Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà đầu tư nước ngoài rời thị trường Trung Quốc vì hy vọng phục hồi mờ nhạt

Chứng khoán

10/11/2022 07:16

Các nhà đầu tư nước ngoài đang kéo cổ phiếu niêm yết của Trung Quốc và Hồng Kông bất chấp một đợt tăng giá gần đây, nhưng các đối tác của họ đang đặt cược vào một sự phục hồi mạnh mẽ được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các hạn chế COVID.

Theo dữ liệu thị trường, các nhà đầu tư quốc tế đã bán 68,5 tỷ nhân dân tệ (9,45 tỷ USD) cổ phiếu trị giá 68,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 9,45 tỷ USD) với tốc độ bán ra trong tháng 11.

Cho đến nay, các nhà đầu tư toàn cầu đã rút ròng 9,6 tỷ nhân dân tệ khỏi chứng khoán Trung Quốc, trong một sự đảo ngược đáng kể của việc bơm vốn ròng trong những năm trước đó.

Dòng vốn ra, thông qua liên kết thương mại giữa Trung Quốc và Hồng Kông, đã ăn đứt các công ty lớn bao gồm Ngân hàng Thương gia Trung Quốc và nhà sản xuất rượu Kweichow Moutai.

Các nhà đầu tư quốc tế, những người đã bán 18,7 tỷ nhân dân tệ của Kweichow Moutai niêm yết tại Thượng Hải trong ba tháng qua, lo ngại công ty sẽ bị thiệt hại dưới chiến dịch thịnh vượng chung của Chủ tịch Tập Cận Bình, nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng của Trung Quốc.

Nhà đầu tư nước ngoài từ bỏ thị trường Trung Quốc vì hy vọng phục hồi mờ nhạt - Ảnh 1.

Một cổ đông kiểm tra chỉ số chứng khoán đóng cửa của thị trường chứng khoán A ở Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 4/11. Cho đến nay trong năm nay, các nhà đầu tư toàn cầu đã rút ròng 8,91 tỷ nhân dân tệ khỏi chứng khoán Trung Quốc. Ảnh: Getty

Cổ phiếu giảm gần 30% kể từ tháng 1 khi các nhà đầu tư đặt cược rằng nhu cầu đối với rượu baijiu tinh thần phổ biến sẽ bị ảnh hưởng theo các chính sách của chính phủ và khi nền kinh tế Trung Quốc đứng đầu với hiệu suất yếu nhất trong nhiều thập kỷ do các kiểm soát chặt chẽ COVID-19 và suy thoái toàn cầu.

Kweichow Moutai, được coi là biểu tượng của sự giàu có, sẽ phải đối mặt với "một cơn gió lớn" do chênh lệch về doanh thu, Stevan Tam, một giám đốc nghiên cứu tại Fulbright Securities, cho biết thêm rằng việc bán quá nhiều cho thấy "người nước ngoài thua lỗ sự tự tin và sự kiên nhẫn của họ" tại thị trường Trung Quốc.

Bất chấp một đợt tăng mạnh trong tuần qua, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông vẫn giảm khoảng 30% kể từ tháng 1 trong khi chỉ số SSE Composite của Thượng Hải giảm 16% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng các chính sách về virus gây tranh cãi của mình, vốn dựa vào việc khóa cửa và thử nghiệm hàng loạt để dập tắt các đợt bùng phát dù là nhỏ. Quốc gia này đang phải chống chọi với một đợt nhiễm trùng mới đã dẫn đến những hạn chế về di chuyển mới ở trung tâm sản xuất phía nam Quảng Châu.

Các cổ đông Trung Quốc đã đầu tư khoảng 37 tỷ đô la Hồng Kông (4,71 tỷ USD) vào thị trường nước ngoài với Tập đoàn công nghệ và giải trí Tencent nổi bật là người chiến thắng lớn nhất, thu về 36,8 tỷ đô la Hồng Kông trong ba tháng qua. Công ty dược phẩm WuXi Biologics cũng bị ảnh hưởng từ việc mua.

Cho đến nay, người mua Trung Quốc đã rót 363,86 tỷ đô la Hồng Kông vào các cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông thông qua liên kết giao dịch, ngay cả khi Chỉ số Công nghệ Hang Seng giảm khoảng 40% trong năm và các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc phải đối mặt với nền kinh tế suy yếu và sự đàn áp của chính phủ đối với lĩnh vực này.

Aries Zheng, một nhà đầu tư có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết ông đã đầu tư khoảng 300.000 nhân dân tệ vào chứng khoán Hồng Kông vào tháng trước thông qua hai quỹ tương hỗ của Trung Quốc tập trung vào chăm sóc sức khỏe và công nghệ, bổ sung vào danh mục cổ phiếu trị giá 3 triệu nhân dân tệ được niêm yết tại trung tâm tài chính.

Zheng nói: "Cổ phiếu của các công ty cùng ngành ở Hồng Kông rẻ hơn nhiều so với cổ phiếu ở đại lục, đồng thời cho biết thêm rằng ông coi Trung Quốc là nơi đặt cược an toàn hơn so với một số thị trường quốc tế.

Thomas Fung, CIO của China Rise Securities Asset Management, có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết Bắc Kinh đã duy trì các chính sách nghiêm ngặt về virus của mình, nhưng một số nhà đầu tư đang đặt cược việc nới lỏng là điều gần như chắc chắn và hy vọng sẽ thu được lợi nhuận ngắn hạn từ những tin đồn.

Một số ngân hàng toàn cầu cho biết, một hội nghị hôm thứ Bảy tuần trước do cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc tổ chức đã gợi ý về khả năng nới lỏng chính sách zero-COVID.

Citi cho biết trong một phân tích thị trường tuần này, "sự nhấn mạnh của hội nghị có thể dẫn đến một số nới lỏng trên thực tế - việc ngăn chặn COVID thường được thực hiện quá mức ở cấp địa phương thay vì tuân theo giao thức", Citi cho biết trong một phân tích thị trường tuần này, đề cập đến việc kiểm soát "dựa trên khoa học" các biện pháp mà Bắc Kinh đã quảng cáo.

Trong khi đó, chuyến thăm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến Trung Quốc vào tuần trước và kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ bật mí việc sử dụng vaccine BioNTech mRNA cho người nước ngoài ở Trung Quốc là "những tin tức đáng khích lệ và dấu hiệu chính sách về việc mở cửa trở lại", Goldman Sachs nói.

Goldman cho biết, việc mở cửa trở lại có thể khiến chứng khoán Trung Quốc tăng 20%, lên tới 2,6 nghìn tỷ USD vào thị trường chứng khoán, Goldman cho biết thêm rằng họ dự báo Trung Quốc sẽ bắt đầu mở cửa trở lại vào quý II năm sau. Nhưng thị trường có thể chứng kiến sự sụt giảm 15% "trong một kịch bản không hoặc chậm mở cửa trở lại", họ cảnh báo.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement