Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quân đội Nga đưa súng cối tự hành thế hệ mới nhất vào chiến trường Ukraina

Quân sự

20/02/2023 10:32

Theo đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, quân đội nước này đã triển khai xe bọc thép được trang bị súng cối 120mm thế hệ mới nhất 2S34, còn có biệt danh là Hosta hoặc Chosta, tại chiến trường Ukraina.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chiến thuật của Nga cho một cuộc tấn công bao gồm việc sử dụng pháo và hệ thống tên lửa phóng loạt.

Trong cuộc chiến tại Ukraina, khả năng pháo binh của các lực lượng vũ trang Nga luôn là yếu tố then chốt tại các mặt trận.

Quân đội Nga đưa súng cối tự hành thế hệ mới nhất vào chiến trường Ukraina

 - Ảnh 1.

2S34 Hosta là xe bánh xích trang bị súng cối tự hành bánh 120mm mới nhất đang được biên chế trong quân đội Nga. (Nguồn ảnh MoD Nga)

Trước khi tham chiến tại Ukraina, Quân đội Nga có 4.684 khẩu pháo bao gồm 150 khẩu 2S1 Gvozdika, 800 khẩu 2S3 Akatsiya, 100 khẩu 2S5 Giatsint-S, 500 khẩu 2S19/2S19M1 Msta-S, 320 khẩu 2S19M2/2S33 Msta-SM, 8 khẩu 2S35 Koalitsiya-SV, 60 khẩu 2S7M Malka, 2.000 tên lửa 2S1 Gvozdika, 1.000 tên lửa 2S3 Akatsiya, 850 tên lửa 2S5 Giatsint-S, 150 tên 2S19 Msta-S,…

Hệ thống háo kéo bao gồm 150 khẩu 2A65 Msta-B, 4.400 khẩu D-30, 3.750 khẩu M-30 (M-1938), 650 khẩu M-46, 1.100 khẩu 2A36 Giatsint-B, 600 khẩu 2A65 Msta-B, 1.075 D -20, 700 D-1 (M-1943), 100 M-1937 và 40 B-4M.

Lực lượng vũ trang Nga cũng có một số lượng lớn MLRS (Hệ thống tên lửa phóng loạt) đang hoạt động với 550 BM-21 Grad, 180 9K51M Tornado-G, 200 9P140 Uragan, 6 9K512 Uragan-1M, TOS-1A, 100 9A52 Smerch, 20 9K515 Tornado,…

Vào tháng 1 năm 2023, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết pháo binh Nga đã tấn công lực lượng dự bị của hai lữ đoàn thuộc quân đội Ukraina ở khu vực Kupyansk. "Pháo binh tiếp tục là lực lượng tấn công quan trọng của lực lượng Nga, được sử dụng để tiêu diệt các đơn vị chiến đấu và các mục tiêu chiến lược", ông nói.

2S34 là hệ thống súng cối 120mm tự hành được phát triển bởi công ty quốc phòng Nga, Motovilicha Plants. Nó được thiết kế để sử dụng cho các đơn vị pháo binh Nga và có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết và địa hình khác nhau.

2S34 gắn trên khung gầm bánh xích bọc thép MT-LB sửa đổi dành cho pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm do Nga sản xuất. Xe được trang bị súng cối 120mm và hệ thống nạp đạn tự động, cũng như hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số.

2S34 có thể bắn tới 10 phát mỗi phút với tầm bắn lên tới 13 km. Hệ thống này có thể được vận hành bởi tổ lái gồm 5 người và có tốc độ tối đa lên tới 60 km/h.

2S34 có hệ thống nạp đạn tự động cho phép tổ lái nhanh chóng nạp và bắn đạn. Hệ thống này bao gồm một hầm đạn nằm ở phía sau xe, có thể chứa tới 40 viên đạn súng cối.

Hệ thống nạp đạn tự động sử dụng băng chuyền để chuyển đạn từ ổ đạn sang bàn xoay, nơi đặt súng cối. Các viên đạn sau đó được nạp vào ống cối bằng máy đầm tự động, đẩy viên đạn vào ống bằng hệ thống khí nén. Toàn bộ quá trình nạp đạn được kiểm soát bởi hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số của xe, giúp đảm bảo bắn chính xác.

Hệ thống nạp đạn tự động của 2S34 là một trong những tính năng chính giúp nó trở thành một hệ thống vũ khí hiệu quả và hiệu quả, cho phép tổ lái nhanh chóng tấn công các mục tiêu với tốc độ bắn cao.

(Armyrecognition)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement