Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thủ tướng Đức bất ngờ đến Washington để hội đàm với TT Biden

Chính sách - Hạ tầng

03/03/2023 14:48

Chuyến thăm kéo dài một ngày sẽ không có các nghi lễ đón tiếp — hay thậm chí là một cuộc họp báo chung. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraina và khả năng can dự của Trung Quốc.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chuẩn bị có cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào thứ Sáu (3/3) trong bối cảnh lo ngại rằng Trung Quốc có thể bắt đầu gửi vũ khí cho Nga.

Thủ tướng Đức bất ngờ đến Washington để hội đàm với TT Biden   - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức bất ngờ đến Washington để hội đàm với TT Biden.

Scholz rời Berlin để đến Washington vào thứ Năm và tại đây, ông sẽ gặp TT Biden trong một giờ. Sẽ không có phái đoàn báo chí tháp tùng trong chuyến đi bất ngờ này.

Chuyến đi vào ngày thứ Sáu sẽ đánh dấu lần đầu tiên Thủ tướng Scholz tới Mỹ kể từ khi Nga tấn công Ukraina vào năm ngoái, và cuộc chiến này vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Ông Scholz và ông Biden có thể sẽ thảo luận về cách tốt nhất để tiếp tục hỗ trợ cho Kyiv nhưng sự can dự có thể của Trung Quốc có thể làm phức tạp thêm vấn đề.

Thủ tướng Đức kêu gọi Trung Quốc "sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Moscow để gây sức ép buộc Nga phải rút quân" và không "cung cấp vũ khí cho Nga" trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Năm.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đã đưa ra quyết định gửi vũ khí cho Nga, nhưng một động thái như vậy có thể có khả năng kéo dài cuộc chiến của Nga ở Ukraina vốn đã bước sang năm thứ 2.

Điều này cũng có thể gây ra xung đột giữa Đức và Mỹ do lập trường khác nhau của họ đối với Bắc Kinh.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức và khả năng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc nếu nước này quyết định gửi vũ khí có thể gây ra vấn đề cho Berlin, điều này cho thấy Bắc Kinh có thể đóng vai trò mang lại hòa bình.

Cuộc gặp kín giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau tiết lộ từ Jake Sullivan, Cố vấn an ninh quốc gia của TT Biden, rằng Mỹ chỉ đồng ý gửi xe tăng Abrams tới Ukraina vì Đức đã đưa ra điều kiện để gửi xe tăng Leopard 2.

Thủ tướng Scholz cũng có khả năng đưa ra vấn đề trợ cấp của Mỹ cho các công nghệ xanh - một phần của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) - đã gây ra sự tức giận giữa các đồng minh ở châu Âu, những người cho rằng điều đó khiến các công ty của họ gặp bất lợi trong khi họ phải đối mặt với gánh nặng từ cuộc chiến ở Ukraina.

Nhà Trắng vào tháng trước đã mô tả chuyến thăm của ông Scholz là cơ hội để "tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị sâu sắc giữa Mỹ và đồng minh NATO của chúng tôi là Đức".

Sudha David-Wilp, người đứng đầu văn phòng Berlin của tổ chức tư vấn Quỹ Marshall của Đức, cho biết cuộc gặp hôm thứ Sáu "không phải là dấu hiệu của khủng hoảng, đó là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ cá nhân giữa cả hai nhà lãnh đạo".

Bà nói thêm: "Washington vẫn coi Berlin là cường quốc quân sự hàng đầu ở châu Âu. Đây là cơ hội để nắm lấy cơ hội".

(Reuters, AP)

HẢI MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement