Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ hàn gắn sau thất bại dự án nhà máy ôtô 1 tỷ USD

Phân tích

25/07/2023 16:35

Nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh Vương Nghị nói bên lề Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS) rằng cả hai nước nên tuân thủ 'phán quyết chiến lược' rằng họ không gây ra mối đe dọa nào cho nhau.

Chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD để thành lập một nhà máy sản xuất xe điện ở nước này với lý do lo ngại về an ninh, nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh đã kêu gọi New Delhi ổn định quan hệ song phương vì lợi ích của cả hai bên.

Ông Vương Nghị đã hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval bên lề cuộc họp của các thành viên Brics tại Johannesburg hôm 24/7, kêu gọi các chính sách "tăng cường lòng tin chiến lược lẫn nhau" và "tập trung vào sự đồng thuận và hợp tác", một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ là hai lực lượng lớn trong tiến trình đa cực hóa và hai bên cần đi theo một phương hướng đúng trong phát triển quan hệ song phương.

Theo ông, hai bên cần tăng cường lòng tin chiến lược, tập trung vào những điểm đồng thuận và hợp tác, vượt qua những trở ngại và đưa quan hệ song phương trở lại con đường phát triển lành mạnh và ổn định càng sớm càng tốt.

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ hàn gắn sau thất bại dự án nhà máy ôtô 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Jakarta ngày 13/7. Ảnh: dpa

Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm sự bá quyền và sẵn sàng hợp tác với các nước đang phát triển, bao gồm cả Ấn Độ, để hỗ trợ chủ nghĩa đa phương và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, cũng như thúc đẩy sự phát triển trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cho rằng, là hai nền văn minh cổ đại và hai quốc gia đông dân nhất thế giới, Ấn Độ và Trung Quốc chia sẻ những lợi ích chung rộng lớn. 

Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, để tìm ra giải pháp cơ bản cho các vấn đề biên giới và cải thiện quan hệ song phương một cách kịp thời, nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình và thịnh vượng của thế giới.

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đặc biệt căng thẳng trong những năm gần đây sau một cuộc ẩu đả vào năm 2020 dọc theo biên giới tranh chấp của họ ở khu vực Kashmir.

Tuy nhiên, Bắc Kinh và New Delhi vẫn tiếp tục nỗ lực đối thoại. Đầu tháng này, ông Vương Nghị gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bên lề một cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của các ngoại trưởng Đông Á tại Jakarta.

Trong cuộc gặp với Jaishankar, ông Vương Nghị kêu gọi Ấn Độ "tìm ra giải pháp cho vấn đề biên giới mà cả hai bên đều chấp nhận được".

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ hàn gắn sau thất bại dự án nhà máy ôtô 1 tỷ USD - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington ngày 23/6. Ảnh: AP

Bắc Kinh "rất quan tâm đến các biện pháp hạn chế gần đây của Ấn Độ đối với các công ty Trung Quốc và hy vọng rằng Ấn Độ sẽ cung cấp cho các công ty Trung Quốc một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử", Wang nói tại Jakarta.

Nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc Yang Jiechi cũng được cho là sẽ gặp ông Doval ở Johannesburg, nơi các cố vấn an ninh quốc gia của các thành viên BRICS đang tập trung vào ngày 24 và 25/7 này.

Các quan chức đang cân nhắc một cơ chế hợp tác an ninh phối hợp trong hiệp hội bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Mối quan tâm này xuất hiện trong bối cảnh các mối đe dọa về an ninh địa chính trị khi cuộc xung đột ở Ukraina kéo dài và căng thẳng diễn ra trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo đại sứ Brics của Nam Phi, Anil Sooklal, các nền kinh tế Brics hiện chiếm hơn 31% GDP toàn cầu. Ngân hàng phát triển của nhóm, được thành lập vào năm 2014, tìm cách thúc đẩy giao dịch tiền tệ của các thành viên, ngoài việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác.

Brics đã phát triển từ mục đích thành lập vào năm 2006 là khám phá các cơ hội đầu tư, ngày càng trở thành một lực lượng địa chính trị cho chủ nghĩa đa phương ủng hộ một mô hình thay thế cho các khối do phương Tây lãnh đạo.

Vào ngày 24/7, các cố vấn an ninh quốc gia của Belarus, Burundi, Cuba, Ai Cập, Iran, Kazakhstan, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tham gia một cuộc thảo luận "những người bạn của Brics" về an ninh mạng và AI. Sooklal cho biết khoảng 22 quốc gia đã chính thức đăng ký tham gia Brics.

Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ hàn gắn sau thất bại dự án nhà máy ôtô 1 tỷ USD - Ảnh 3.

Giới chức Ấn Độ không thông qua kế hoạch xây nhà máy xe điện của BYD và một công ty địa phương, được cho là vì an ninh quốc gia.

Cuộc họp diễn ra trước cuộc họp mặt của các nhà lãnh đạo Brics dự kiến diễn ra vào tháng 8, trong đó 55 quốc gia châu Phi đã được mời và sẵn sàng trở thành một trong những cuộc họp lớn nhất từ trước đến nay của các nhà lãnh đạo Nam Toàn cầu.

Trung Quốc và Nga ủng hộ việc mở rộng thành viên Brics, nhưng Ấn Độ, Brazil và Nam Phi được cho là miễn cưỡng vì lo ngại mất ảnh hưởng.

Lập trường của New Delhi rất nhạy cảm, gần đây đã đồng ý tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng với Washington, vốn coi Moscow và Bắc Kinh là đối thủ của mình. Một số thỏa thuận liên quan đã được thực hiện trong chuyến thăm cấp nhà nước xa hoa tại thủ đô của Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi .

Mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Brics tiếp theo vào tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xác nhận tham dự. 

Hai người dự kiến sẽ phát biểu bên lề, với các cuộc gặp gần đây có sự tham gia của các quan chức cấp cao của các nước châu Á được nhiều người coi là cơ sở cho cuộc đối thoại trực tiếp của các nhà lãnh đạo.

Ấn Độ vừa từ chối đề xuất của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD Co. về việc thành lập một nhà máy trị giá 1 tỷ USD ở Ấn Độ với sự hợp tác của Megha Engineering & Infrastructure Ltd, có trụ sở tại thành phố Hyderabad miền Nam Ấn Độ, tờ Economic Times vừa cho biết.

Hãng tin Reuters mới đây cho biết BYD đã đệ trình một đề xuất đầu tư trị giá 1 tỷ USD nói trên để sản xuất ôtô điện và pin ở Ấn Độ với sự hợp tác của một công ty địa phương.

Cục Xúc tiến công nghiệp và thương mại nội địa (DPIIT) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ, đã lấy ý kiến từ các bộ khác về dự án đầu tư này.

BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới tính theo doanh số, đã đề xuất sản xuất 10.000-15.000 xe điện mỗi năm trong dự án này. Còn Megha sẽ tham gia xây dựng cầu, đường và nhà máy điện.

Đề xuất đầu tư này cũng bao gồm kế hoạch của BYD và Megha nhằm thiết lập các trạm sạc ở Ấn Độ, đồng thời xây dựng các trung tâm nghiên cứu, phát triển và đào tạo.

Megha góp vốn, trong khi BYD đưa vào công nghệ và chuyên gia. Trước đây BYD cho biết họ có kế hoạch thành lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ, hiện là thị trường ôtô lớn thứ ba thế giới.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement