Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thế giới sử dụng hơn 8 tỷ tấn than đá trong năm 2022, nhiều nhất mọi thời đại

Chính sách - Hạ tầng

17/12/2022 10:04

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết việc sử dụng than trên toàn thế giới sẽ đạt kỷ lục mới trong năm 2022 trong bối cảnh nhu cầu năng lượng liên tục tăng cao.

Cơ quan có trụ sở tại Paris cho biết trong một báo cáo mới rằng, mặc dù việc sử dụng than chỉ tăng 1,2% vào năm 2022, nhưng mức tăng này đã đẩy nó lên mức cao nhất mọi thời đại là hơn 8 tỷ tấn, đánh bại kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2013.

"Mức tiêu thụ than của thế giới sẽ vẫn ở mức tương tự trong những năm tiếp theo nếu không có những nỗ lực mạnh mẽ hơn để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch", IEA cho biết thêm.

Thế giới sử dụng hơn 8 tỷ than đá trong năm 2022, cao nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Thế giới sử dụng hơn 8 tỷ than đá trong năm 2022, cao nhất mọi thời đại.

"Điều này có nghĩa là than đá sẽ tiếp tục là nguồn phát thải carbon dioxide lớn nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu cho đến nay", báo cáo cho biết thêm.

Việc sử dụng than đá và các nhiên liệu hóa thạch khác cần phải được cắt giảm mạnh mẽ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C trong thế kỷ này. Các chuyên gia cho rằng mục tiêu đầy tham vọng mà các chính phủ đã nhất trí trong hiệp định khí hậu Paris năm 2015 sẽ khó đạt được do nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới đã tăng 1,2 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp.

IEA cho biết giá khí đốt tự nhiên cao hơn do cuộc chiến của Nga ở Ukraina đã dẫn đến sự phụ thuộc ngày càng tăng vào than đá, nguyên liệu dùng để sản xuất điện.

Keisuke Sadamori, Giám đốc thị trường năng lượng và an ninh của IEA, cho biết việc sử dụng than có thể sẽ giảm khi các quốc gia triển khai nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn.

Nhưng Trung Quốc, nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới, gần đây cho biết họ có kế hoạch tăng sản lượng cho đến năm 2025 để tránh lặp lại tình trạng thiếu điện như năm ngoái. Và ở châu Âu, nơi đang cần than đá để thay thế nguồn cung cấp năng lượng của Nga sau cuộc xâm lược Ukraina, một số quốc gia đã mở lại các nhà máy nhiệt điện than vốn đã đóng cửa trước đó.

Trong nỗ lực hạn chế sử dụng than ngày càng tăng ở các nền kinh tế mới nổi, Nam Phi, Indonesia và Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận đầu tư với các nước đối tác giàu có trong năm qua nhằm giúp họ thúc đẩy nỗ lực chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời.

(CBS News)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement