Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường chứng khoán tỷ USD nào lớn nhất thế giới?

Chứng khoán

27/03/2024 07:59

Mỹ là quốc gia có thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, gia nhập thị trường chứng khoán vào năm 1792.

Với khối lượng giao dịch và vốn hóa lớn nhất thế giới, các sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ của Mỹ đang là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư cũng như có tác động mạnh mẽ đến hệ thống tài chính toàn cầu.

Mỹ là quốc gia có thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, gia nhập thị trường chứng khoán vào năm 1792. Từng trải qua nhiều biến động lớn trong lịch sử như "Thứ hai đen tối", "Bong bóng Dotcom" hay "Khủng hoảng tài chính Phố Wall", thị trường chứng khoán Mỹ vẫn nỗ lực vươn lên và vượt qua nhiều sàn giao dịch lớn trên thế giới nhờ những ưu thế và chính sách vượt trội.

Thị trường chứng khoán của Washington có ưu thế vượt trội về lượng vốn hóa. Hai sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới hiện nay là sở chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ tạo thành thị trường tài chính hùng mạnh bậc nhất, với lượng vốn hóa thị trường lên tới 50.000 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán tỷ USD nào lớn nhất thế giới?- Ảnh 1.

Hai sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới hiện nay là sở chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Ảnh: Bloomberg

Sau Mỹ, có thể thấy ba thị trường chứng khoán lớn nhất đều nằm ở châu Á. Tổng vốn hóa thị trường của Ấn Độ lần đầu tiên đã tăng trên 4.000 tỷ USD vào đầu năm 2024, đưa quốc gia này trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 4 thế giới. 

Theo báo cáo từ Bloomberg, vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch Ấn Độ đã tăng thêm 1.000 tỷ USD trong vòng chưa đầy ba năm, khiến quốc gia này trở thành một trong những thị trường mới nổi hoạt động tốt nhất.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán ở Trung Quốc và Hồng Kông lại đi theo hướng ngược lại, xóa sạch mức định giá ước tính 6.000 tỷ USD kể từ mức đỉnh điểm năm 2021. Chỉ số Hang Seng, chỉ số chứng khoán chính của Hồng Kông, đã giảm hơn 40% trong 5 năm qua.

Mặc dù Tesla giảm 28% so với đầu năm 2024, Magnificent Seven (bao gồm: Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, NVIDIA, Tesla) vẫn tiếp tục thống trị nhờ sự thăng tiến nhanh chóng của Nvidia thành công ty trị giá 2.000 tỷ USD. Nhìn chung, nhóm này chiếm khoảng một phần tư tổng thị trường chứng khoán Mỹ.

(Nguồn: Visualcapitalist)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement