Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sự thật về người phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới

Khám phá

23/02/2024 15:59

Trong suốt lịch sử, đã có những câu chuyện đáng kinh ngạc về việc các bà mẹ sinh ra số lượng trẻ em cực kỳ lớn. Valentina Vassilyeva, một nông dân đến từ nước Nga thế kỷ 18, thường được coi là mẹ của nhiều đứa trẻ nhất trong lịch sử.

Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận bà Valentina Vassilyeva là người sinh nhiều con nhất thế giới với 69 người con. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh cãi về người phụ nữ này và sự thật đằng sau khả năng sinh sản của cô là gì?

Cô ấy đã sinh con bao nhiêu lần?

Bà Valentina có 27 người con trong suốt 40 năm, trong đó có 16 đứa sinh đôi, 7 đứa sinh ba và 4 đứa sinh tư, tổng cộng là 69 đứa.

Bà Valentina Vassilyeva, sống ở Nga vào thế kỷ 18, là người mẹ sung mãn nhất thế giới. Bà là vợ đầu tiên của ông Feodor Vassilyev, một nông dân. Theo Bright Side, ông Feodor Vassilyev đã có vợ thứ hai.

Theo một tài liệu lưu trữ của Nga, Valentina đã sinh đôi 16 lần, sinh ba 7 lần và sinh tư 4 lần trong khoảng thời gian từ 1725 đến 1765. Trong 40 năm, bà sinh 27 lần và có 69 người con.

Sự thật về người phụ nữ sinh nhiều con nhất thế giới - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã điều tra vấn đề này nhiều lần và không tin đó là sự thật. Một thai kỳ trung bình kéo dài 40 tuần. Bà bầu càng có nhiều em bé trong bụng thì quá trình chuyển dạ sẽ bắt đầu càng nhanh. Các nhà khoa học đã tính toán như sau: Mười sáu cặp song sinh, mỗi cặp mang thai trong 37 tuần. Bảy bé sinh ba và bốn bé sinh tư lần lượt mang thai ở tuần thứ 32 và 30.

Tổng số tuần của 27 lần mang thai là 936 tuần. Cô Valentina đã mất thai được 18 tuần dù thực tế một năm có 52 tuần. Về nguyên tắc, điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố cần xem xét, điều này đã khiến các nhà khoa học phải tranh luận suốt một thời gian dài.

Điều này có vẻ lố bịch, nhưng chúng ta hãy làm phép toán. Bạn biết rằng thời gian mang thai trung bình kéo dài khoảng 40 tuần. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều hơn một bào thai, quá trình chuyển dạ có thể sẽ bắt đầu sớm hơn.

Tranh cãi giữa các nhà khoa học

Về mặt lý thuyết, Valentina có khả năng mang thai và sinh nhiều con. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khía cạnh cần xem xét, buộc các nhà khoa học không đồng tình và đặt ra vô số câu hỏi.

Đầu tiên, lịch sử y tế đã ghi nhận một tình trạng gọi là "rụng trứng nhiều lần", xảy ra khi một phụ nữ rụng nhiều hơn một quả trứng trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Điều này không phổ biến lắm trên thế giới (khoảng 5%-10% chu kỳ kinh nguyệt). Nếu lời kể của Valentina là chính xác thì cô ấy là một ví dụ "độc nhất vô nhị", vì hầu hết các lần rụng trứng đều tạo ra nhiều hơn một quả trứng.

Hơn nữa, Valentina hẳn là khá may mắn khi đã hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ "hội chứng song sinh biến mất". Sự kiện này xảy ra khi một trong hai đứa trẻ sinh đôi bị nhau thai, anh chị em khác hoặc thậm chí là cơ thể của người mẹ hấp thụ. Hội chứng này khá thường gặp ở những trường hợp đa thai, tỷ lệ khoảng 21%-30%.

Thứ hai, việc mang thai và chuyển dạ gây căng thẳng cho cơ thể người phụ nữ nên mới có câu "cửa sinh là cửa tử". Khi hai lần mang thai cách nhau chưa đầy 18 tháng sẽ có nhiều khó khăn cho cả mẹ và bé. Cơ thể phụ nữ không có đủ thời gian để chữa lành và nghỉ ngơi.

Thứ ba, ngay cả với y học hiện nay, việc mang thai đôi và sinh ba cũng khó sống sót. Trong khi đó, hoàn cảnh y tế kém, chẳng hạn như những trường hợp xảy ra ở vùng nông thôn nước Nga vào thế kỷ 18, làm tăng khả năng gặp rủi ro. Hơn nữa, bà Valentina là một nông dân thường xuyên làm việc và chăm sóc rất nhiều trẻ em. Chỉ có hai trong số 69 đứa con của bà chết khi còn nhỏ.

Chứng cớ

Mặc dù nghe có vẻ lố bịch nhưng lại có bằng chứng thực tế. Nhiều nhà khoa học tiếp tục tin rằng câu chuyện này không tồn tại nhưng bằng chứng lịch sử lại mâu thuẫn với họ.

Một hồ sơ do tu viện Nikolskiy trao cho Moscow vào tháng 2/1782 tiết lộ rằng chồng của Valentina, Feodor Vassilyev, có 82 người con được xác nhận còn sống từ hai cuộc hôn nhân. Người vợ thứ hai của ông cũng có 18 người con, trong đó có sáu cặp sinh đôi và ba cặp sinh ba. Danh sách này được công bố lần đầu tiên vào năm 1834 trên tờ báo Saint Petersburg Toàn cảnh.

Năm 1783, tạp chí Gentleman đăng một bài về trường hợp của Vassilyeva. Cụ thể, tác giả cho rằng nguyên nhân có thể do cả hai vợ chồng, hoặc do vợ, nhưng trong tình huống này, nhiều khả năng là do người chồng, vì trường hợp sinh đôi, sinh ba là phổ biến ở trẻ em. phụ nữ. vợ kế.

Một câu chuyện khác trên tạp chí The Lancet đưa tin rằng Viện Hàn lâm Khoa học Pháp đã cố gắng nắm bắt tình hình và phát hiện ra Vassilyevs đang cư trú tại Moscow, gia đình của họ đã nhận được sự giúp đỡ của chính phủ.

MỘC MIÊN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement