Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tăng trưởng kinh tế của Indonesia thấp hơn dự kiến trong quý 3

Kinh tế thế giới

06/11/2023 15:15

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Indonesia hôm nay (6/11) chỉ ra rằng, tăng trưởng kinh tế của Indonesia thấp hơn dự kiến trong quý 3, xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Nguyên do bởi xuất khẩu tiếp tục suy giảm và tiêu dùng hộ gia đình suy yếu.

Theo Reuters, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia trong quý 3/2023 tăng 4,94%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 5,17% trong quý 2/2023.

Các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á sẽ hạ nhiệt trong năm nay do chính sách tiền tệ thắt chặt, giá hàng hóa giảm và tăng trưởng toàn cầu suy yếu.

Quốc gia giàu tài nguyên này đã ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong 9 năm với mức 5,3% vào năm 2022, nhờ sự bùng nổ hàng hóa toàn cầu.

Mức tăng trưởng quý 3 cũng thấp hơn dự đoán 5,1% của chính phủ. Các nhà chức trách đã kỳ vọng tốc độ tăng trưởng cả năm 2023 tương tự, hy vọng rằng một phần sự sụt giảm trong xuất khẩu sẽ được bù đắp bằng chi tiêu gia tăng liên quan đến chiến dịch tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử ngày 14/2/2024.

Tăng trưởng kinh tế của Indonesia thấp hơn dự kiến trong quý 3 - Ảnh 1.

Một công nhân đi ngang qua các chồng container tại cảng Tanjung Priok ở Jakarta, Indonesia, ngày 3/2/2023. Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, tốc độ tăng chi tiêu hộ gia đình giảm xuống 5,06%, từ mức 5,22% trong ba tháng trước. Mặc dù tốc độ chỉ giảm nhẹ nhưng điều này đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung khi tiêu dùng hộ gia đình chiếm hơn một nửa GDP.

Không chỉ vậy, xuất khẩu của quốc gia này cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong quý 3/2023. Theo đó, xuất khẩu của Indonesia đã giảm 4,26%, và chi tiêu của Chính phủ cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng trong cơ cấu GDP của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á trong qusy 3/2023 đến từ đầu tư. Cụ thể, lĩnh vực này ghi nhận mức tăng trưởng 5,77% trong quý 3, so với mức 4,63% của quý trước đó.

Ngoài xuất khẩu giảm, việc ngân hàng trung ương Indonesia tiếp tục thắt chặt tiền tệ vào tháng 10 cũng ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của quốc gia này.

Ngân hàng Indonesia bất ngờ tăng lãi suất vào tháng trước để bảo vệ đồng rupiah vốn đang phải đối mặt với áp lực trong bối cảnh bất ổn liên quan đến việc thắt chặt tiền tệ của Mỹ cũng như xung đột Ukraina và Trung Đông.

Trên cơ sở không điều chỉnh theo mùa, theo quý, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 1,60% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Cuộc khảo sát của Reuters dự kiến sẽ tăng trưởng 1,71% trong giai đoạn đó so với ba tháng trước.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement