Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tăng trưởng GDP của Thái Lan thấp hơn kỳ vọng trong quý 2/2023

Kinh tế thế giới

21/08/2023 13:06

Theo dữ liệu công bố bởi Hội đồng Phát triển Kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) ngày 21/8, nền kinh tế nước này tăng trưởng 1,8% trong quý 2/2023 so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với mức ghi nhận 2,6% trong ba tháng đầu năm. Con số này cũng thấp hơn nhiều so với mức dự báo 3,1% trong quý 2 được đưa ra bởi ý kiến thăm dò của các chuyên gia kinh tế của hãng tin Reuters.

Trong một tuyên bố, NESDC cho biết nền kinh tế chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu dịch vụ chậm lại. Tiêu dùng tư nhân tăng trưởng 7,8% trong quý 2, cao hơn mức 5,8% trong quý 1/2023. 

Tuy nhiên, xuất khẩu chiếm khoảng 60% GDP, tiếp tục gặp khó khăn khi nhu cầu toàn cầu yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan. Xuất khẩu hàng hóa giảm 5,7% trong quý từ 2/2023, tiếp tục đà giảm 6,4% trong quý trước. 

Tăng trưởng GDP Thái Lan quý 2/2023 thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP Thái Lan trong quý 2/2023. Ảnh: Nikkei

Một nhà phân tích tại Asia Plus Securities cho biết, xuất khẩu suy giảm của Thái Lan dự kiến sẽ còn tăng hơn do triển vọng kinh tế yếu kém ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc xuất khẩu sẽ giảm nhiều hơn vào cuối nửa năm nay. 

Trong bối cảnh xuất khẩu suy yếu, tổng doanh thu du lịch tăng 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch của Thái Lan chiếm khoảng 18% GDP, bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm 2022, khi Bangkok bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh, sự phục hồi đã tăng mạnh trong quý trước.

Tổng cục du lịch Thái Lan đã dự báo, Thái Lan sẽ đón 29 triệu khách du lịch nước ngoài trong năm nay, tăng từ 11,5 triệu vào năm 2022, mặc dù con số này vẫn thấp hơn so với 39 triệu người đã đến nước này trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019. 

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan đã điều chỉnh triển vọng GDP cho năm nay ở mức 2,5% tới 3% so với dự báo trước đó là 2,7% tới 3,7%. Cơ quan này dự báo xuất khẩu sẽ giảm 1,8% vào năm 2023 so với dự báo trước đó là giảm 1,6% trong khi duy trì dự báo 28 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm nay.

Tăng trưởng GDP Thái Lan quý 2/2023 thấp hơn kỳ vọng - Ảnh 2.

Xe tuk-tuk tại đường phố Bankok về đêm. Ảnh: Tripical

Các nhà phân tích cho biết, ngoài các yếu tố của Trung Quốc trong bối cảnh phát triển kinh tế ảm đạm, sự bất ổn chính trị của Thái Lan vẫn là một yếu tố tiêu cực quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế trong quý 3 và quý 4.

Thái Lan đã tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14/5. Nhưng sau gần ba tháng, các đảng liên minh vẫn chưa thể thành lập chính phủ. Quốc hội dự kiến sẽ triệu tập một cuộc bỏ phiếu thủ tướng khác vào thứ Ba.

Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự lo sợ về tốc độ thành lập chính phủ mới và bầu chọn thủ tướng chậm chạp, cho rằng bế tắc chính trị có thể làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

So với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, tăng trưởng GDP quý 2/2023 của Thái Lan chỉ cao hơn Singapore (0,7%) và thấp hơn Malaysia (2,9%), Việt Nam (4,14%), Philippines (4,3%) và Indonesia (5,7%).

(Nguồn: Nikkei Asia)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement