Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trả cổ tức là dấu hiệu mới nhất cho thấy sức mạnh tài chính của Big Tech

Doanh nghiệp

13/05/2024 07:48

Sau nhiều năm theo đuổi sự tăng trưởng bằng mọi giá, các công ty công nghệ (Big Tech) đang học theo một trang trong cẩm nang của các doanh nghiệp có giá trị kiểu cũ – trả cổ tức.

Tung ra nhiều tiền mặt hơn mức họ có thể chi tiêu, việc chuyển sang thanh toán thường xuyên cung cấp thêm bằng chứng về sức mạnh tài chính của công ty.

Nhiều công ty công nghệ khác nhau đã giới thiệu các khoản thanh toán hàng quý trong năm nay và mặc dù lợi suất thấp nhưng tin tức này đã gây ra các cuộc biểu tình lớn khi các nhà đầu tư coi việc khởi xướng như một dấu hiệu cho thấy tập đoàn có thể tiếp tục mang lại dòng tiền mạnh mẽ.

Tháng trước, Alphabet đã công bố mức cổ tức 20 xu Mỹ/cổ phiếu, giúp cổ phiếu của công ty mẹ Google tăng 10%. Meta Platforms vào tháng 2 đã giới thiệu mức cổ tức 50 xu Mỹ, góp phần tạo nên sự bùng nổ lịch sử của cổ phiếu. Salesforce và Booking Holdings cũng chia cổ tức trong năm nay.

"Cổ tức sẽ là khoản đặt cược cho các công ty công nghệ lớn trong tương lai. "Tôi nghĩ nếu bạn không trả một khoản, điều đó sẽ được coi là dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh của bạn đang có nhiều biến động", Mark Long, nhà quản lý quỹ đầu tư cổ phần tại Homestead Advisors, cho biết.

Trả cổ tức là dấu hiệu mới nhất cho thấy sức mạnh tài chính của Big Tech- Ảnh 1.

Cổ tức mới trong một số trường hợp đi kèm với các khoản mua lại lớn, thể hiện sự tập trung mới vào lợi nhuận của cổ đông khi trí tuệ nhân tạo đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng, một sự kết hợp mà các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng giá cổ phiếu.

Ông Mark Long nói: "Điều thú vị là họ đang thực hiện đồng thời cổ tức và mua lại, đồng thời cắt giảm chi phí và tăng trưởng, tức là họ đang đạp mạnh vào lợi nhuận trên mọi phương diện".

Trong số những công ty được gọi là Magnificent Seven, chỉ có Amazon.com và Tesla là không trả cổ tức. Ông nói: "Sẽ rất khó để Amazon không làm theo".

Khi đưa ra bình luận, người phát ngôn của Amazon đã chỉ ra cuộc họp thu nhập gần đây của công ty, trong đó giám đốc tài chính Brian Olsavsky cho biết trọng tâm là chi tiêu vốn và trả nợ, trái ngược với lợi nhuận của cổ đông. Tesla trên trang web của mình cho biết họ không dự kiến trả bất kỳ khoản cổ tức bằng tiền mặt nào trong tương lai gần.

Cổ tức hàng quý 4% trên mỗi cổ phiếu của Nvidia tương ứng với tỷ suất 0,02% và đã không được tăng kể từ năm 2018. Nhà sản xuất chip này đã tạo ra 28 tỷ USD tiền mặt vào năm ngoái và trả lại ít hơn 400 triệu USD cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức và 9,5 tỷ USD tiền mua lại cổ phiếu.

Theo ước tính trung bình của các nhà phân tích do Bloomberg tổng hợp, tiền mặt từ hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 58 tỷ USD trong năm nay.

Cổ phiếu của công ty mẹ Facebook đã tăng khoảng 35% trong năm nay, trong khi cổ phiếu của Alphabet tăng 21%. Cả hai đều vượt trội so với mức tăng 7,9% của chỉ số Nasdaq 100.

Dòng tiền cao và bảng cân đối kế toán vững chắc là lý do cốt lõi khiến các cổ phiếu công nghệ megacap được ưa chuộng ở Phố Wall. 6 siêu vốn hóa lớn nhất dự kiến sẽ tạo ra hơn 416 tỷ USD dòng tiền tự do tổng hợp trong năm nay.

Việc mua lại vẫn được ủng hộ

Tuy nhiên, việc mua lại cổ phiếu – hỗ trợ thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng cách giảm số lượng cổ phiếu vẫn là cách được ưa chuộng để các công ty này trả lại tiền cho cổ đông. 

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, The Magnificent Seven đã chi gần 58,5 tỷ USD cho hoạt động mua lại trong năm nay, đồng thời phân bổ chưa đến 11 tỷ USD cho cổ tức.

Cổ tức của Meta đi kèm với khoản mua lại trị giá 50 tỷ USD, trong khi của Alphabet đi kèm với ủy quyền mua lại trị giá 70 tỷ USD. 

Apple – công ty bắt đầu trả cổ tức hơn một thập kỷ trước tuần trước đã công bố đợt mua lại lớn nhất trong lịch sử Mỹ: 110 tỷ USD, vượt kỷ lục 100 tỷ USD trước đó mà hãng thiết lập vào năm 2018.

Daniel Peris, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Federated Hermes và tác giả của nhiều cuốn sách về đầu tư cổ tức.

Peris nói: "Là một nhà đầu tư cổ tức, một công ty trưởng thành tuyên bố chia cổ tức là một dấu hiệu tốt, nhưng nó chỉ có ý nghĩa nếu lợi suất tăng lên và chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó".

Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty công nghệ này tương đối nhỏ, với lợi suất được chỉ định cho cả Meta và Alphabet dưới 0,5% và Apple chỉ cao hơn một chút. Để so sánh, lợi suất của Chỉ số S&P 500 là 1,37%.

Tuy nhiên, cổ tức một phần nhằm khuyến khích quyền sở hữu lâu dài và tác động sẽ tăng dần theo thời gian. Lợi suất của Microsoft là khoảng 0,7%, nhưng con số đó đã tăng lên. Trong 20 năm qua, cổ phiếu đã tăng khoảng 1.500%. Tuy nhiên, bao gồm cả cổ tức, mức tăng lên tới 2.400%.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement