Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Saudi Aramco vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Doanh nghiệp

12/05/2022 06:42

Saudi Aramco đã vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới sau khi giá dầu tăng cao đẩy cổ phiếu của nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới lên mức kỷ lục, trong khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ lớn hơn đè nặng lên nhà sản xuất iPhone.

Theo Financial Times, giá trị vốn hóa thị trường của công ty dầu mỏ Ả Rập Saudi hôm 11/5 là 2,426 nghìn tỷ USD, vượt quá 2,415 nghìn tỷ USD của Apple chỉ hơn 10 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Saudi Aramco giành lại vị trí dẫn đầu kể từ năm 2020 và sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên diện rộng kể từ đầu năm.

Apple trở thành công ty đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD vào đầu tháng 1, mặc dù cổ phiếu của họ đã giảm trong những tháng gần đây khi các nhà đầu tư đánh giá lại mức định giá cao trong lĩnh vực công nghệ do chính sách tiền tệ đảo ngược và lo ngại lạm phát sẽ làm suy yếu chi tiêu của người tiêu dùng.

Saudi Aramco vượt Apple trở thành công ty giá trị nhất thế giới - Ảnh 1.

Saudi Aramco dự kiến sẽ công bố lợi nhuận bội thu khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 15/5. Ảnh: Reuters

Nó đã giữ vững tốt hơn so với một số công ty công nghệ lớn, đã giảm trở lại 19% kể từ mức cao nhất trong tháng Giêng. Cổ phiếu của Apple đã giảm 4,6% ở mức 147,35 USD vào chiều thứ Tư tại New York, đưa mức giảm từ đầu năm đến nay xuống 17,1% và đưa giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11.

Trong khi Apple gần đây đã ghi nhận quý thứ ba về doanh thu tốt nhất từ trước đến nay, giám đốc điều hành Tim Cook cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung và tình trạng ngừng hoạt động ở Trung Quốc dự kiến sẽ khiến công ty thiệt hại tới 8 tỷ USD trong quý này.

Một số nhà phân tích đặt câu hỏi về giá trị của việc so sánh các công ty, vì Apple là một công ty đại chúng được thành lập tại một ga ra ở California vào năm 1976, trong khi Saudi Aramco là một gã khổng lồ của nhà nước với chỉ một lượng nhỏ cổ phiếu tự do lưu hành.

Saudi Aramco đã huy động được mức kỷ lục 25,6 tỷ USD vào năm 2019 khi nhà nước - hiện vẫn sở hữu 94% công ty - niêm yết 1,5% cổ phần của mình trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng lần đầu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Vào tháng 2, chính phủ đã chuyển thêm 4% cổ phần của mình vào quỹ tài sản có chủ quyền của Ả Rập Xê Út.

Cổ phiếu của Saudi Aramco, được niêm yết tại Riyadh, đã tăng 27% kể từ đầu năm để giao dịch ở mức kỷ lục 46 riyals (12,26 USD).

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 14 năm là 139 USD / thùng vào tháng 3 sau cuộc xung đột Nga-Ukraina, đã giúp một số công ty dầu khí lớn nhất thế giới mang lại lợi nhuận kỷ lục trong ba tháng đầu năm.

Saudi Aramco cũng dự kiến sẽ công bố lợi nhuận bội thu khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 15/5. Thu nhập ròng của công ty tăng hơn gấp đôi vào năm 2021 lên 110 tỷ USD khi hoạt động kinh tế hồi sinh sau khi nới lỏng các hạn chế do COVID-19 toàn cầu đã làm hồi sinh nhu cầu về hydrocacbon.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement