Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sôi động thị trường mâm cúng Tết Đoan Ngọ

Thị trường 24h

22/06/2023 07:42

Tại các chợ truyền thống bày bán đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường Tết Đoan Ngọ 2023: bánh ú tro, rượu nếp, xôi, chè và các loại trái cây.

Theo truyền thống của người Việt, vào ngày mùng 5/5 âm lịch mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm hoa quả, bánh trái để thắp hương lên bàn thờ gia tiên với mong muốn diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật, đón nhận may mắn và cầu cho cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Chính vì thế những món ăn truyền thống trong ngày này được bày bán khắp chợ. Và thị trường Tết Đoan Ngọ năm nay ghi nhận không có nhiều biến động so với năm ngoái. 

Giá các loại cơm rượu được bán với giá 20.000-40.000 đồng/hộp tùy kích thước, bánh ú tro nhân đậu xanh thường có giá từ 50.000-60.000 đồng/1 chục, loại bánh lớn, có nhân đậu xanh, sầu riêng, mứt bí giá khoảng 80.000 - 90.000 đồng/chục; bánh không nhân rẻ hơn, khoảng 30.000 - 35.000 đồng/chục; các loại chè từ 15.000-50.000 đồng/hộp...

Sôi động thị trường Tết Đoan Ngọ - Ảnh 1.

Các loại trái cây phục vụ Tết Đoan Ngọ tại siêu thị. Ảnh: Cẩm Viên.

Bên cạnh đó, bánh bá trạng truyền thống của người Hoa cũng được bày bán khá nhiều, giá từ 90.000 - 130.000 đồng/cái.

Các loại trái cây như: vải thiều từ 40.000 đồng/kg, nhãn xuồng 60.000-70.000 đồng/kg, chôm chôm 30.000 đồng/kg, mận Bắc 35.000 đồng/kg... 

Các loại hoa tươi cắt cành đa dạng chủng loại, giá cả không tăng đáng kể so với thời điểm bình thường, có giá dao động phổ biến từ 35.000-60.000 đồng/bó, gồm hoa cúc, cẩm chướng, cát tường, đồng tiền, hướng dương...Các loại hoa vạn thọ từ 20.000-45.000 đồng/bó.

Ngoài ra, loại đồ cúng không thể thiếu là bó lá xông gồm xương rồng và các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, ngũ trảo... được bán theo giá những năm trước, trung bình từ 20.000-30.000 đồng/bó, tùy lớn nhỏ.

Ngoài ra, có những loại mâm lễ chuẩn bị sẵn cho những gia đình bận rộn không có thời gian đi chợ. Những mâm lễ của cửa hàng có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, thậm chí 2- 3 triệu đồng tùy yêu cầu của khách.

Cụ thể mâm lễ đơn giản nhất có giá từ 250.000 - 300.000 đồng gồm, hoa quả, bánh gio, rượu nếp lẫn màu hoặc 1 màu.

Mâm lễ cao cấp giá 2 triệu đồng gồm cơm rượu nếp 2 loại, 1 kg mận hậu VIP, 5 chiếc bánh gio, có kèm theo các loại hoa sen, hoa huệ, cành hoa cau, hoa nhài, phật thủ, hoàng lan…

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement