Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phương Tây cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraina tại Hội nghị An ninh Munich

Quân sự

18/02/2023 09:07

Lãnh đạo các nước phương Tây nhấn mạnh sự thống nhất với Ukraina tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào hôm thứ Sáu (17/2) sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng "không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng của Ukraina".

"Chúng ta cần phải nhanh lên. Chúng ta cần tốc độ - tốc độ của các thỏa thuận, tốc độ thực hiện... tốc độ của các quyết định nhằm hạn chế tiềm năng của Nga. Không có cách nào khác", ông Zelensky nói trong ngày khai mạc cuộc họp qua video.

"Sự chậm trễ luôn là một sai lầm. Trong khi chúng ta đàm phán về cách tăng cường khả năng phòng thủ bằng xe tăng hiện đại, Điện Kremlin đang suy nghĩ, nghĩ cách bóp nghẹt Moldova", ông Zelensky nói.

Phương Tây cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraina tại Hội nghị An ninh Munich

 - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến tại Hội nghị.

Ông tiếp tục nhấn mạnh những thành công trên chiến trường của Ukraina.

"Chúng ta có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga không? Có. Chúng ta có thể bảo vệ các thành phố của mình khỏi tên lửa của Nga không? Chắc chắn. Chúng ta có thể giải phóng vùng đất của mình không? Có 1.891 bằng chứng về điều này. Đó chính xác là bao nhiêu thành phố, thị trấn, làng mạc mà chúng ta đã giải phóng khỏi tay người Nga chiếm đóng", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi Liên minh châu Âu sớm kết nạp Ukraina, nhấn mạnh các liên kết hiện có giữa nước này và phần còn lại của châu Âu.

Ông nói: "Hầu hết người châu Âu ủng hộ tư cách thành viên của Ukraina. Chúng tôi đã đạt được vị thế của một quốc gia ứng cử viên. Chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên. Chúng tôi đã thống nhất với nền kinh tế, hậu cần và năng lượng của châu Âu".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho một cuộc phản công của Ukraina.

"Chúng ta nhất thiết phải tăng cường sự hỗ trợ và nỗ lực của chúng ta đối với sự phản kháng của người dân Ukraina và quân đội của họ, đồng thời giúp họ khởi động một cuộc phản công, chỉ có điều đó mới có thể cho phép các cuộc đàm phán đáng tin cậy", ông Macron phát biểu tại cuộc họp.

"Giờ đối thoại vẫn chưa đến, bởi vì Nga đã chọn chiến tranh. Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự và phạm tội ác chiến tranh", ông Macron nói.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi đoàn kết chống lại cuộc tấn công của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chủ nghĩa xét lại của ông Putin sẽ không thắng thế. Ngược lại, Ukraina đang đoàn kết hơn bao giờ hết. EU luôn thống nhất và ủng hộ tư cách thành viên EU trong tương lai của Ukraina. NATO đang phát triển, nó đang có thêm các thành viên mới và đồng thời, hàng ngàn thanh niên Nga đã trả cái giá cuối cùng cho cuộc chiến của ông Putin bằng mạng sống của họ, và nhiều người khác đã quay lưng lại với đất nước của họ".

"Người Ukraina đang bảo vệ nền tự do bằng một giá đắt với quyết tâm hết sức ấn tượng và chúng tôi đang hỗ trợ họ một cách toàn diện và miễn là khi nào còn cần thiết."

Ông Scholz cho biết Đức đã cung cấp hơn 12 tỷ euro để hỗ trợ Ukraina vào năm ngoái và đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn, cũng như cung cấp đạn dược.

Thủ tướng Đức cũng đề cập đến những lo ngại về việc vũ khí của Đức tham gia vào một cuộc xung đột lớn ở châu Âu.

"Tôi hiểu nếu một số người ở Đức ở đây lo ngại và đặt câu hỏi về các quyết định của chúng tôi. Và tôi muốn nói với họ rằng không phải việc cung cấp vũ khí của chúng tôi là làm kéo dài chiến tranh. Điều ngược lại mới đúng... Tổng thống Putin càng sớm nhận ra rằng ông ấy không thể đạt được mục tiêu đế quốc của mình, thì khả năng chiến tranh sẽ sớm kết thúc với việc rút quân ra khỏi Ukraina", ông Scholz nói.

(UPI)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement