Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

GDP của Philippines chậm lại còn 4,3% trong quý 2 do chi tiêu thấp hơn

Kinh tế thế giới

11/08/2023 08:37

Nền kinh tế Philippines đã tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ ở quý thứ hai, nhưng tốc độ đã giảm tốc liên tiếp trong bối cảnh chi tiêu của chính phủ chậm lại.

Cơ quan thống kê Philippines công bố hôm nay (10/8) rằng mức mở rộng từ tháng 4 đến tháng 6 thấp hơn mức 7,5% được ghi nhận trong quý cùng kỳ và 6,4% trong quý đầu tiên. Trên cơ sở hàng quý, GDP giảm 0,9% sau khi tăng 1,1% từ tháng 1đến tháng 3, với tất cả các lĩnh vực phía cung đều ở mức âm.

Giá cả hàng hóa tăng cao và ảnh hưởng của việc tăng tỷ lệ lãi suất đã đóng góp phần làm chậm chi tiêu của người tiêu dùng. Tiêu dùng hộ gia đình tăng 5,5%, yếu hơn so với mức 8,5% của năm ngoái và 6,3% của quý trước. Dữ liệu đầu tháng này cho thấy việc sử dụng tháng 7 ổn định ở mức 4,7%, giảm trong tháng 6, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu của chính phủ là 2% đến 4%.

GDP của Philippines chậm lại còn 4,3% trong quý 2 do chi tiêu thấp hơn - Ảnh 1.

Giá cả hàng hóa tăng cao và ảnh hưởng của việc tăng tỷ lệ lãi suất đã đóng góp phần làm chậm chi tiêu của người tiêu dùng. Ảnh: Nikkei

Chi tiêu chính phủ và đầu tư tư nhân cũng giảm so với cùng kỳ trong quý 2, lần lượt là 7,1% và 0,04%, từ mức 10,9% và 17,2% trong cùng kỳ năm 2022.

Bộ trưởng Cơ quan phát triển và Kinh tế, Arsenio Balisacan giải thích rằng sự chậm lại bị ảnh hưởng bởi "việc không có chi tiêu liên quan đến bầu cử trong nửa đầu năm", đề cập đến hoạt động kinh tế gia tăng trong cuộc bầu cử quốc gia vào hồi tháng 5. 

Nicholas Mapa, một nhà kinh tế tại Ngân hàng ING cho biết chi tiêu trà thù đang mờ nhạt kéo theo sự chậm lại của tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế.

Balisacan đã hạ thấp mức sản lượng thấp nhất của quý, gọi đó là hiện tượng "ngắn hạn". Ông cho biết chính phủ đang nghiên cứu các biện pháp giải quyết hậu quả để thúc đẩy nền kinh tế như thúc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án và dự án của chính phủ, bao gồm cả việc cung cấp các dịch vụ công cộng và các dự án còn dang dở của năm. 

GDP của Philippines chậm lại còn 4,3% trong quý 2 do chi tiêu thấp hơn - Ảnh 2.

Philippines phải đối mặt với bối cảnh toàn cầu đầy các thách thức, áp lực giá cả, kích cầu tài chính mờ nhạt và chi phí đi vay tăng cao. Ảnh: Reuters

Để thúc đẩy sự tăng trưởng, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đang dựa vào kế hoạch cơ sở hạ tầng Build Better More tổng thống tiền nhiệm Rodrigo Duterte khởi xướng.

Mục tiêu trung hạn của Marcos là duy trì chi tiêu cơ sở hạ tầng ở mức từ 5% đến 6% GDP hàng năm cho đến năm 2028. Danh sách 194 dự án có tác động lớn đang được triển khai, bao gồm đường bộ, sân bay và đường sắt.

Bất chấp suy suy thoái, Balisacan cho biết nước này đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 từ 6% lên 7%. Ông lưu ý rằng chính phủ vẫn cảnh giác với tác động của El Nino và các điều kiện thương mại bên ngoài không ổn định, vẫn là những rủi ro đối với tăng trưởng.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay, nền kinh tế Philippines sẽ phải tăng trưởng trung bình ít nhất 6,6% vào nửa cuối năm.

(Nguồn: Nikkei)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement