Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thiếu điện do nắng nóng, Trung Quốc tăng cường sản xuất điện bằng than đá

Kinh tế thế giới

24/08/2022 11:07

Trung Quốc đang khai thác và nhập khẩu nhiều than hơn sau khi các đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong sáu thập kỷ qua đã ảnh hưởng đến thủy điện, nguồn cung cấp năng lượng lớn thứ hai của quốc gia này.

Sông Dương Tử, một dòng sông quan trọng của Trung Quốc, đã khô cạn do nhiệt độ tăng cao trong vài tháng qua trong khi lượng mưa lại quá ít ỏi. Hạn hán đã ảnh hưởng đến 6 tỉnh ven sông đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho hàng chục nghìn người và chính quyền buộc các nhà máy sản xuất ở một số tỉnh phải đóng cửa để bảo toàn nguồn cung cấp điện.

Tại Tứ Xuyên, nơi nổi tiếng với nguồn nước phong phú và chiếm 21% lượng thủy điện của Trung Quốc, đã chứng kiến công suất từ các nhà máy thủy điện giảm 50% trong tháng này. Đợt nắng nóng không ngừng cũng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện chưa từng có và điều này đã gây áp lực lớn lên mạng lưới điện trong khu vực.

Hình ảnh sông Dương Tử vào tháng 8/2021 và tháng 8/2022. Ảnh: Internet

Để giảm bớt tình trạng thiếu điện, Trung Quốc đã tăng cường sản lượng và nhập khẩu than để sản xuất điện.

Trên toàn quốc, các nhà máy điện nhiệt điện đã đốt 8,16 triệu tấn than mỗi ngày trong hai tuần đầu tiên của tháng 8, tăng 15% so với một năm trước, theo số liệu gần đây nhất của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Cá biệt, vào ngày 3/8, các nhà máy nhiệt điện đã tiêu thụ than đạt mức cao kỷ lục 8,5 triệu tấn.

Trung Quốc đang phụ thuộc nhiều hơn vào than để sản xuất điện so với năm ngoái. Trong tháng 7, sản lượng điện từ than tăng 22% so với tháng 6, chiếm 69% tổng sản lượng. Năm ngoái, nhiệt điện than chiếm 67,4% nguồn cung điện của Trung Quốc.

Tập đoàn Công nghiệp Than Tứ Xuyên, công ty khai thác than lớn nhất của tỉnh này, đã tăng hơn gấp đôi sản lượng khai thác lên gần 15.000 tấn mỗi ngày kể từ giữa tháng 8, theo tờ Sichuan Daily.

Sichuan Guang'an Power Generation, nhà máy nhiệt điện than lớn nhất khu vực, cũng đã tăng sản lượng điện lên 170% trong tháng này, so với cùng kỳ năm ngoái, theo một bài báo đăng hôm thứ Ba trên trang web của chính phủ Tứ Xuyên. Nhà máy điện này dự kiến sẽ tăng sản lượng 313% so vào tháng 8 so với một năm trước đó.

Hôm thứ Sáu, tỉnh cũng khai trương khu dự trữ than quốc gia đầu tiên tại thành phố Quảng An. Khu vực này có thể lưu trữ khoảng 6 triệu tấn mỗi năm.

Tứ Xuyên đã ra lệnh đóng cửa hầu hết các nhà máy trong 11 ngày cho đến hết ngày thứ Năm (25/8) để đối phó với tình trạng thiếu điện. Việc phân bổ công suất đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các công ty lớn, chẳng hạn như Toyota, Foxconn và Tesla ở Thượng Hải.

Thiếu điện do nắng nóng, Trung Quốc tăng cường sản xuất điện bằng than đá - Ảnh 2.

Các tấm pin quang điện tại một trang trại năng lượng mặt trời và các tuabin gió gần một nhà máy nhiệt điện than ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ảnh chụp ngày 11/3/2022. Ảnh: Getty Images

Hôm thứ Tư, Phó Thủ tướng Trung Quốc Han Zheng cho biết, Bắc Kinh sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho việc sản xuất điện than vào "thời điểm quan trọng" này để đảm bảo rằng "không có sự cố trong việc cung cấp điện".

Nước này cũng đang mua nhiều than hơn từ các nước khác, đặc biệt là Nga, vào thời điểm các nước phương Tây đang né tránh Moscow do cuộc xung đột mà nước này gây ra tại Ukraina.

Thống kê của hải quan được công bố hôm thứ Bảy cho thấy, Trung Quốc đã nhập khẩu 7,42 triệu tấn than từ Nga vào tháng trước, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số hàng tháng cao nhất kể từ khi thống kê được bắt đầu vào năm 2017.

Các nhà phân tích từ Guotai Jun'an Securities, một công ty môi giới có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết trong một báo cáo đầu tuần này, tình trạng thiếu điện hiện nay đã chứng minh rằng than đá là "không thể thiếu".

"Sự sụt giảm về thủy điện khiến đất nước phụ thuộc nhiều hơn vào than đá, đồng thời nhiều nhà máy điện than sẽ được xây dựng nếu thời tiết khắc nghiệt vẫn tiếp diễn trong tương lai", báo cáo phân tích cho thấy.

Các nhà phân tích của Capital Economics cũng kỳ vọng Trung Quốc sẽ thúc đẩy sản lượng than và tăng nhập khẩu để lấp đầy khoảng trống.

"Nhưng còn lâu mới chắc chắn rằng nguồn cung bổ sung sẽ đến kịp thời. Nếu tồn kho than tiếp tục giảm, có thể chỉ còn vài ngày nữa là các quan chức phải thực hiện phân bổ lại", một ghi chú vào cuối tuần trước cho thấy.

(Nguồn: CNN)

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement