Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Ukraina đã tới Nhật Bản, nói rằng hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ mang lại hòa bình 'gần hơn'

Kinh tế thế giới

20/05/2023 16:43

Sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại cuộc họp ở Hiroshima diễn ra sau khi ông hoan nghênh quyết định 'lịch sử' của Mỹ cho phép huấn luyện các phi công của Ukraina sử dụng máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết, "hòa bình sẽ xích lại gần hơn" nhờ các cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh G7, sau khi một nguồn tin ngoại giao cho biết ông đã đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản.

Đài truyền hinh NHK của Nhật phát đi chương trình trực tiếp cho thấy ông Zelensky bước xuống một chiếc máy bay của Pháp tại một sân bay ở Hiroshima. Thảm đỏ được trải ra vài phút trước khi trước khi ông Zelensky đến, và ngay lập tức được đưa đi trên một chiếc sedan màu đen.

Ông Zelensky đi từ Jeddah, Saudi Arabia, sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập, Hãng thông tấn nhà nước Saudi đưa tin.

Các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ tập thể của họ đối với Ukraina trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky hôm 19/5 hoan nghênh "quyết định lịch sử" của ông Biden và cho biết trên Twitter rằng ông sẽ thảo luận về "việc triển khai thực tế" quyết định đó tại hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Ukraina đã tới Nhật Bản, nói rằng hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ mang lại hòa bình 'gần hơn' - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã hạ cánh xuống Hiroshima để tham dự G7 . Ảnh: AP

Ông Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trước các nhà lãnh đạo G7, những người tập trung tại Hiroshima, Nhật Bản, một thành phố từng bị chiến tranh san bằng và phải gánh chịu bom nguyên tử.

Các quan chức Pháp và châu Âu đánh giá cao sự xuất hiện của ông Zelensky trước Liên đoàn Arab cách đây không lâu và bây giờ là G7 để đưa ra quan điểm của Ukraina.

Ông Zelensky sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo G7. Theo AP, quyết định đến thăm Hiroshima của ông Zelensky bắt nguồn từ "mong muốn mạnh mẽ" của ông là được tham gia các cuộc đàm phán với G7 và các quốc gia khác có sức ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraina trước Nga.

Tăng cường hỗ trợ quốc tế là ưu tiên hàng đầu của Ukraina khi nước này chuẩn bị cho những gì được coi là một nỗ lực lớn nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trong cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022. 

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ đồng ý cho phép huấn luyện các máy bay chiến đấu mạnh mẽ do Mỹ sản xuất, đặt nền móng cho việc chuyển giao cuối cùng của chúng cho Ukraina.

Theo AFP, đây là chuyến đi đầu tiên của ông Zelensky tới châu Á-Thái Bình Dương và mang đến cơ hội trao đổi với các đồng minh, nhưng cũng để thu hút các cường quốc không liên kết chủ chốt cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh, bao gồm cả Ấn Độ và Brazil.

(Nguồn: AP/AFP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement