Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thấy gì ở 'thiên đường tiền tệ' khi thua lỗ hàng tỷ USD mỗi năm?

Ngân hàng

04/03/2024 08:24

Khoản lỗ ngày càng tăng của Fed đồng nghĩa với việc có ít tiền hơn để bù đắp thâm hụt ngân sách cho chính phủ Mỹ.

Chìm sâu trong thua lỗ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các đối tác hoạch định chính sách tiền tệ trên toàn thế giới của ngân hàng trung ương này đã ghi nhận những mức thua lỗ to lớn khi họ tăng lãi suất để chống lạm phát. Bất chấp các khoản thâm hụt khá lớn hiển thị trên sổ sách, các chủ tịch lãnh đạo không tin rằng những vấn đề này sẽ thay đổi cách thức họ tiến hành chính sách tiền tệ.

Ngân hàng trung ương Mỹ được tài trợ từ tiền lãi thu được từ việc nắm giữ chứng khoán của họ, vốn được mua từ hoạt động thị trường mở để tác động đến lãi suất trên thị trường nợ.

Các khoản thu nhập từ lãi nắm giữ chứng khoán này được chuyển đến Bộ Ngân khố, gọi là các khoản chuyển trả. Từ tháng 01/2011 đến tháng 09/2022, Fed đã gửi cho Washington khoảng 1 ngàn tỷ USD các khoản chuyển trả tích lũy. Số tiền này đã giúp chính phủ liên bang thanh toán một số hóa đơn và bù đắp được một phần nhỏ thâm hụt ngân sách đang tăng cao.

Trong 19 tháng, Fed đã chìm sâu trong thua lỗ, tích lũy khoảng 1 ngàn tỷ USD tiền lỗ chưa thanh toán. Fed chịu sự sụt giảm hoạt động lớn vì phải trả lãi suất cho các ngân hàng ở mức 5.5%, nghĩa là chi phí trả lãi vượt quá thu nhập lãi. 

Sự thua lỗ của Fed cũng có nghĩa là Bộ Ngân khố không còn nhận được tiền miễn phí nữa, với dữ liệu cho thấy lượng chuyển tiền âm của ngân hàng trung ương là 151 tỷ USD trong tuần lễ kết thúc hôm 21/02. Kết quả là, doanh thu của Fed không những bị xóa sạch mà còn làm tăng thêm vào khoản nợ và thâm hụt của liên bang.

Thấy gì ở 'thiên đường tiền tệ' khi thua lỗ hàng tỷ USD mỗi năm?- Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Nghiên cứu Jacques Polak ngày 09/11/2023. Ảnh: AP

Nghiên cứu của các nhà kinh tế đến từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis cho thấy rằng có thể mất gần 4 năm để Fed bù đắp khoản lỗ thu nhập và gửi lại lợi nhuận cho Bộ Ngân khố.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, Fed có thể bắt đầu gửi lợi nhuận vào Bộ Ngân khố vào đầu năm tới. Cho đến lúc đó, Fed sẽ tránh được một thảm họa tài khóa và tránh được sự khủng hoảng ở Phố Wall. 

Nhân viên của ngân hàng trung ương khu vực này cho biết: "Một khi Fed quay trở lại có thu nhập ròng dương, họ sẽ thanh toán cho tài sản bị trả chậm cho đến khi trả hết, lúc đó Fed sẽ tiếp tục chuyển trả cho Bộ Ngân khố".

Tình huống này sẽ xảy ra một khi lãi suất của các tài sản dài hạn mà họ sở hữu bắt đầu vượt quá lãi suất trả cho tiền gửi dự trữ của các ngân hàng và các hợp đồng mua lại đảo ngược.

Nhân viên của Fisher Investments ví tài sản trả chậm này với "tình trạng thua lỗ trên giả định" vì Fed không duy trì các yêu cầu về vốn như các ngân hàng thương mại.

"Ngân hàng trung ương không phải là một công ty. Họ không thể tuyên bố phá sản, họ không phải chịu những đợt rút tiền hàng loạt khỏi ngân hàng, và họ không phải lo lắng về việc bảo đảm hoàn trả được tiền cho các chủ nợ và nhà đầu tư", công ty tư vấn đầu tư này nhấn mạnh. 

Peter St. Onge, thành viên của Quỹ Di Sản và Viện Mises, cho biết "mẹo kế toán dễ thương" này cho phép Fed tránh phải thực hiện "bước đi đáng xấu hổ". 

Rắc rối tiền tệ ở châu Âu

Xu hướng tiền tệ tương tự đang hình thành trên khắp châu Âu.

Ngân hàng Trung ương Âu Châu (ECB) đã công bố khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 2004. Nguyên nhân của khoản lỗ này giống như Fed, ECB phải chịu chi phí lãi vay cao hơn đối với các khoản nợ quan trọng, và thu nhập từ lãi trên tài sản đã không theo kịp lãi vay trong bối cảnh lãi suất cao hơn và thời gian đáo hạn dài.

Các quan chức của ECB đã báo cáo khoản lỗ 1,4 tỷ USD trong năm 2023, và con số sau cùng có thể còn cao hơn, nhưng các nhà hoạch định chính sách đã công bố khoảng 7 tỷ USD mà ngân hàng trung ương này đã tích lũy được trong vài năm.

Ngân hàng này dự kiến sẽ thua lỗ nhiều hơn trong những năm tới. Tuy nhiên, ECB không tin rằng những thua lỗ này sẽ cản trở "khả năng thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả của ngân hàng". 

ECB cho biết trong một tuyên bố: "Sức mạnh tài chính của ECB được gia cố hơn nữa thông qua nguồn vốn và việc định giá lại đáng kể các tài khoản của ECB, tổng cộng lên tới 46 tỷ euro vào cuối năm 2023". 

Thấy gì ở 'thiên đường tiền tệ' khi thua lỗ hàng tỷ USD mỗi năm?- Ảnh 2.

Ngân hàng Trung ương Âu Châu ở Frankfurt, Đức. Ảnh: Getty Images

Sau gần hai thập niên thu về lợi nhuận đáng kể, khoản lỗ này phản ánh vai trò và các hành động chính sách cần thiết của hệ thống Âu Châu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính là duy trì sự ổn định giá cả và không làm ảnh hưởng đến khả năng của mình trong thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả.

Tại Đức, Bundesbank báo cáo lợi nhuận ròng ở mức âm 15 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử gần 7 thập niên của ngân hàng này. Khi những khoản lỗ này tăng vọt lên khoảng 23 tỷ USD, các khoản dự phòng rủi ro của ngân hàng trung ương Đức đã bị xóa sổ.

Các quan chức dự đoán "gánh nặng thua lỗ sẽ lại tăng đáng kể trong năm nay." Tuy nhiên, họ khẳng định những lỗ hổng này sẽ không ảnh hưởng tới việc hoạch định chính sách.

Người đứng đầu Bundesbank Joachim Nagel nói với các phóng viên tại cuộc họp báo rằng: "Bảng cân đối kế toán của Bundesbank rất tốt. Bundesbank có thể chịu gánh nặng tài chính, vì tài sản của ngân hàng vượt lên trên đáng kể so với nghĩa vụ phải trả". 

Còn ngân hàng trung ương Hà Lan thì đã phải chịu khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1931, với tổng trị giá khoảng 500 triệu USD. Giống như các đối tác của họ, Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) đang dự kiến sẽ phải chịu thêm lỗ trong những năm tới, và các khoản dự phòng tích lũy có thể sẽ bị không còn.

DNB cho biết trong một tuyên bố: "Lãi suất cao hơn khiến DNB chắc chắn phải trả lãi nhiều hơn cho số dư mà các ngân hàng thương mại nắm giữ tại DNB. Trong khi đó thu nhập từ việc nắm giữ trái phiếu chính phủ, loại tài sản đã tăng đáng kể nhờ các chương trình mua tài sản của ECB, lại không tăng cùng với lãi suất phải trả". 

'Không chốn dung thân' cho đồng Yên 

Nhật Bản đang trải qua số phận tương tự như những quốc gia khác.

Tính đến cuối tháng 09/2023, khoản lỗ chưa thực hiện của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) đối với việc nắm giữ trái phiếu chính phủ đã vượt quá 71 tỷ USD, ngân hàng trung ương này xác nhận vào cuối năm ngoái.

Giá trái phiếu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lợi suất tăng do giao dịch theo xu hướng giá nghịch đảo so với lãi suất.

Các nhà hoạch định chính sách của BoJ không quá lo ngại vì nếu trái phiếu được giữ đến ngày đáo hạn, thì khoản lỗ trên sổ sách tính theo giá thị trường sẽ không ảnh hưởng đến mức thu nhập thực tế. Đồng thời, các nhà kinh tế cảnh báo rằng nguồn tài chính yếu kém của BOJ có thể kích hoạt những lo lắng trên thị trường tài chính, làm ảnh hưởng đến đồng yên và lãi suất.

Thấy gì ở 'thiên đường tiền tệ' khi thua lỗ hàng tỷ USD mỗi năm?- Ảnh 3.

Tòa nhà trụ sở chính của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) ngày 27/04/2022. Ảnh: Getty Images

Các nhà kinh tế của Fitch Ratings nói rằng những khoản lỗ này sẽ không làm thay đổi chính sách tiền tệ của Tokyo, nhưng rủi ro tổn thất tài chính có thể khiến sổ sách của chính phủ trở nên tệ hơn.

Công ty xếp hạng này cho biết trong một báo cáo: "Ngay cả một tác động tương đối khiêm tốn đối với thâm hụt tài khóa cũng có thể có ý nghĩa quan trọng đối với xếp hạng quốc gia trước thực tế về con đường tài khóa và động lực nợ của Nhật Bản, đặc biệt là khi tác động đó xảy ra vào thời điểm chi phí lãi suất của chính phủ cũng đang tăng lên". 

Mùa hè vừa qua, ngân hàng trung ương Nhật Bản đã thay đổi chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, cho phép lợi suất trái phiếu dài hạn tăng lên cao tới 1%.

Hồi tháng 11/2023, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 0.965%, mức cao nhất kể từ năm 2012.

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement