Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Doanh thu từ khí đốt và dầu mỏ của Nga dự kiến đạt 180 tỷ USD trong năm nay

Kinh tế thế giới

25/10/2022 13:40

Bộ trưởng Tài chính Nga ngày 24/10 cho biết, ông đang mong đợi một doanh thu đáng kể từ việc bán dầu và khí đốt tự nhiên bất chấp giá các mặt hàng này đang có dấu hiệu suy giảm.

Giá dầu thô và khí đốt tự nhiên đang giảm trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn toàn cầu cho giá dầu, được giao dịch ở mức cao nhất lên 120 USD/thùng trong năm nay trước những lo ngại nguồn cung do cuộc chiến ở Ukraina, đã giảm trong những tuần gần đây.

Dầu Brent vào thứ Hai (24/10) được giao dịch gần 91 USD/thùng trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đang cố gắng kiềm chế lạm phát bằng cách tăng chi phí đi vay.

Những nỗ lực này có thể sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu nào trong thời gian ngắn và mở ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, điều sẽ ảnh hưởng đến giá dầu.

Mặc dù vậy, hãng thông tấn Nga, TASS, vào hôm Chủ nhật dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, chính phủ nước này dự kiến sẽ thu về khoảng 180 tỷ USD doanh thu từ dầu khí, với giả định giá dầu trên 70 USD/thùng.

Bộ trưởng Tài chính Nga dự kiến có 180 tỷ USD doanh thu từ khí đốt, dầu mỏ trong năm nay - Ảnh 1.

Nga cho biết họ hy vọng sẽ đạt được hàng tỷ USD doanh thu từ dầu và khí đốt, ngay cả khi sử dụng một ước tính thận trọng đối với giá hàng hóa toàn cầu.

Ông nói thêm rằng, các điều kiện thị trường đang là thách thức cho cả người mua và người bán.

Đối với người mua, đồng đô la Mỹ mạnh đang khiến các quốc gia phải chi nhiều tiền nội tệ hơn để mua dầu. Đối với người bán, tình trạng kinh tế bất ổn có thể dẫn đến sự sụt giảm ổn định về nhu cầu toàn cầu.

Các nhà kinh tế tại Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ước tính trong báo cáo thị trường hàng tháng cho tháng 10 rằng, nhu cầu dầu thô toàn cầu đang trên đà tăng 2,64 triệu thùng /ngày cho năm 2022, thấp hơn mức dự báo trong tháng 9 là 3,1 triệu thùng / ngày.

Những thách thức đặc biệt gay gắt đối với Nga do áp lực của phương Tây đối với huyết mạch kinh tế của nước này, cụ thể là xuất khẩu dầu và khí đốt. Vào tháng 12, các thành viên của Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu rút bớt việc mua dầu thô từ Nga để trừng phạt các hành động quân sự của nước này tại Ukraina.

Nga dự kiến sẽ chịu một tác động kinh tế nghiêm trọng trong năm nay. Các nhà kinh tế OPEC ước tính nền kinh tế nước này sẽ giảm 5,7% trong năm nay và chỉ tăng 0,2% ít ỏi vào năm 2023.

(Theo UPI)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement