Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc bị thu hẹp ảnh hưởng đến dân nhập cư

Kinh tế thế giới

18/09/2022 15:26

Khi nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn để đứng vững trở lại, các nhà sản xuất ở trung tâm xuất khẩu của nước này đang thu hẹp quy mô hoặc đóng cửa, khiến số phận của lực lượng lao động nhập cư ở nông thôn lên cao.
news

Các biện pháp kiểm soát COVID hà khắc của Bắc Kinh, bất ổn thị trường do xung đột ở Ukraina và nhu cầu toàn cầu chậm lại đang được cảm nhận khắp trung tâm sản xuất phía nam Đông Quan, nơi đã chứng kiến hàng loạt nhà máy đóng cửa trong những tháng gần đây.

Dongguan Koppo Electronic, công ty sản xuất tai nghe Bluetooth cho các thương hiệu ở nước ngoài, đã ngừng hoạt động vào tháng 7 sau khi đơn đặt hàng "rơi xuống vực". Các nhà sản xuất quần áo và giày dép nhỏ đã đóng cửa vì những lý do tương tự, những người trong ngành cho biết.

Ngay cả một trong những nhà sản xuất thành công nhất của khu vực, nhà sản xuất thiết bị điện tử Alco, đã buộc phải đóng cửa cơ sở kinh doanh và nhà máy sau 36 năm hoạt động.

Sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc bị thu hẹp ảnh hưởng đến dân nhập cư - Ảnh 1.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đã cắt giảm việc làm trong tháng thứ 5 liên tiếp nhằm giảm chi phí. Ảnh: AFP

Công ty có trụ sở chính tại Hồng Kông đã tuyển dụng hàng chục nghìn người vào thời kỳ đỉnh cao, nhưng khuôn viên của họ giờ đã trống rỗng.

Trước khi đóng cửa, công ty cho biết đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh định hướng xuất khẩu của họ, dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng và khiến hoạt động không bền vững.

Tại lối vào nhà máy, nơi các công nhân đã bơm hàng điện tử xuất khẩu đi khắp thế giới nhiều tuần trước, một bức thư dán lên tường nêu rõ số phận bất định của nhân viên.

Thông điệp từ chính quyền địa phương, yêu cầu hàng chục công nhân không thể tìm được việc làm mới được phép sống trong ký túc xá của nhân viên.

"Nhìn nhà máy to và đẹp làm sao", một nhân viên bảo vệ từ chối cho biết tên. "Nó thậm chí còn có cầu vượt riêng nối các nhà máy, nhà hàng, ký túc xá và sân vận động ở hai bên đường".

Liệu nhà máy có tìm được người mới vào làm hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng đối với bất kỳ công ty nào đang cân nhắc việc này, một triển vọng kinh doanh khó khăn đang chờ đợi.

Động lực xuất khẩu của Trung Quốc, một động lực chính của nền kinh tế trong hai năm qua, đang dao động.

Sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc bị thu hẹp ảnh hưởng đến dân nhập cư - Ảnh 2.

Các nhà sản xuất của Trung Quốc đã cắt giảm việc làm trong tháng thứ năm liên tiếp để giảm chi phí trong tháng Tám. Ảnh: Xinhua

Tăng trưởng xuất khẩu tính theo đồng đô la giảm hơn một nửa xuống còn 7,1% mỗi năm vào tháng 8, đây là một tháng bận rộn theo truyền thống do nhu cầu Giáng sinh. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm tháng đầu tiên trong hơn hai năm.

Tình cảm giữa các chủ nhà máy đang có xu hướng giảm dần. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của nhà quản lý sản xuất Caixin / Markit đã giảm xuống 49,5 trong tháng 8 từ mức 50,4 trong tháng 7 , thiếu kỳ vọng của các nhà phân tích là 50,2. Mốc chỉ số 50 điểm phân tách sự tăng trưởng khỏi sự thu hẹp hàng tháng.

Các nhà sản xuất cắt giảm việc làm tháng thứ năm liên tiếp để giảm chi phí trong tháng 8, làm tăng thêm nỗi lo về thị trường lao động yếu kém, vốn đang đè nặng lên tiêu dùng. Họ cũng cắt giảm mua nguyên vật liệu do có ít đơn đặt hàng mới hơn.

Đội quân 280 triệu công nhân nhập cư của Trung Quốc đang bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Cai Bao, 30 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc, cho biết công nhân ít sẵn sàng chi tiêu hoặc chuyển đến nhà máy khác vì các công ty đang đóng băng tuyển dụng và việc đóng cửa gây rủi ro cho việc đi lại.

"Ngay cả khi thu nhập thấp hơn so với đầu năm, và nhiều nhà máy đang nghỉ lễ và chỉ đưa ra mức lương tối thiểu, người lao động vẫn miễn cưỡng chấp nhận rủi ro nghỉ việc", Cai nói.

Ít việc làm hơn và lương thấp hơn trong lĩnh vực sản xuất có thể làm tổn hại đến kế hoạch dài hạn của Trung Quốc là chuyển sang tiêu dùng nội địa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc bị thu hẹp ảnh hưởng đến dân nhập cư - Ảnh 3.

Các cơ quan tuyển dụng lao động, cửa hàng và nhà hàng cũng đang đóng cửa ở Đông Quan. Ảnh: He Huifeng

Trong vài năm qua, Cai đã làm việc cho một công ty sản xuất hóa chất của Mỹ. Anh kiếm được khoảng 8.000 nhân dân tệ (tương đương 1.139 USD) mỗi tháng, nhưng công việc không hề dễ dàng.

Mỗi ngày anh ấy phải mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc khi làm việc với các chất độc hại dưới nhiệt độ cao.

Mặc dù nguy hiểm, nhưng công việc đã cho phép anh ta mua một chiếc xe hơi và một số đồng nghiệp của anh ta đã mua nhà ở các thành phố nhỏ hơn.

Vào tháng 6, nhà máy đã cắt giảm ca làm việc ban ngày vì lượng đơn đặt hàng sụt giảm. Nó chỉ bắt đầu hoạt động vào ban đêm vì hóa đơn tiền điện thấp hơn.

Cai nói: "Vẫn còn khoảng 70 công nhân, nhưng thu nhập của chúng tôi đã giảm gần một nửa. "Có tin đồn nhà máy sẽ chuyển ra khỏi Quảng Đông. Một số nói rằng nó sẽ chuyển đến một tỉnh nội địa và một số nói rằng nó sẽ chuyển đến Đông Nam Á".

Không chỉ các nhà máy ở Đông Quan đang cảm thấy khó khăn; các cơ quan lao động, cửa hàng và nhà hàng cũng đóng cửa.

"Trước đây các nhà máy thường thích lao động tạm thời hoặc lao động phái cử đến từ các cơ quan và không có hợp đồng với chính nhà máy. Nhưng bây giờ họ đang đóng băng những công việc như vậy, "Wang Ying, người điều hành một cửa hàng bán lẻ ở thị trấn Liaobu, Dongguan, cho biết.

"Xưởng sản xuất trước cửa hàng của tôi rất lớn với hơn 1.000 công nhân sản xuất ngư cụ xuất khẩu. Nó đã đóng cửa vào đầu năm nay và bây giờ ba nhà máy nhỏ hơn đã chuyển đến, nhưng tổng số họ có ít hơn 300 người".

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ