Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Suy thoái kinh tế đã 'thổi bay' 40 tỷ USD vốn hóa trong lĩnh vực công nghệ

Kinh tế thế giới

26/10/2022 08:14

Công ty mẹ của Google là Alphabet Inc đã không đạt được kết quả như ước tính của Phố Wall về doanh thu hàng quý khi các nhà quảng cáo cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh kinh tế đang suy thoái.

Kết quả tiêu cực này được công bố hôm thứ Ba (25/10) đã củng cố thêm lo lắng ở Phố Wall rằng lạm phát sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chi tiêu cho quảng cáo.

Tuần trước, Snap Inc, một đối thủ nhỏ hơn của Google, công bố doanh thu của mình và nó cũng thấp hơn dự kiến, điều này đã làm dấy lên lo ngại lạm phát trong lĩnh vực công nghệ. Sự lạm phát này đã tạm thời xóa sổ 40 tỷ USD vốn hóa thị trường trong lĩnh vực này.

Cổ phiếu của Alphabet đã giảm 5,8% trong giao dịch ngày 25/10..

Kết quả yếu kém của Alphabet gây lo ngại cho các công ty khác trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nền tảng Meta, vốn phụ thuộc vào quảng cáo. Công ty mẹ của Facebook, báo cáo kết quả vào thứ Tư, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 3,3% vào hôm thứ Ba.

Doanh thu quảng cáo của Google là 54,48 tỷ USD trong quý thứ ba, so với 53,13 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích.

Ruth Porat, giám đốc tài chính của Alphabet, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Chúng tôi đang làm việc để sắp xếp lại các nguồn lực nhằm thúc đẩy các ưu tiên tăng trưởng cao nhất".

Suy thoái kinh tế đã 'thổi bay' 40 tỷ USD vốn hóa trong lĩnh vực công nghệ - Ảnh 1.

Biểu trưng của Google được nhìn thấy trên trụ sở châu Âu của công ty ở Dublin, Ireland, ngày 27/2/2021.

Công ty cho biết tổng doanh thu của mình là 69,09 tỷ USD trong quý 3 so với 65,12 tỷ USD một năm trước đó.

Các nhà phân tích dự kiến doanh thu trung bình của Google là 70,58 tỷ USD, theo dữ liệu của Refinitiv.

Jesse Cohen, nhà phân tích cấp cao tại Investing, cho biết: "Thu nhập của Google bị trượt trong quý này chứng tỏ rằng họ không tránh khỏi những thách thức mà ngành quảng cáo kỹ thuật số phải đối mặt".

Thu nhập ròng của Alphabet đã giảm xuống 13,91 tỷ USD, tương đương 1,06 USD cho mỗi cổ phiếu, từ 18,94 tỷ USD, hay 1,40 USD cho mỗi cổ phiếu so với một năm trước đó.

Vào tháng 7, gã khổng lồ công nghệ này cho biết họ sẽ hạn chế tốc độ tuyển dụng trong thời gian còn lại của năm và nói rằng họ "không tránh khỏi những trở ngại kinh tế".

(Reuters)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement