Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sequoia Capital chia tách bộ phận, rút khỏi Trung Quốc và Ấn Độ

Quản trị

08/06/2023 11:06

Sequoia Capital - một trong những công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất ở Thung lũng Silicon cho biết, bộ phận tại Trung Quốc sẽ tách thành một công ty độc lập.

Trong thông báo vừa đưa ra, quỹ này cho biết sẽ chia tách bộ phận ở Trung Quốc thành một công ty độc lập, phù hợp với kế hoạch chung của Quỹ là chia thành ba tổ chức đối tác độc lập.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Sequoia sẽ được gọi là HongShan, hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ và Đông Nam Á sẽ được gọi là Peak XV Partners và trụ sở chính tại Mỹ và châu Âu giữ tên gốc là Quỹ đầu tư mạo hiểm Sequoia.

Sequoia Capital cho biết ngày 6/6 trong một tuyên bố chung từ ba người đứng đầu doanh nghiệp Mỹ và Châu Âu, Trung Quốc và Ấn Độ. Ba chữ ký sẽ được tách ra và hoạt động độc lập vào tháng 3/2024. Sequoia Capital India cũng xử lý các khoản đầu tư ở Đông Nam Á. "Để thực hiện sứ mệnh của mình, chúng tôi đã quyết định hoàn toàn áp dụng phương pháp tiếp cận ưu tiên địa phương của mình".

Động thái của Sequoia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng về đầu tư và phát triển công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng.

Hiện, tổng tài sản mà Sequoia quản lý tại Mỹ là 53 tỷ USD, trong khi tại châu Âu là 56 tỷ USD và tại Ấn Độ và Đông Nam Á là 9 tỷ USD.

Sequoia Capital chia tách bộ phận, rút khỏi Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh 1.

Neil Shen, người đứng đầu hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Sequoia Capital, nói rằng mỗi người đã chết nên độc lập hơn trong những năm gần đây. Ảnh: Reuters

Các khoản tiền gửi trước đây đã chia sẻ các chức năng hỗ trợ và hợp tác với các khoản tiền gửi và làm việc với các nhà đầu tư. Neil Shen, người đứng đầu mảng kinh doanh tại Trung Quốc, nói với truyền thông Mỹ rằng mỗi người đã từng nghỉ hưu nên độc lập hơn trong những năm gần đây và việc chia tách sẽ không làm thay đổi quan điểm đầu tư.

Sequoia là một trong những VC hàng đầu thế giới. Được thành lập vào năm 1972, các khoản đầu tư trước đây tại Mỹ, bao gồm các công ty hàng đầu như Apple, Google, Cisco, Oracle và Nvidia. Gần đây hơn, họ đã hỗ trợ dịch vụ chia sẻ phòng và cho Airbnb thuê ngay từ những ngày đầu thành lập công ty.

Sequoia được biết đến với việc sớm gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2005, nơi họ tiếp tục mở rộng đầu tư kể từ đó. Các công ty trong danh mục đầu tư bao gồm Alibaba, ByteDance, công ty mẹ của TikTok và anh chàng thuộc thương mại điện tử JD.com. Doanh nghiệp Trung Quốc của nó cũng đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Nhật Bản.

Shen và những người khác đã sử dụng tiền từ nhà đầu tư Mỹ để phát triển thành công bộ phận Trung Quốc bằng cách tiếp cận bản địa hóa, phản ánh một điều gì đó về kỷ nguyên của nhà đầu tư Mỹ vào ty công nghệ Trung Quốc.

Theo công ty nghiên cứu Rhodium Group của Mỹ, từ năm 2010 đến 2021, đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Trung Quốc từ các VC của Mỹ và các quỹ khác đã đạt tổng cộng 60 tỷ USD, đạt đỉnh vào năm 2018 với tổng số tiền hàng năm là 20 tỷ USD.

Nhưng sự bất hòa ngày càng tăng giữa chính phủ hai nước đã chứng kiến thời kỳ na kết thúc.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lập pháp đang thảo luận về các quy định yêu cầu sẵn sàng lọc trước các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI ) và chất bán dẫn.

Các giới hạn đối với đầu tư ràng buộc với Trung Quốc đang được xem xét được cho là đã đóng góp phần khiến Sequoia quyết định tách ra khỏi bộ phận Trung Quốc.

Guillermo Christensen, một đối tác tại công ty luật Hoa Kỳ K&L Gates, người quen thuộc với các vấn đề về bảo mật và VC, cho biết: "Các khách hàng của chúng tôi có mối quan tâm như vậy đang đặt ra rất nhiều câu hỏi hỏi. "Họ sẽ phải tập trung lại vào kế hoạch đầu tư dài hạn của mình, cả đầu tư vào Trung Quốc và đầu tư từ Trung Quốc. Họ cần liên tục đánh giá rủi ro của mình."

Nhiều VC đang hoạt động ở Trung Quốc và các nhà đầu tư khởi nghiệp thường miễn phí nói về các vấn đề an ninh quốc gia. Cũng tồn tại ở khoảng cách trong nhận thức giữa Washington và Thung lũng Silicon về những rủi ro do Trung Quốc gây ra.

Tuy nhiên, một số người trong ngành VC tin rằng cần phải thảo luận nhiều hơn và hiểu rõ hơn về những rủi ro đó.

Rob Toews, một đối tác tại VC Radical Ventures chuyên về AI, cho biết: "AI là công nghệ mạnh mẽ nhất trong thế kỷ này và nó sẽ có rất nhiều tác động khác nhau, bao gồm cả các trường hợp sử dụng quân sự. . "Tôi nghĩ rằng vẫn chưa có đủ cuộc thảo luận tập trung thảo luận vào một số bối cảnh liên quan đến quan hệ đối ngoại và địa chính trị lớn hơn."

Với sự nổi tiếng lâu năm trong ngành VC, quyết định của Sequoia có khả năng ảnh hưởng đến các công ty khác.

Christensen cho biết: "Ít VC bên ngoài những công ty lớn, lâu đời hơn như Sequoia có đủ nội lực để hiểu vấn đề an ninh quốc gia là gì trong bối cảnh này. "Những người chơi nhỏ hơn có xu hướng bỏ qua các giao dịch, bởi vì có quá nhiều việc phải làm để thu hồi."

Sequoia không trực tiếp đề cập đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc như một lý do cho sự chia cắt, thay vào đó trích dẫn sự cạnh tranh giữa các công ty trong danh mục đầu tư của trụ sở. Tuy nhiên, giống như chuỗi xu hướng cung ứng đất sét và chất bán dẫn hướng tới giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc, quyết định của Sequoia có thể kết thúc một mô hình tương tự trong dòng đầu tư.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement