được thực hiện hiệu quả, và "đây là thời điểm hoàn hảo để các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư".

Ông khuyến khích mọi người nắm bắt cơ hội thuận lợi và lập kế hoạch đầu tư dài hạn tại Trung Quốc. "Tôi tin rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ mở ra một tương lai tươi đẹp hơn ở Trung Quốc với triển vọng phát triển tuyệt vời".

Trung Quốc đã chứng kiến sự trở lại của các nhà đầu tư nhỏ từ nước ngoài, khi nền kinh tế quốc gia đang dần phục hồi sau gần 3 năm kiểm soát nghiêm ngặt do COVID.

Các nhà chức trách từ thành phố Nghĩa Ô, một trung tâm xuất khẩu hàng hóa nhỏ ở tỉnh Chiết Giang, cho biết đã có 181 công ty có vốn nước ngoài đăng ký vào giữa tháng 3, tăng 123% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà chức trách nói rằng các nhà đầu tư đến thành phố từ 49 quốc gia và năm châu lục, và 121 công ty trong số đó được tài trợ bởi các nhà đầu tư châu Á.

Trước đại dịch, khoảng 15.000 doanh nhân nước ngoài thường xuyên có trụ sở tại Nghĩa Ô, theo cơ quan quản lý nhập cư địa phương. Ở mức ít nhất trong thời kỳ đại dịch, tổng số đó đã giảm đi một nửa.

Nhưng kể từ tháng 3, số lượng doanh nhân và nữ doanh nhân đã phục hồi tới 80% so với trước đại dịch và có vẻ như sẽ tiếp tục tăng.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement