Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường chứng khoán Mỹ, toàn cầu giảm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng

Chứng khoán

03/08/2022 07:02

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã giảm vào thứ Ba khi các nhà đầu tư cân nhắc hậu quả của căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, nhà cung cấp chất bán dẫn chính của thế giới.

Các công ty chip Đài Loan sụt giảm, với cổ phiếu của Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) và United Microelectronic lần lượt giảm 2,4% và 3%.

Các cổ phiếu bán dẫn của Mỹ như Nvidia, Intel, Qualcomm và Micron Technology đều giảm hơn 1%. Infineon của Đức mất 2,3%, trong khi các công ty Hà Lan ASML, ASMI và BESI giảm từ 3 đến 4%.

Nhìn chung, S&P 500, theo dõi hoạt động của 500 công ty hàng đầu được liệt kê ở Mỹ, giảm 0,67% xuống 4.091,19. Điểm chuẩn đã tăng trở lại một thời gian ngắn sau khi máy bay của bà Pelosi hạ cánh an toàn, chỉ để trở lại các số liệu màu đỏ.

Thị trường chứng khoán Mỹ, toàn cầu giảm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm do lo ngại căng thẳng với Trung Quốc và bình luận của các nhà lãnh đạo Fed về khả năng tăng lãi suất nhiều hơn. Ảnh: AP

Nasdaq thống trị về công nghệ giảm 0,16% xuống 12.348,76. Chỉ số blue-chip Dow Jones trải qua một ngày trong sắc đỏ, mất 402,23 điểm, tương đương 1,23%.

Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế chính của tập đoàn dịch vụ tài chính khổng lồ Allianz, cho rằng những biến động một phần là do sự không chắc chắn liên quan đến địa chính trị mới nhất giữa Bắc Kinh và Washington.

Ông nói: "Có rất nhiều suy đoán về việc liệu và cách thức Trung Quốc sẽ phản ứng với những gì các quan chức ở đó nói rằng họ sẽ coi là một hành động khiêu khích là bà Pelosi đến thăm Đài Loan," ông nói thêm rằng bất kỳ sự trả đũa tài chính hoặc kinh tế nào của Trung Quốc ảnh hưởng đến nhu cầu và phía cung có thể "liên quan đến các khoản phản hồi bất lợi cho Trung Quốc" vì nước này phải đối mặt với "những bất ổn kinh tế và tài chính đáng kể".

Dữ liệu chính thức hôm thứ Hai cho thấy hoạt động sản xuất ở Trung Quốc giảm bất ngờ trong tháng 7 khi các chính sách nghiêm ngặt về COVID của nước này cản trở hoạt động kinh tế.

Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba đã công bố các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan, và có những lo ngại về việc Trung Quốc làm gián đoạn các tuyến vận tải ở eo biển Đài Loan, một tuyến đường thương mại quan trọng trên toàn cầu. Theo báo cáo, Trung Quốc cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu mới đối với hơn 100 sản phẩm từ Đài Loan.

Thị trường chứng khoán Mỹ, toàn cầu giảm trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng - Ảnh 2.

Nasdaq thống trị về công nghệ đã giảm 0,16% vào thứ Ba. Ảnh: Reuters

Mona Mahajan, một chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Edward Jones, đã loại trừ mọi "sự gián đoạn kinh tế thực sự".

"Nhưng tất nhiên, những lời hùng biện và các tiêu đề bắt đầu tăng cường và đó là điều chúng ta cần theo dõi trong tương lai," bà nói.

Sự không chắc chắn đã vang lên khắp các thị trường toàn cầu vào đêm thứ Ba khi DAX của Đức và CAC 40 của Pháp lần lượt giảm 0,3% và 0,4%, trong khi FTSE 100 ở London ít thay đổi.

Tại Trung Quốc, điểm chuẩn Shanghai Composite giảm 2,3%, trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm tới 3,2%. Taiex của Đài Loan và Topix của Nhật Bản lần lượt giảm 1,6% và 1,8%.

Chuyến đi của bà Pelosi đến Đài Loan làm trầm trọng thêm lo lắng của các nhà đầu tư khi nền kinh tế Mỹ phải vật lộn với lạm phát gia tăng, lo ngại suy thoái và lãi suất cao hơn. Giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái cho đến tháng 6.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago, Charles Evans, bày tỏ hy vọng vào thứ Ba rằng Fed sẽ tăng lãi suất chuẩn lên nửa điểm phần trăm vào tháng 9. Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng phát tín hiệu về việc tăng lãi suất nhanh chóng để kiềm chế lạm phát.

Theo đài Sputnik, trong chuyến thăm lần này, bà Pelosi dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong sáng 3/8. Bà Pelosi là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan (Trung Quốc) kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đến đây năm 1997.

Bà Pelosi đang có chuyến công du tới châu Á, bao gồm các điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Danh sách các thành viên trong phái đoàn lần này ngoài bà Pelosi còn bao gồm 5 nghị sĩ khác, trong đó có chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement